Type 26 của Hải quân Anh sắp có tên lửa tàng hình Stratus
Theo The War Zone, Type 26 sẽ tích hợp tên lửa tàng hình Stratus LO/RS phóng từ Mk 41, tầm bắn khoảng 1.000 km, tốc độ cận âm cao; cạnh tranh với NSM và được xem tương đương LRASM.
Theo The War Zone (TWZ), tàu khu trục Type 26 mới nhất đang được đóng cho Hải quân Hoàng gia sẽ trang bị tên lửa hành trình tàng hình Stratus. Hệ vũ khí gồm hai phiên bản Stratus LO (TP15) và Stratus RS, phóng từ hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41 có sẵn trên tàu. Tên lửa có tầm bắn khoảng 1.000 km, bay ở tốc độ cận âm cao và được xem như tương đương với AGM-158C LRASM của Mỹ về các thông số cơ bản.
Tổng quan
Stratus là một phần của chương trình Vũ khí Hành trình/ Chống hạm Tương lai (FC/ASW) của Hải quân Hoàng gia. Hướng tiếp cận gồm hai cấu hình: Stratus LO chú trọng tàng hình hình khối và Stratus RS (đang phát triển) nhằm bổ sung lựa chọn trong cùng họ tên lửa. Tích hợp qua Mk 41 giúp Type 26 khai thác đạn tiêu chuẩn VLS, mở rộng linh hoạt tác chiến.
Phân tích kỹ thuật
Phiên bản TP15 (Stratus LO) có hình dạng thân đặc trưng, tối ưu hóa tiết diện phản xạ radar (RCS) để giảm khả năng bị phát hiện. Bố trí cánh và đuôi cho thấy sự tương đồng với Storm Shadow, hướng tới ổn định khí động ở tốc độ cận âm và quỹ đạo bay thấp. Đặc tính bay cận âm cao hỗ trợ tầm xa, phù hợp mô hình hành trình xâm nhập tránh phát hiện.
Việc phóng từ Mk 41 cho thấy Stratus được thiết kế theo chuẩn VLS, thuận lợi cho bảo dưỡng và tái nạp trên biển. Kết hợp tầm bắn khoảng 1.000 km, Stratus mở rộng đáng kể bán kính tấn công tầm xa của các chiến hạm mang phóng, đặc biệt trong vai trò chống hạm và tấn công mục tiêu theo khuôn khổ FC/ASW như nguồn nêu.
Triển khai và chiến thuật
Với Stratus, Type 26 có thể thực hiện đòn đánh tầm xa từ ngoài vùng hỏa lực phòng thủ đối phương, tận dụng đặc tính tàng hình để tăng xác suất xuyên phá. Từ góc độ triển khai, Mk 41 trên Type 26 cho phép hoán đổi linh hoạt giữa các loại đạn tương thích, tối ưu cấu hình nhiệm vụ.
Trong khi đó, vào tháng 9 năm nay, khinh hạm HMS Somerset (Type 23) đã lần đầu phóng Tên lửa Tấn công Hải quân (NSM) trong một cuộc tập trận. London có kế hoạch tái trang bị NSM cho các tàu Type 23 và Type 45. Khi Stratus vào trang bị, sẽ xuất hiện cạnh tranh trong lựa chọn hỏa lực; theo nguồn, lợi thế có thể nghiêng về Stratus nhờ tích hợp công nghệ mới và là vũ khí do Anh tự chế tạo.
So sánh hệ thống
Theo TWZ, Stratus được xem tương đương LRASM về các thông số cơ bản: tầm xa, bay cận âm, nhấn mạnh khả năng giảm bộc lộ trước radar và môi trường tác chiến hải quân hiện đại. So với NSM, điểm khác biệt nằm ở nguồn gốc (Stratus do Anh tự phát triển theo FC/ASW) và cấu hình phóng VLS Mk 41 trên Type 26. NSM đã được phóng thử từ Type 23, phản ánh lộ trình trang bị hiện hữu của Hải quân Hoàng gia trong ngắn hạn, trong khi Stratus đại diện cho bước nâng cấp năng lực tấn công xa hơn.
Tác động năng lực
Việc tích hợp Stratus trên Type 26 tăng đáng kể lựa chọn tác chiến tầm xa của Hải quân Hoàng gia, đặc biệt trong nhiệm vụ chống hạm và tấn công theo chương trình FC/ASW. Tầm bắn khoảng 1.000 km cho phép các chiến hạm duy trì khoảng cách an toàn, phối hợp với cảm biến ngoài đường chân trời để tạo ưu thế tác chiến theo học thuyết tác chiến hải quân hiện đại.
Lộ trình NSM trên Type 23/Type 45 và Stratus trên Type 26 cho thấy cách tiếp cận song song: một bên là năng lực đã có mặt trên hạm đội hiện hữu, bên kia là hệ đạn tầm xa tàng hình định hướng tương lai. Thông tin về thời điểm biên chế cụ thể của Stratus chưa được nguồn nêu.
Hình ảnh







