Ukraine thử nghiệm tên lửa đạn đạo FP-7, Đức bay thử chiếc F-35A đầu tiên sản xuất tại Mỹ

Biển Xanh11/09/2026 07:45

Ukraine đưa tên lửa đạn đạo FP-7 vào giai đoạn thử nghiệm quân sự, trong khi Không quân Mỹ luyện bảo vệ giếng hạt nhân và Đức cho bay thử tiêm kích F-35A mới.

Ngành công nghiệp quốc phòng ghi nhận những bước tiến kỹ thuật đáng chú ý với việc Ukraine đưa dòng tên lửa đạn đạo nội địa vào giai đoạn hoàn thiện, Không quân Mỹ tăng cường năng lực phòng thủ giếng phóng hạt nhân trước mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái (UAV), và Không quân Đức bắt đầu thử nghiệm biến thể F-35A đầu tiên.

Tên lửa đạn đạo FP-7 của Ukraine bước vào thử nghiệm quân sự

Tên lửa đạn đạo FP-7 do công ty Fire Point của Ukraine chế tạo đã hoàn thành hai giai đoạn kiểm tra kỹ thuật ban đầu và chính thức bước sang giai đoạn thử nghiệm trong điều kiện quân sự. Đại diện doanh nghiệp cho biết quá trình chuẩn bị cho đợt triển khai tác chiến thực tế dự kiến sẽ hoàn tất trong vài tuần tới.

Tên lửa đạn đạo FP-7 và FP-9 của Fire Point
Hai tên lửa đạn đạo FP-7 và FP-9 của Fire Point được trưng bày tại triển lãm quốc phòng. Ảnh: Militarnyi

Quy trình phát triển vũ khí của Fire Point tuân theo ba bước kiểm tra nghiêm ngặt: đầu tiên là thử nghiệm tĩnh trên mặt đất đối với động cơ và khối dẫn đường; tiếp theo là bay thử nghiệm để đối chiếu dữ liệu thực tế với mô hình thiết kế; cuối cùng là đánh giá khả năng vận hành trong môi trường quân sự trước khi cấp chứng nhận chính thức.

Thông số kỹ thuậtTên lửa đạn đạo FP-7Tên lửa đạn đạo FP-9
Tầm bắn tối đaKhoảng 300 kmKhoảng 800 – 850 km
Khối lượng đầu đạnKhoảng 150 kgTải trọng lớn hơn (chưa công bố cụ thể)
Tình trạng phát triểnThử nghiệm điều kiện quân sựTiếp tục các chuyến bay thử nghiệm

Bên cạnh biến thể chiến thuật FP-7, Fire Point đang phát triển dự án tên lửa tầm xa hơn mang tên FP-9 với tầm bắn ước tính đạt 800–850 km. Việc sở hữu các dòng tên lửa đạn đạo tự sản xuất giúp quân đội Ukraine chủ động hơn về mặt khí tài tầm xa và giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí cũng như những ràng buộc từ phương Tây.

Mỹ diễn tập tác chiến bảo vệ giếng phóng tên lửa Minuteman III

Không quân số 20 của Mỹ đã hoàn tất đợt diễn tập Sentinel Dragon 26-02 diễn ra từ ngày 4 đến 7/8 tại các căn cứ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Cuộc diễn tập được phát động bất ngờ nhằm đánh giá quy trình chỉ huy, bảo trì và tác chiến an ninh của lực lượng đồn trú khi không có kế hoạch báo trước.

Trực thăng MH-139A Grey Wolf hoạt động gần giếng phóng tên lửa Minuteman III
Trực thăng MH-139A Grey Wolf hoạt động gần một giếng phóng Minuteman III tại bang Wyoming. Ảnh: Không quân Mỹ

Trọng tâm bài tập là xử lý tình huống tái chiếm trận địa giếng phóng bị xâm nhập và phong tỏa không phận trước sự xuất hiện của UAV mục tiêu mô phỏng. Lực lượng an ninh mặt đất đã phối hợp với Liên đoàn trực thăng số 582 sử dụng trực thăng MH-139A Grey Wolf để đổ bộ quân số khẩn cấp.

Hệ thống răn đe hạt nhân trên bộ của Mỹ hiện gồm 400 tên lửa Minuteman III phân tán tại ba căn cứ chính: F.E. Warren (bang Wyoming), Malmstrom (bang Montana) và Minot (bang Bắc Dakota). Tên lửa Minuteman III trang bị động cơ nhiên liệu rắn ba tầng, tầm bắn vượt 9.650 km và đạt vận tốc cực đại xấp xỉ Mach 23 (khoảng 28.200 km/h) ở giai đoạn tăng tốc. Mạng lưới giếng phóng phân tán trên diện tích rộng đòi hỏi phản ứng linh hoạt của lực lượng cơ động đường không để kiểm soát mọi nguy cơ đột nhập từ thiết bị bay không người lái.

Chiếc F-35A đầu tiên của Đức thực hiện chuyến bay thử nghiệm

Chiếc tiêm kích tàng hình F-35A đầu tiên thuộc đơn hàng của Không quân Đức (Luftwaffe) đã cất cánh thành công vào ngày 8/9 tại cơ sở sản xuất của tập đoàn Lockheed Martin ở Fort Worth, bang Texas. Khí tài mang số hiệu 35+01 và số chế tạo MG-01, mang phù hiệu của Không quân Đức.

Chiếc F-35A đầu tiên của Không quân Đức trong chuyến bay thử tại Mỹ
Chiếc F-35A đầu tiên dành cho Không quân Đức trong chuyến bay thử tại Mỹ. Ảnh: Lockheed Martin

Tháng 12/2022, Đức ký thỏa thuận mua 35 tiêm kích thế hệ năm F-35A nhằm thay thế dần đội bay Panavia Tornado kỳ cựu và duy trì vai trò cốt lõi trong cơ chế chia sẻ hạt nhân của khối NATO. F-35A đã nhận chứng nhận năng lực triển khai bom hạt nhân dẫn đường B61-12 từ tháng 10/2023.

Theo lộ trình khai thác, chiếc máy bay đầu tiên sẽ được chuyển tới căn cứ Ebbing ở bang Arkansas phục vụ công tác huấn luyện phi công và kỹ thuật viên Đức. Tám chiếc đầu tiên sẽ đóng tại Mỹ phục vụ đào tạo, trước khi các lô bàn giao tiếp theo bắt đầu đến căn cứ Büchel từ quý III/2027. Luftwaffe đặt mốc thời gian đạt khả năng tác chiến ban đầu (IOC) vào năm 2029 và sẵn sàng chiến đấu toàn diện (FOC) vào năm 2030 khi phi đội Tornado ngừng hoạt động hoàn toàn.

x
x

Ukraine thử nghiệm tên lửa đạn đạo FP-7, Đức bay thử chiếc F-35A đầu tiên sản xuất tại Mỹ
  • Mặc định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO