Tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov: Sức mạnh hỏa lực từ thiết giáp hạm hạt nhân của Nga

Tuệ Nhân10/06/2026 18:29

Sở hữu 176 ống phóng tên lửa và vũ khí siêu vượt âm Zircon, chiến hạm Đô đốc Nakhimov được giới chuyên gia Mỹ nhận định là mối đe dọa chưa từng có đối với NATO.

Hải quân Nga đã chính thức triển khai tàu tuần dương hạt nhân hạng nặng Đô đốc Nakhimov vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trên biển từ ngày 1/6. Đây là bước đi đánh dấu sự trở lại của một trong những chiến hạm lớn nhất thế giới sau chương trình hiện đại hóa toàn diện kéo dài gần 30 năm.

Sức mạnh hỏa lực từ 176 ống phóng thẳng đứng

Đô đốc Nakhimov, thuộc Đề án Orlan (lớp Kirov), đã được tái trang bị hệ thống vũ khí hiện đại, biến nó thành một pháo đài di động trên biển. Theo các thông số kỹ thuật được xác nhận, tàu sở hữu tổng cộng 176 ống phóng thẳng đứng (VLS) dành cho các loại tên lửa cỡ lớn.

Hệ thống hỏa lực của tàu được phân bổ cụ thể như sau:

  • Phòng không: 96 ống phóng dành riêng cho biến thể hải quân của hệ thống S-400, tương đương với cơ số đạn của 3 tiểu đoàn tên lửa phòng không mặt đất.
  • Tấn công: 80 ống phóng còn lại được dành cho tên lửa hành trình Kalibr, tên lửa chống hạm Oniks và đặc biệt là tên lửa siêu vượt âm Zircon.

Tạp chí National Security Journal của Mỹ nhấn mạnh: “Việc tích hợp tên lửa siêu vượt âm sẽ là bước tiến mang tính đột phá nhằm nâng cao đáng kể hỏa lực tấn công của 'Đô đốc Nakhimov' — tuần dương hạm thuộc Đề án 'Orlan' được Nga chế tạo từ những năm 1980”.

Tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov được hiện đại hóa với hệ thống vũ khí siêu vượt âm

Tên lửa Zircon và ưu thế tác chiến siêu vượt âm

Vũ khí đáng gờm nhất trên Đô đốc Nakhimov chính là tên lửa siêu vượt âm Zircon. Với vận tốc đạt Mach 9 và tầm bắn 1.000 km, Zircon có khả năng cơ động cao, giúp xuyên thủng các hệ thống phòng không đa tầng tiên tiến nhất hiện nay. Năng lực của Zircon mang lại cho các tàu mặt nước của Nga lợi thế áp đảo trong tác chiến chống hạm tầm xa.

Bên cạnh đó, tàu còn được tích hợp các tổ hợp chống ngầm hiện đại như Paket-NK và Otvet, cùng phiên bản hải quân của tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir và pháo hạm đa năng AK-130, tạo nên hệ thống phòng thủ và tấn công đa lớp.

Thiết giáp hạm hạt nhân duy nhất trên thế giới

Với lượng giãn nước lên tới 28.000 tấn, Đô đốc Nakhimov có kích thước vượt trội so với các tàu sân bay lớp Izumo của Nhật Bản hay cụm 3 tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ cộng lại. Nhờ sử dụng năng lượng hạt nhân, con tàu có tầm hoạt động không giới hạn, cho phép duy trì sự hiện diện dài ngày trên các đại dương.

Dự án đại tu và nâng cấp này tiêu tốn ngân sách quốc phòng Nga hơn 200 tỷ rúp. Vào tháng 8/2025, con tàu đã có lần đầu tiên tự vận hành bằng động cơ chính sau 28 năm dừng hoạt động. Việc hoàn tất thử nghiệm nghiệm thu tại nhà máy và tiến ra biển đánh dấu hồi kết cho một chương trình nâng cấp đầy trắc trở kéo dài gần 3 thập kỷ.

Tàu tuần dương hạt nhân Đô đốc Nakhimov trong giai đoạn thử nghiệm trên biển

Giới chuyên gia quân sự phương Tây gọi đây là "thiết giáp hạm hạt nhân đầu tiên và duy nhất trên thế giới". National Security Journal cảnh báo rằng nếu Nga trang bị đầy đủ cơ số tên lửa siêu vượt âm cho con tàu này, Mỹ và đồng minh NATO sẽ phải đối mặt với một mối đe dọa quân sự có quy mô chưa từng có trong lịch sử.

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov: Sức mạnh hỏa lực từ thiết giáp hạm hạt nhân của Nga
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO