Ðưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng
Cuối tháng 1/2026, tại Đà Lạt đã diễn ra chương trình Biểu diễn nhạc cổ điển do các giảng viên - nghệ sĩ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp với Phố Bên Đồi tổ chức, mang đến trải nghiệm thú vị và góp phần đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng.

“Chạm” đến nhiều đối tượng khán giả
Bà Mai Đức Hạnh - phụ trách truyền thông Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam cho biết, những năm gần đây, đơn vị luôn tìm cơ hội đưa nhạc cổ điển đến biểu diễn tại Đà Lạt - đô thị mà các nghệ sĩ đặc biệt yêu mến. Dịp may trong năm qua, khi gặp ông Hiền Nguyễn, người sáng lập Phố Bên Đồi tại Hà Nội, chương trình từng tổ chức ở Hà Nội đã được đưa vào biểu diễn tại Đà Lạt.
Tốt nghiệp cao học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, từng tu nghiệp tại nhiều quốc gia châu Âu, bà Mai Đức Hạnh có thời gian giảng dạy tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Bà cũng là dịch giả, biên tập nhiều ấn phẩm về lịch sử âm nhạc và các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới, trong đó có các tác phẩm viết về Beethoven và Mozart.
Theo bà Mai Đức Hạnh, chương trình biểu diễn tại Đà Lạt nằm trong khuôn khổ dự án giáo dục âm nhạc mang tên “Bét Tô VUI” - một cách gọi dí dỏm lấy từ tên nhà soạn nhạc Beethoven và quán cà phê Vui tại Hà Nội. Dự án được khởi xướng từ năm 2018 bởi chủ quán Vui, người có niềm đam mê với nhạc cổ điển và thường kết nối các nghệ sĩ đến biểu diễn. Hiện bà Hạnh là người phụ trách chính dự án.
Các chương trình của “Bét Tô VUI” tập trung giới thiệu những nhà soạn nhạc lớn của thế giới như Beethoven, Chopin, Mozart, Tchaikovsky… Trong mỗi chương trình, bà Mai Đức Hạnh đảm nhiệm vai trò diễn giả, dẫn dắt nội dung và kết nối nghệ sĩ biểu diễn với khán giả.
Bà Mai Đức Hạnh chia sẻ, “Bét Tô VUI” tiếp cận âm nhạc cổ điển không chỉ qua biểu diễn mà còn thông qua câu chuyện, bối cảnh lịch sử và cách lắng nghe, nhằm biến những kiến thức vốn được xem là hàn lâm trở nên sinh động, gần gũi và có thể chạm tới nhiều đối tượng khán giả khác nhau.
Kết nối với Đà Lạt
Trong chuyến biểu diễn đầu tiên của “Bét Tô VUI” tại Đà Lạt, cùng với bà Hạnh còn có 2 nghệ sĩ dương cầm Ngô Huy Khánh Linh và Dương Hồng Thạch. Cả 2 đều là giảng viên của Nhạc viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hiện nay.
Nghệ sĩ Ngô Huy Khánh Linh tốt nghiệp đại học và cao học âm nhạc tại Nga, từng tham gia nhiều cuộc thi piano quốc tế và đoạt các giải thưởng cao tại nhiều sân chơi uy tín ở Hàn Quốc, Nga, Matxcova và Mexico. Gần đây, anh còn tham gia làm giám khảo tại các cuộc thi piano trong nước và quốc tế. Nghệ sĩ Dương Hồng Thạch hoàn thành bậc đại học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tốt nghiệp cao học tại Nga và từng giành Huy chương Vàng Festival Piano châu Á tại Hàn Quốc.
Tại Đà Lạt, 2 nghệ sĩ đã trình diễn nhiều tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới như Tchaikovsky, Chopin, Mozart, Ravel, Debussy… Trong chuyến lưu diễn kéo dài 2 ngày, bà Mai Đức Hạnh còn tổ chức một buổi hội thảo giới thiệu 2 nhà soạn nhạc tiêu biểu của thời kỳ Lãng mạn châu Âu là Frédéric Chopin và Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Dịp này, bà Hạnh cũng giới thiệu cuốn Lược sử âm nhạc của Robert Philip, do bà đồng dịch, góp phần gợi mở cái nhìn tổng quan và kết nối lịch sử âm nhạc phương Tây với trải nghiệm nghe nhạc đương đại.
Bà Mai Đức Hạnh cho biết, các chương trình của “Bét Tô VUI” được thiết kế như một hành trình, bắt đầu từ việc làm quen với bối cảnh lịch sử, tư duy sáng tác của các nhà soạn nhạc lớn, đến lắng nghe và thưởng thức âm nhạc trong không gian thân mật, giúp khán giả cảm nhận rõ chiều sâu cảm xúc và ngôn ngữ nghệ thuật của từng tác phẩm. Với bà, “Bét Tô VUI” không chỉ là dự án giáo dục âm nhạc mà còn là không gian gặp gỡ, khuyến khích người nghe tiếp cận và thưởng thức nhạc cổ điển một cách chủ động, cởi mở, bằng ngôn ngữ gần gũi với đời sống đương đại.