Kinh tế

“Vàng trắng” tạo sức bật đưa kinh tế Đông Nam Lâm Đồng khởi sắc

Minh Chương - Lâm Khoa 22/08/2026 15:50

Liên tiếp trong các tháng vừa qua, nông dân trồng cây cao su khu vực Đông Nam Lâm Đồng “hái ra tiền” mỗi ngày nhờ thị trường xuất khẩu ổn định, giá thu mua cao. Giá “vàng trắng” khởi sắc tạo động lực để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, chăm sóc vườn cây, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh tại các địa phương có thế mạnh về cây cao su.

Nhiều vườn cao su được che chắn cẩn thận để duy trì hoạt động khai thác trong điều kiện thời tiết mưa nhiều
Nhiều vườn cao su được che chắn cẩn thận để duy trì hoạt động khai thác trong điều kiện thời tiết mưa nhiều

Trở lại xã Hoài Đức những ngày này, dễ bắt gặp hình ảnh những vườn cao su xanh mướt trải dài giữa thời tiết mưa nhiều. Để bảo đảm chất lượng mủ và dưỡng cây, một số nông dân đã phải tạm ngưng khai thác, chờ thời tiết tạnh ráo mới tiếp tục lấy mủ. Trong khi đó, phần lớn nhà vườn đã áp dụng giải pháp làm máng chắn nước mưa, phủ kín chén đựng bằng túi ni-lông để hạn chế nước mưa lẫn vào mủ, qua đó duy trì việc khai thác ngay cả khi thời tiết bất lợi.

Chị Nguyễn Thị Thanh Liêu, Đội sản xuất Thuận Đức, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận (Lâm Đồng), cho biết hiện đang là thời điểm chính vụ khai thác, giá mủ cao su duy trì ở mức cao nên đơn vị đã áp dụng các biện pháp che chắn để duy trì hoạt động khai thác hằng ngày.

Mặc dù khai thác mủ cao su trong điều kiện mưa nhiều khá vất vả, nhưng nhờ giá mủ ở mức cao, thu nhập được cải thiện nên công nhân ai cũng tích cực làm việc. Hiện, thu nhập bình quân của công nhân đạt hơn 10 triệu đồng/người/tháng; cá biệt, một số công nhân có năng suất cao, thu nhập tháng vừa qua đạt hơn 30 triệu đồng.

Giá bán cao nên công nhân cao su đẩy mạnh hoạt động khao thác, để tăng thu nhập
Giá bán cao nên công nhân cao su đẩy mạnh hoạt động khai thác, để tăng thu nhập

Giá mủ cao su tăng và duy trì ổn định đã thúc đẩy hoạt động đầu tư khai thác, thu mua, chế biến trên địa bàn các địa phương phía Đông Nam Lâm Đồng thêm nhộn nhịp hơn. Tại một điểm thu mua mủ cao su khu vực trung tâm xã Tánh Linh, sau 8 giờ sáng mỗi ngày, người dân đã bắt đầu chở lượng mủ khai thác được về bán.

nguoi-dan-ban-mu-tai-mot-diem-thu-mua-tren-dia-ban-xa-tanh-linh-lam-dong(1).jpg
Người dân bán mủ tại một điểm thu mua trên địa bàn xã Tánh Linh, Lâm Đồng

Vừa bán xong xe 4 can mủ cao su, ông Lê Ngọc Phương ở thôn Lạc Tánh, xã Tánh Linh phấn khởi chia sẻ: “Với mức giá duy trì như hiện nay, 1 ha cây cao su chăm sóc tốt mỗi ngày nông dân chúng tôi lãi hơn 1 triệu đồng”.

Người trồng cao su đang có thu nhập khá mỗi ngày
Người trồng cao su đang có thu nhập khá mỗi ngày

Theo ông Nguyễn Công Tám, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Bình Thuận (Lâm Đồng), vụ sản xuất năm 2026 này đối với ngành cao su khá thuận lợi nhờ thị trường xuất khẩu ổn định nên hoạt động sản xuất, thu mua, chế biến, xuất khẩu rất khởi sắc. Dự kiến từ đây đến cuối năm chúng tôi sẽ phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ đồng thời nộp ngân sách nhà nước khoảng 50 tỷ đồng.

Giá mủ cao su xuất khẩu hiện đang ở mức 57 triệu đồng tấn và thị trường tiêu thụ ổn định
Giá mủ cao su xuất khẩu hiện đang ở mức 57 triệu đồng/tấn và thị trường tiêu thụ ổn định

“Giá bán theo kế hoạch là 47 triệu đồng/tấn nhưng hiện nay chúng tôi đang bán với giá khoảng 57 triệu đồng/tấn. Đây là tín hiệu rất tích cực, không chỉ đóng góp vào doanh thu, lợi nhuận của công ty mà thu nhập của người dân trồng cao su cũng khá hơn. Chúng tôi sẽ duy trì công suất chế biến xuất khẩu để thu mua toàn bộ lượng mủ cao su khai thác được cho người dân trên địa bàn”, ông Nguyễn Công Tám, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Bình Thuận (Lâm Đồng) cho biết thêm.

Ông Nguyễn Công Tám, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Bình Thuận, Lâm Đồng
Ông Nguyễn Công Tám, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Bình Thuận, Lâm Đồng

Khu vực Đông Nam Lâm Đồng, cây cao su được trồng chủ yếu ở các xã: Trà Tân, Hoài Đức, Đức Linh, Tánh Linh, Suối Kiết… với tổng diện tích khoảng hơn 36.000 ha. Hiện tại, giá thu mua mủ cao su tại Công ty TNHH MTV cao su Bình Thuận là 500 đồng/TSC, chưa bao gồm chính sách ưu đãi, hỗ trợ. Giá mủ thành phẩm xuất khẩu hiện ở mức 57 triệu đồng/tấn.

Hoạt động chế biến mủ cao su xuất khẩu tại một xí nghiệp thuộc Công ty TNHH MTV cao su Bình Thuận, Lâm Đồng
Hoạt động chế biến mủ cao su xuất khẩu tại một xí nghiệp thuộc Công ty TNHH MTV cao su Bình Thuận, Lâm Đồng

Trong những tháng gần đây, hoạt động khai thác mủ cao su mang lại lợi nhuận cao nên đời sống kinh tế - xã hội các địa phương khu vực Đông Nam Lâm Đồng đã chuyển biến tích cực. Thu nhập khá nên nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân cũng tăng cao, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, bán lẻ hàng hoá tại các địa phương trở nên nhộn nhịp hơn.

Bà Nguyễn Thị Ẩn, chủ một doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ hàng hoá ở xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: “Khi cao su vào mùa vụ và bán được giá, sức mua của người dân khu vực chợ Võ Đắt này cũng tăng theo, hàng hóa chúng tôi bán được nhiều hơn so với trước. Nếu duy trì từ đây đến hết năm, đời sống của người dân địa phương sẽ khá giả hơn, hoạt động kinh doanh của chúng tôi cũng thuận lợi hơn”.

Hoạt động kinh doanh, bán lẻ hàng hoá khu vực Đông Nam Lâm Đồng khởi sắc, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước
Hoạt động kinh doanh, bán lẻ hàng hoá khu vực Đông Nam Lâm Đồng khởi sắc, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp hiệu quả là tín hiệu tích cực cho thấy kinh tế - xã hội các địa phương đang duy trì được đà tăng trưởng ổn định. Đến nay, hầu hết các xã khu vực Đông Nam Lâm Đồng đã có số thu ngân sách đạt cao, nhiều địa phương sớm thu vượt dự toán cả năm 2026. Nếu giá mủ cao su tiếp tục duy trì ở mức cao đến cuối vụ, kinh tế - xã hội các địa bàn khu vực Đông Nam Lâm Đồng sẽ tiếp tục khởi sắc, góp phần vào tăng trưởng chung trong năm 2026.

Minh Chương - Lâm Khoa Minh Chương - Lâm Khoa
x

“Vàng trắng” tạo sức bật đưa kinh tế Đông Nam Lâm Đồng khởi sắc
  • Mặc định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO