Trường Thiếu sinh quân miền Nam: Ươm mầm từ cao nguyên
Việc Quân khu 7 cơ bản hoàn thiện các điều kiện về nhân lực, vật lực, bảo đảm vận hành Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Nam tại Lâm Đồng đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng cho một mô hình giáo dục đặc thù. Phân hiệu 1 được kỳ vọng tạo dựng môi trường giáo dục toàn diện, nơi tri thức, kỷ luật và trách nhiệm với Tổ quốc được bồi đắp từ tuổi trẻ.
.jpg)
Sẵn sàng từ những điều kiện nền tảng
Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất các thủ tục và tiến hành bàn giao doanh trại Trung đoàn Bộ binh 994B cho Trường Thiếu sinh quân miền Nam phục vụ thành lập Phân hiệu 1 tại Lâm Đồng.
Thượng tá Võ Duy Hoàng, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng cho biết, nội dung bàn giao gồm đất quốc phòng; hồ sơ quy hoạch doanh trại, hồ sơ hoàn công công trình; các công trình nhà và tài sản gắn liền trên đất; vật chất ngành tham mưu; vật tư công tác Đảng, công tác chính trị; vật chất hậu cần cùng hệ thống điện, nước và một số nội dung liên quan. Trước đó, các cơ quan thuộc Quân khu 7 đã tổ chức khảo sát, đánh giá cơ sở vật chất tại Trung đoàn Bộ binh 994B. Trên cơ sở hiện trạng, các đơn vị liên quan triển khai phương án quy hoạch, sửa chữa, củng cố các hạng mục theo hướng đồng bộ, phù hợp với yêu cầu tổ chức dạy học, sinh hoạt, ăn ở và làm việc của cán bộ, giáo viên, học sinh.
Công ty Tây Nam chuẩn bị vật liệu, trang thiết bị, vật chất để các cơ quan chuyên môn của Quân khu bảo đảm lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc, công nghệ thông tin cho Phân hiệu tại Lâm Đồng. Các đơn vị tư vấn, thiết kế triển khai cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình. Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng cũng phân công lực lượng tham gia giám sát từ thời điểm bàn giao và trong quá trình thi công theo chỉ đạo của Quân khu 7. Cùng với bảo đảm cơ sở vật chất, yêu cầu an toàn, kỷ luật trong quá trình thi công được đặt lên hàng đầu. Lực lượng thi công ăn, ở tập trung tại khu vực Phân hiệu, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Trường Thiếu sinh quân không chỉ là cơ sở giáo dục phổ thông mà còn là nơi ươm mầm, bồi dưỡng những thế hệ trẻ có tri thức, đạo đức, bản lĩnh, sức khỏe và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.
Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7
Công tác chuẩn bị nhân lực, học sinh cũng được triển khai đồng bộ. Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trường Thiếu sinh quân miền Nam rà soát số học sinh đang học tại trường có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh; tổ chức gặp gỡ, nắm tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh và học sinh, đề xuất chuyển về học tại Phân hiệu. Đồng thời, tiếp tục tuyển chọn học sinh bổ sung là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có công với cách mạng và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, bảo đảm số lượng, chất lượng theo quy định. Năm học 2026 - 2027, Phân hiệu 1 tại Lâm Đồng sẽ tuyển bổ sung học sinh khối 6 và khối 10, tổ chức 4 lớp với khoảng 160 học sinh.
Để Phân hiệu 1 đi vào vận hành đúng tiến độ, bên cạnh nỗ lực của Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng còn có sự phối hợp của các sở, ngành và xã Đức Trọng. Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các cơ quan Quân khu 7 hoàn tất công tác tuyển dụng giáo viên cho Phân hiệu, với tổng nhu cầu 38 giáo viên.
Trực tiếp kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho Phân hiệu 1 tại Lâm Đồng, Trung tướng Lê Xuân Thế - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao nhất, bảo đảm hoàn thành các công việc trước ngày 10/10/2026. Trường dự kiến đón học viên vào học tập, sinh hoạt từ giữa tháng 10/2026.

Dạy chữ, rèn người
Việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng mô hình đào tạo đặc thù, kết hợp giáo dục văn hóa với rèn luyện quân sự. Qua đó, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Hoạt động theo mô hình nội trú, học sinh được quản lý trong học tập, sinh hoạt và rèn luyện. Mục tiêu của nhà trường không chỉ trang bị kiến thức phổ thông mà còn nuôi dưỡng, đào tạo những học sinh ưu tú, đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, quân sự; hình thành lý tưởng cách mạng, vun đắp lòng yêu nước, tính kỷ luật và đạo đức cho học sinh. Trung tướng Lê Xuân Thế nhấn mạnh, nếu thế hệ cha ông đã làm nên những chiến thắng bằng máu xương thì trong thời bình, thế hệ trẻ cần làm nên những “chiến thắng mới” bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo.
Sức hút của mô hình cũng được thể hiện ngay từ năm đầu tiên tuyển sinh khi Trường Thiếu sinh quân miền Nam nhận lượng hồ sơ cao gấp nhiều lần chỉ tiêu. Đây là cơ sở cho thấy sự quan tâm của phụ huynh đối với một mô hình giáo dục kết hợp giữa học tập văn hóa, rèn luyện kỷ luật và định hướng phát triển toàn diện cho học sinh.
Việc lựa chọn Lâm Đồng để đặt Phân hiệu 1 xuất phát từ những yếu tố về tổ chức, vị trí địa lý và cơ sở vật chất sẵn có. Lâm Đồng nằm trên địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh của Quân khu 7, đồng thời là địa bàn rộng nhất không chỉ trong Quân khu 7 mà của cả nước. Tỉnh hiện là nơi sinh sống của đồng bào 49 dân tộc. Việc đặt Phân hiệu trên địa bàn Lâm Đồng vì vậy tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, đào tạo học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách và học sinh ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn. Đặc biệt, Phân hiệu được bố trí trên cơ sở hạ tầng, doanh trại sẵn có của Trung đoàn Bộ binh 994B thuộc Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, qua đó tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ cải tạo, sửa chữa và đưa vào hoạt động theo kế hoạch.
Địa thế cao nguyên, không gian rộng rãi và tương đối biệt lập của doanh trại quân đội cũng phù hợp với yêu cầu tổ chức học tập, sinh hoạt, rèn luyện theo mô hình nội trú. Trong môi trường ấy, việc “dạy chữ” được đặt song hành với “rèn người”, hướng tới hình thành ở học sinh tri thức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần yêu nước, lý tưởng và trách nhiệm với cộng đồng, với Tổ quốc.