Theo đó, ngày 05/01/2026, Công an xã Yên Cường tiếp nhận thông tin từ ông Đ.V.C. (sinh năm 1979, trú tại xã Yên Cường) về việc liên tục nhận cuộc gọi từ số lạ, tự xưng cơ quan chức năng, thông báo gia đình ông “nợ 440 triệu đồng” và yêu cầu cung cấp giấy tờ cá nhân.

Nhận thấy nội dung bất thường và có dấu hiệu lừa đảo, ông Đ.V.C. đã nhanh chóng đến Công an xã Yên Cường để trình báo. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã khẩn trương xác minh, đồng thời giải thích và hướng dẫn công dân, khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Công an xã và tinh thần cảnh giác, ông Đ.V.C không bị thiệt hại về tài sản.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo: Thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng nhiều chiêu thức tinh vi, giả danh Cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án… gọi điện đe dọa người dân liên quan đến các vụ án ma túy, rửa tiền, nợ xấu, sau đó yêu cầu chuyển tiền để “chứng minh vô tội”, “phục vụ điều tra”. Đây hoàn toàn là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các cơ quan chức năng không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của người lạ, đặc biệt khi được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền.