Cán bộ, chiến sĩ Học viện Lục quân với phòng trào đền ơn đáp nghĩa

07:07, 27/07/2019

(LĐ online) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh "Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân...

(LĐ online) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên, bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu, giúp đỡ họ”. Đồng thời, thực hiện quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, chủ trương của Quân ủy Trung ương về công tác chính sách trong quân đội.
 
Những năm qua, Học viện xác định thực hiện tốt công tác chính sách là một nội dung quan trọng góp phần xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện. Từ đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã trực tiếp chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện chặt chẽ việc tuyên truyền, phổ biến và quán triệt chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác chính sách, trong đó tập trung quán triệt, giáo dục, cụ thể hóa những nội dung, biện pháp phù hợp với từng đối tượng trong toàn Học viện. Phòng Chính trị và các cơ quan liên quan đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy trong việc tuyên truyền, giáo dục, kiện toàn, bồi dưỡng và phân công cán bộ làm công tác chính sách đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Chủ động phối hợp và tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách; thường xuyên thăm hỏi đối với cán bộ nghỉ hưu, cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Lạt; chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, chế độ hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề, chế độ bảo hiểm y tế đối với thân nhân sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ; chế độ chính sách đối với sĩ quan, quân nhân thôi phục vụ tại ngũ, hy sinh, từ trần, bị thương, bị tai nạn; chế độ phụ cấp đặc thù quân sự; trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng…
 
Trong năm học 2018 - 2019, Học viện tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, quân đội và Học viện. Qua đó tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho mọi đối tượng trong Học viện tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam, thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nhân hậu thủy chung, giáo dục mọi người tri ân đối với sự cống hiến hy sinh và đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Nêu bật đường lối, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta đối với những người có công, những thành tựu về công tác chính sách, công tác thương binh, liệt sĩ; kịp thời biểu dương những cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác này. Trên cơ sở đó tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong việc quan tâm, chăm lo cho các đồng chí thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Đối với các đồng chí thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ được hưởng chính sách đang công tác tại Học viện được cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để vươn lên trong học tập, công tác, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), Học viện đã tổ chức các hoạt động rất phong phú, rộng khắp, hiệu quả thiết thực như: huy động mọi lực lượng cùng tham gia, lấy lực lượng đoàn viên, thanh niên, công đoàn, phụ nữ làm nòng cốt, phối hợp với các tổ chức quần chúng tại địa phương tham gia tu sửa, tôn tạo, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ; đóng góp ngày công lao động giúp đỡ các gia đình chính sách; tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân vào các ngày lễ, tết, kỷ niệm, nhất là ngày 27 tháng 7. Hội phụ nữ, tổ chức công đoàn cơ sở tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng, tu sửa “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”, “Mái ấm tình thương”; tặng hàng ngàn xuất quà, tặng hàng trăm sổ tiết kiệm và nhiều công cụ sản xuất... cho các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cán bộ lão thành cách mạng và các gia đình chính sách trong đơn vị và địa phương. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho các đối tượng chính sách nơi căn cứ cách mạng, chiến khu, đồng bào dân tộc thiểu số, nơi biên giới, biển, đảo…, góp phần làm ấm lòng các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quyên góp xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” với số tiền 648 triệu đồng; xây dựng 02 nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách, khó khăn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ, trợ cấp khó khăn cho cán bộ, chiến sĩ ốm đau nặng, hoàn cảnh gia đình khó khăn với số tiền gần 200 triệu đồng…
 
Học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy: “Các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ cần phải cố gắng, tự lực cánh sinh, tùy theo khả năng mà gương mẫu tham gia công tác...”, đại đa số các đồng chí là thương bệnh binh, con liệt sĩ, người có công trong Học viện đã và đang khắc phục mọi khó khăn phấn đấu vươn lên đạt nhiều thành tích cao trong học tập, công tác. Kế tục và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm”, thời gian tới cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong toàn Học viện tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân đảm bảo an sinh - xã hội, giữ vững thế trận lòng dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, góp phần xây dựng Học viện luôn vững mạnh toàn diện.
 
TUẤN UYÊN