Úc, Anh và Pháp tăng cường lực lượng quân sự tới Trung Đông đối phó Iran

Tuệ Nhân10/03/2026 12:26

Các quốc gia phương Tây triển khai máy bay trinh sát, tàu sân bay và tiêm kích tới Trung Đông nhằm bảo vệ an ninh khu vực trước các đợt tấn công của Iran.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông, nhiều quốc gia bao gồm Úc, Anh và Pháp đã đồng loạt triển khai các khí tài quân sự hiện đại. Động thái này nhằm tăng cường khả năng trinh sát, phòng thủ không phận và hỗ trợ các đồng minh trước những diễn biến phức tạp từ phía Iran.

Úc triển khai máy bay trinh sát E-7A Wedgetail

Chính phủ Úc thông báo việc điều động máy bay trinh sát E-7A Wedgetail tới khu vực để cung cấp khả năng cảnh báo sớm và bảo vệ không phận tầm xa. Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles xác nhận máy bay này sẽ được vận hành bởi đội ngũ phi hành đoàn gồm 85 thành viên chuyên trách.

Máy bay trinh sát E-7A Wedgetail của Úc triển khai tới Trung Đông.
Máy bay trinh sát E-7A Wedgetail

Bên cạnh đó, Úc cũng cung cấp một số lượng tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) để hỗ trợ các hoạt động phòng thủ. Tuy nhiên, Thủ tướng Anthony Albanese nhấn mạnh rằng Úc sẽ không tham gia vào các hành động tấn công trực tiếp vào Iran và không có kế hoạch triển khai bộ binh tới quốc gia này.

Anh và Pháp điều động hạm đội tới Đông Địa Trung Hải

Tại Anh, Bộ trưởng Quốc phòng John Healey cho biết các tiêm kích Typhoon của nước này đã thực hiện thành công việc đánh chặn 2 máy bay không người lái trên không phận Jordan. Ngoài ra, tàu khu trục HMS Dragon dự kiến sẽ khởi hành tới Đông Địa Trung Hải trong vài ngày tới để phối hợp cùng các tàu phòng không của Mỹ.

Đáng chú ý, Anh đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ mình cho các hoạt động phòng thủ cụ thể. Hiện tại, máy bay ném bom đầu tiên của Mỹ đã hạ cánh xuống một căn cứ không quân tại Anh để chuẩn bị cho các phương án tác chiến.

Về phía Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron công bố kế hoạch huy động lực lượng hải quân quy mô lớn. Pháp sẽ triển khai 8 tàu khu trục, 2 tàu đổ bộ chở trực thăng và đặc biệt là tàu sân bay Charles de Gaulle tới khu vực Đông Địa Trung Hải và Biển Đỏ. Mục tiêu của đợt triển khai này là thực hiện các biện pháp phòng thủ, hỗ trợ các quốc gia bị Iran tấn công và góp phần giảm leo thang xung đột.

Cảnh báo từ Thổ Nhĩ Kỳ và tình hình thiệt hại tại khu vực

Ngày 9/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với Iran sau khi một tên lửa đạn đạo bay vào không phận nước này. Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, tên lửa trên được phóng từ Iran và đã bị hệ thống phòng thủ của NATO đánh chặn. Các mảnh vỡ rơi xuống khu vực Gaziantep nhưng không gây thương vong về người.

Mặc dù Iran phủ nhận cáo buộc và cho rằng đây là một “chiến dịch cờ giả”, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang trong tình trạng cảnh giác cao độ. Các máy bay tiêm kích F-16 và máy bay cảnh báo sớm đang thực hiện giám sát không phận 24/24.

Trong khi đó, tại Bahrain, cuộc tấn công của Iran đã khiến 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Trước tình hình này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc Tehran tấn công các quốc gia láng giềng là quyết định sai lầm, khiến các nước vốn giữ lập trường trung lập bắt đầu chuyển sang ủng hộ Mỹ và Israel.

Israel mở đợt không kích quy mô lớn vào Tehran

Song song với các hoạt động triển khai của phương Tây, quân đội Israel tuyên bố đang tiến hành một “làn sóng không kích quy mô lớn” vào thủ đô Tehran. Người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin xác nhận các mục tiêu tấn công bao gồm trung tâm chỉ huy quân sự, cơ sở sản xuất và lưu trữ tên lửa tại 3 tỉnh của Iran.

Chiến dịch này được thực hiện nhằm vô hiệu hóa các cứ điểm quan trọng của đối phương sau khi Tehran triển khai các đợt đáp trả nhắm vào Bahrain, UAE, Qatar và Ả-rập Xê-út từ cuối tháng 2.

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Úc, Anh và Pháp tăng cường lực lượng quân sự tới Trung Đông đối phó Iran
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO