BÁO XUÂN GIÁP THÌN 2024::
Rừng hạt nhân của tăng trưởng xanh

 NGUYỄN NGHĨA 09:23, 08/02/2024

Tăng trưởng xanh là một hướng tiếp cận mới trong tăng trưởng kinh tế, hướng tới phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, giảm tác động của biến đổi khí hậu. Đối với một tỉnh miền núi như Lâm Đồng, việc quản lý, bảo vệ và trồng rừng không chỉ là một hoạt động kinh tế mà còn là biện pháp hiệu quả để bảo vệ môi trường và tái tạo nguồn tài nguyên rừng. Từ đó, đóng góp lớn vào mục tiêu tăng trưởng xanh trên nhiều lĩnh vực. 

Lực lượng kiểm lâm chăm sóc cây rừng
Lực lượng kiểm lâm chăm sóc cây rừng

CHÍNH SÁCH CHO HÔM NAY VÀ MAI SAU
Nằm ở phía Nam Tây Nguyên, Lâm Đồng là tỉnh đang ghi dấu ấn tích cực trong việc bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên rừng. Theo báo cáo hiện trạng rừng của UBND tỉnh trong năm 2022, trong tổng diện tích có rừng hơn 454.533 ha rừng tự nhiên, 78.411 ha đã thành rừng do công cuộc trồng cây và chăm sóc và còn 5.730,62 ha rừng trồng chưa thành rừng. Tổng diện tích đất có rừng để tính độ che phủ là 532.503,09 ha. 
Nghị quyết số 10-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định 1836/QĐ-UBND năm 2020 về Đề án “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” đã đề ra những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp và cơ chế, chính sách thiết thực, góp phần tăng cường, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp, ngành. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến, đạt được những kết quả tích cực, rừng tự nhiên được bảo vệ tốt hơn, chặt chẽ hơn; diện tích rừng trồng mới hằng năm tăng cả về diện tích và chất lượng; đời sống của người dân sống bằng nghề rừng cũng ngày càng được cải thiện và nâng lên.
Số liệu của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng thống kê, trong năm 2022, Lâm Đồng đã trồng được 481,11 ha. Tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh tính đến hết năm 2022 đạt 54,44% và tổng diện tích có rừng lên đến 538.233,71 ha. Lâm Đồng cũng là một trong những tỉnh làm tốt công tác bảo vệ môi trường và phát triển rừng.

Một góc rừng giữa trung tâm TP Đà Lạt
Một góc rừng giữa trung tâm TP Đà Lạt

NHỮNG NỖ LỰC KHÔI PHỤC RỪNG
Thời gian gần đây, việc áp dụng các mô hình trồng rừng đa dạng trên địa bàn tỉnh đã tạo ra những kết quả khá ấn tượng. Không chỉ các chủ rừng tham gia vào các hoạt động trồng rừng mà các doanh nghiệp cũng chung tay và thể hiện trách nhiệm bằng nhiều hoạt động như tài trợ cây giống, tham gia vào các dịp phát động trồng cây, hỗ trợ kinh phí để các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương tổ chức trồng rừng, tham gia vào các hoạt động thuê môi trường rừng để làm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng…
Hướng tới phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, mục tiêu tỉnh đặt ra là toàn bộ diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm và diện tích đang sản xuất nông nghiệp ổn định trên đất lâm nghiệp được khôi phục rừng thông qua các giải pháp trồng rừng tập trung, trồng xen cây lâm nghiệp, cây đa mục đích với mật độ phù hợp,… trở thành mô hình sản xuất nông lâm kết hợp thực sự có hiệu quả về kinh tế và môi trường, góp phần duy trì và nâng cao tỷ lệ che phủ rừng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, các địa phương đã cam kết và mạnh mẽ tổ chức trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc.
Huyện Lạc Dương có diện tích tự nhiên 131.393 ha, đất quy hoạch lâm nghiệp là 116.656 ha, trong đó rừng đặc dụng 55.396 ha, rừng phòng hộ 40.087 ha, rừng sản xuất 21.173 ha. Độ che phủ của rừng lên tới 85%, cao nhất tỉnh của Lâm Đồng, và là một trong những đơn vị hành chính cấp huyện có tỷ lệ độ che phủ của rừng trong nhóm cao nhất của cả nước. 
Lạc Dương đã chứng tỏ trách nhiệm bằng sự cam kết mạnh mẽ của mình đối với việc bảo vệ và phát triển rừng. Dù tỷ lệ che phủ cao, nhưng giai đoạn từ năm 2021 - 2023 địa phương này tiếp tục quan tâm triển khai kế hoạch trồng rừng, đặc biệt là trồng cây xanh. Theo ông Lê Chí Quang Minh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, tổng cộng giai đoạn này, huyện đã tổ chức trồng khoảng 1,7 triệu cây rừng và cây phân tán các loại. Kế hoạch giai đoạn năm 2024 - 2025 tiếp tục thể hiện sự cam kết của huyện Lạc Dương với việc huy động nhiều nguồn lực tham gia vào trồng rừng và cây xanh phân tán. Dự kiến, toàn huyện sẽ trồng gần 1,8 triệu cây rừng và cây xanh phân tán, thuộc Chương trình Trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là một phần trong nỗ lực của huyện, nhằm tạo không gian ngày càng xanh, đẹp, thúc đẩy việc tái tạo và mở rộng diện tích rừng, góp phần vào việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sống cho cộng đồng.
Còn với Đà Lạt, xác định rừng là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá nhất, nên địa phương ban hành Nghị quyết số 03, trong đó đề ra rất nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhằm quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt toàn bộ diện tích rừng tự nhiên hiện có và trồng rừng bổ sung vào phần đã mất để tăng độ che phủ rừng.
Ban Quản lý rừng Lâm Viên (TP Đà Lạt) hiện đang quản lý phần lớn diện tích rừng phân bố trên tất cả các phường, xã của TP Đà Lạt với gần 14.110 ha, chiếm hơn 60% tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp tại TP Đà Lạt. Ông Nguyễn Như Việt - Trưởng Ban Quản lý rừng Lâm Viên cho biết, 10 năm qua, đơn vị đã trồng được 300 ha rừng, góp phần vào việc tăng độ che phủ rừng của thành phố đạt hơn 52% hiện nay.
Có thể thấy rõ ràng rằng, rừng ở Đà Lạt đã và đang được bảo vệ ngày càng tốt hơn, chặt chẽ hơn, người dân và các cấp chính quyền, tổ chức cũng ngày càng quan tâm và chú trọng hơn đến công tác phát triển rừng. Điều này cho thấy sự quyết tâm và tầm nhìn của thành phố trong việc bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. 

Trồng thông trên diện tích đất trống
Trồng thông trên diện tích đất trống

ĐÓNG GÓP CỦA TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT
Trồng rừng sản xuất là một hoạt động quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, quan điểm về trồng rừng sản xuất vẫn còn nhiều hạn chế, dẫn đến việc các công ty trồng rừng sản xuất không được đánh giá cao trong xã hội.
Trong thực tế, trồng rừng sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn cung gỗ một cách bền vững. Gỗ là một loại tài nguyên thiên nhiên quý giá, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống, từ xây dựng, chế biến đồ nội thất, đến sản xuất năng lượng. Trồng rừng sản xuất giúp cung cấp nguồn gỗ ổn định, hạn chế tình trạng khai thác rừng tự nhiên bừa bãi, góp phần bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, trồng rừng sản xuất còn mang lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội khác, như tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn; bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế thiên tai; tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.
Để phát huy hiệu quả của trồng rừng sản xuất, cần có sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội. Các cơ quan chức năng cần tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về vai trò, tầm quan trọng của trồng rừng sản xuất, giúp người dân hiểu đúng về hoạt động này. Đồng thời, cần có các chính sách và cơ chế hỗ trợ, khuyến khích trồng rừng sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân tham gia vào hoạt động này. Việc thực hiện tốt các chính sách và cơ chế hỗ trợ, khuyến khích trồng rừng sản xuất sẽ góp phần phát huy hiệu quả của hoạt động này, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai, Chi nhánh Lâm Đồng là một trong những doanh nghiệp đóng góp tích cực cho phát triển nghề rừng bền vững tại tỉnh. Ông Thủy Ngọc Phúc - Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai, Chi nhánh Lâm Đồng cho biết, công ty đã trồng được trên 41 ha rừng năm 2022 và 27 ha rừng trong 6 tháng đầu năm 2023, góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh.
Những nỗ lực của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai, Chi nhánh Lâm Đồng đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại tỉnh. Đây là một trong những minh chứng cho thấy, việc phát triển nghề rừng bền vững là một hướng đi đúng đắn, mang lại nhiều lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường.