
Xã Ninh Gia (cùng với xã Hiệp An và Hiệp Thạnh) được tỉnh ra quyết định bổ sung vào danh sách 14 xã của huyện Đức Trọng triển khai xây dựng nông thôn mới. So với các xã khác trong huyện, "xuất phát" triển khai xây dựng nông thôn mới chậm hơn, nhưng chỉ sau hơn 2 năm nỗ lực phấn đấu, xã Ninh Gia đã "về đích" sớm.
Xã Ninh Gia (cùng với xã Hiệp An và Hiệp Thạnh) được tỉnh ra quyết định bổ sung vào danh sách 14 xã của huyện Đức Trọng triển khai xây dựng NTM. So với các xã khác trong huyện, “xuất phát” triển khai xây dựng NTM chậm hơn, nhưng chỉ sau hơn 2 năm nỗ lực phấn đấu, xã Ninh Gia đã “về đích” sớm và đạt 19/19 tiêu chí NTM vào năm 2015.
Vào cuộc với quyết tâm cao
Nằm cách trung tâm huyện hơn 15 km về phía nam, xã Ninh Gia có địa bàn rộng thứ 2 của huyện Đức Trọng; diện tích đất tự nhiên 14.369 ha; trong đó, 5.007 ha đất nông nghiệp, 6.586 ha rừng và đất lâm nghiệp. Toàn xã có 9 thôn; dân số 3.455 hộ với 13.435 nhân khẩu; trong đó có 1 thôn đồng bào dân tộc gốc Tây Nguyên (thôn Đăng Sron) - thôn đặc biệt khó khăn với 518 hộ, trên 2.000 nhân khẩu. Có đặc thù về địa lý, dân cư, dân tộc, trình độ nhận thức, khoảng cách về kinh tế, đời sống văn hóa… của nhân dân trong xã chênh lệch lớn, còn nhiều bất cập; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; phong tục tập quán nhân dân có nhiều khác biệt; một bộ phận dân cư có tư tưởng trông chờ ỷ lại sự đầu tư của Nhà nước; tình hình anh ninh nông thôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp…
Do đó, khi được bổ sung vào Chương trình xây dựng NTM đối với Ninh Gia như tiếp thêm động lực lớn; Đảng bộ xã Ninh Gia nhận thức đây là điều kiện thuận lợi để lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể và nhân dân vực dậy, phát triển toàn diện xã nhà. Ngay trong năm 2013, Đảng ủy xã Ninh Gia đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 120-NQ/ĐU và HĐND xã tiếp tục ban hành Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND “Về xây dựng nông thôn mới xã giai đoạn 2013 - 2015”; đồng thời, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo, Ban quản lý, Ban giám sát, tổ thẩm định, Ban phát triển NTM… gấp rút, quyết liệt phân công triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM; nhất là tập trung vào công tác quy hoạch, chú trọng những khâu khó, những mặt hạn chế đang tồn tại; chỉ đạo phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong nhân dân; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng lòng, hợp sức tham gia thực hiện chương trình…
Những kết quả đáng ghi nhận
Rút kinh nghiệm từ các địa phương khác, Đảng ủy xã Ninh Gia ngoài tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc; chú trọng huy động sự “vào cuộc” của cả hệ thống chính trị; đặc biệt, khai thác, phát huy tối đa sự ủng hộ, đóng góp của nhân dân địa phương trong quá trình thực hiện chương trình. Bởi mục tiêu của chương trình xây dựng NTM nhằm hướng đến phát triển toàn diện bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, chính nhân dân là chủ thể, là người được “hưởng lợi” từ hiệu quả của chương trình mang lại.
Nhờ đó, ngoài kinh phí được đầu tư từ ngân sách Nhà nước, của tỉnh, huyện, từ các nguồn lực xã hội (gần 200 tỷ đồng); trong đó, kinh phí vận động nhân dân tự nguyện đóng góp hơn 73 tỷ đồng; hiến gần 1.000 m2 đất và hàng ngàn ngày công lao động của nhân dân đã tham gia thực hiện các công trình phục vụ dân sinh, phúc lợi xã hội, giao thông nông thôn... Điều đáng mừng là chỉ sau hơn hai năm quyết liệt đồng sức, đồng lòng triển khai thực hiện chương trình, cuối năm 2015, xã Ninh Gia đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được UNBD tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Nâng tổng số xã của huyện Đức Trọng được công nhận đạt chuẩn NTM lên 9 xã vào cuối năm 2015…
Trong 19 tiêu chí NTM xã Ninh Gia đã đạt, có nhiều tiêu chí đạt tỷ lệ khá cao góp phần tạo ra sự thay đổi đáng kể về đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã so với 2 năm trước đó như: 100% đường giao thông trục xã, liên xã được nhựa hóa; 80,7% đường liên thôn, xóm được cứng hóa; 98,8% đường trục chính nội đồng được bê tông hóa, chấm dứt tình trạng đường làng, ngõ xóm bị “mưa bùn, nắng bụi”. Hệ thống điện lưới quốc gia đã “phủ sóng” đến các hộ dân toàn xã; có nhà văn hóa xã, 9/9 thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng, có sân bóng đá, sân bóng chuyền đạt chuẩn theo quy định; chợ xã được xây dựng mới với quy mô 240 quầy sạp kinh doanh với diện tích 3.216 m2; có bưu điện văn hóa xã và 5 điểm truy cập Internet, hệ thống Internet phủ sóng đến tất cả các thôn, buôn; toàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát. Qua đó, hộ nghèo chỉ còn 0,64%, trong đó hộ đồng bào DTTS chiếm 1,75%; có 8/9 thôn được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 90% lao động nông thôn có việc làm thường xuyên; 40% lao động đã qua đào tạo; thu nhập bình quân đầu người từ 41,3 triệu đồng/người/năm (năm 2013), nâng lên 49 triệu đồng/người/năm tính đến năm 2015…
Cũng từ kết quả chương trình xây dựng NTM đã góp phần quan trọng trong công tác củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở Ninh Gia trong những năm gần đây đạt trong sạch vững mạnh. 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định; Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh 3 năm liền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của xã cũng đạt vững mạnh hàng năm. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở Ninh Gia thời gian gần đây được củng cố ổn định không để xảy ra điểm nóng, phức tạp…
THANH DƯƠNG HỒNG