Bài viết đã phản ánh “Ở chốt chặn giao nhau giữa xã Tân Phước và phường Phước Lộc, hướng đi về phía cửa hàng Bách Hoá Xanh - nơi được thị xã cho phép mở cửa bán nhu yếu phẩm, do phía phường Phước Lộc chốt chặn.
Dù có nhiều người dân nói rất thật rằng, khu vực xã Tân Phước, chợ, tiệm tạm hóa đều bị đóng cửa hết rồi, siêu thị, cửa hàng tiện lợi thì không có. Họ xin bước qua bên kia phường, chỉ để mua thực phẩm nhưng đều bị từ chối. Thậm chí, khi 1 người đại diện cho nhiều hộ đi mua cũng bị từ chối. Mà hơn 15 ngày qua, chưa có một chuyến hàng nào được các tổ chức rao bán hay hỗ trợ tiếp phẩm từ chính quyền.
Lực lượng chức năng cho hay: “Gạo không phải là thực phẩm thiết yếu, trừ khi đi cấp cứu mới được lưu thông qua địa bàn phường”. Thậm chí, ráo hoảnh hơn, phía lực lượng chức năng phường Phước Lộc còn hướng dẫn người dân: “Khó khăn quá, cứ về nhà gọi điện thoại cho chủ tịch, bí thư xã mà kêu”.
Thứ nhất, xem trong clip cuộc đối thoại giữa một người dân với một đồng chí công an trực chốt hoàn toàn không có lời khẳng định gạo không phải thực phẩm thiết yếu.
Thứ hai, câu nói:“Khó khăn quá, cứ về nhà gọi điện thoại cho chủ tịch, bí thư xã mà kêu”xuất phát từ việc các xã phường trên địa bàn thị xã nói chung, xã Tân Phước nói riêng đều có một đội giúp dân đi mua hàng hóa.
Ông Dương Thế An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Phước cho biết: “Để đảm bảo an toàn cho người dân, cho công tác phòng chống dịch bệnh, chúng tôi đã khuyến cáo bà con không ra khỏi nhà, khi cần thiết hãy liên hệ với xã.
Để giúp bà con những thôn bị phong tỏa, xã đã thành lập một đội giúp dân gồm 11 người (thôn Hồ Tôm 5 người, thôn Phước Hải 6 người) những người này họ đã có giấy xác nhận của địa phương, được đến những địa điểm mua hàng hóa. Nhiệm vụ chính của đội là giúp dân khi dân cần.
Chúng tôi công khai số điện thoại của các thành viên trong đội cho dân biết. Khi cần mua gì, người dân chỉ cần a lô, viết giấy để ngoài cửa những thứ sẽ mua, đội sẽ cử người đến lấy và mua hàng mang đến tận nhà. Đa phần người dân thực hiện tốt, tuy nhiên, vẫn còn một số thành phần ý thức chưa cao, muốn ra khỏi nhà để tự mình đi lại…”.
Bởi thế, khi một người dân của xã Tân Phước muốn qua chốt của phường Phước Lộc nói đi mua gạo đã không được giải quyết.
Và vì sao lực lượng chức năng lại nói: “Khó khăn quá, cứ về nhà gọi điện thoại cho chủ tịch, bí thư xã mà kêu” chứ không phải là câu trả lời ráo hoảnh như bài báo đã khẳng định.
Dịch Covid-19 tại thị xã La Gi đang diễn biến bất thường, mỗi ngày có vài chục ca nhiễm, nghi nhiễm. Thị xã đã quyết định lần 2 giản cách theo Chỉ thị 16 với mong muốn khống chế được dịch và không để dịch bùng phát hơn nữa. Muốn thế, từng xã phường phải làm thật nghiêm, hạn chế đến mức thấp nhất người ra đường trừ việc có bệnh nhân phải cấp cứu.
Làm nghiêm nhưng không hà khắc khi mỗi xã phường đều thành lập đội giúp dân để mua hàng hóa, nhu yếu phẩm trao đến tận nhà. Vì thế, trách nhiệm của người dân phải chấp hành và tuân thủ những quy định chính là góp phần đẩy lùi dịch bệnh.
Đỗ Quyên