10 sự kiện nổi bật của tỉnh Lâm Đồng năm 2025
Kết thúc năm 2025, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng bình chọn và giới thiệu đến bạn đọc 10 sự kiện và thành tựu nổi bật. Đây là những lát cắt tiêu biểu, khắc họa rõ hành trình đổi mới và vươn lên của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua.
.jpg)

Năm 2025 là năm bản lề, năm của những quyết sách lớn và những chuyển động chưa từng có. Tỉnh Lâm Đồng bước vào không gian phát triển mới với tầm nhìn rộng mở, động lực mới và niềm tin mới.

.jpg)
Ngày 1/7/2025 đánh dấu sự ra đời của tỉnh Lâm Đồng mới trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.

Đây là sự kiện chính trị, hành chính có ý nghĩa lịch sử, mở ra một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới cho địa phương với quy mô diện tích lớn nhất cả nước với 124 xã, phường và Đặc khu Phú Quý.

Không gian phát triển được mở rộng, nơi cao nguyên, biển cả và đại ngàn hội tụ, tạo nên một chỉnh thể thống nhất về địa lý, văn hóa và khát vọng vươn lên.
.jpg)
Việc hợp nhất ba tỉnh không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tạo nền tảng cho mô hình phát triển đa trung tâm, liên kết vùng bền vững.
.jpg)

Đây là cơ hội lịch sử để quy hoạch lại không gian kinh tế, phát triển hạ tầng giao thông liên vùng, hình thành các chuỗi giá trị mới, nâng cao chất lượng sống của người dân và khẳng định vị thế của địa phương trong khu vực và cả nước.


Diễn ra từ ngày 9 đến 11/10/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu của chặng đường phát triển mới sau sáp nhập.
Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn tỉnh đang tràn đầy niềm tin, khí thế và khát vọng đổi mới.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội thống nhất mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo phát triển toàn diện, lấy ổn định làm nền tảng, phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm và hạnh phúc, ấm no của Nhân dân là mục tiêu cao nhất.

Đại hội đặt quyết tâm đến năm 2030, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thành công của Đại hội tạo động lực mạnh mẽ, cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh chung sức đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững.
.jpg)



Ngày 29/9/2025, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ I (2025 - 2030) được tổ chức với chủ đề Thi đua đổi mới, sáng tạo, phát huy tiềm năng, chung sức đồng lòng, xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững. Đây là Đại hội thi đua đầu tiên của tỉnh sau khi hợp nhất.

Đại hội đã tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời, khơi dậy tinh thần yêu nước, đổi mới, sáng tạo, tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua trong toàn tỉnh giai đoạn tiếp theo.
.jpg)

Ngày 12/10/2025, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư với chủ đề Lâm Đồng - Bứt phá tiềm năng, nâng tầm vị thế. Hội nghị thu hút khoảng 750 đại biểu; trong đó. có hơn 350 doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham dự.

Thông qua hội nghị, tỉnh đã giới thiệu định hướng Quy hoạch tỉnh; quảng bá tiềm năng, lợi thế và các chính sách ưu đãi đầu tư; tạo cơ hội và niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng.
Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư, Lâm Đồng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 12 nhà đầu tư, trao giấy chứng nhận và bản ghi nhớ cho nhiều dự án trong các lĩnh vực khoáng sản, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, du lịch, dịch vụ… với tổng vốn cam kết trên 33.000 tỷ đồng.



Với lợi thế cao nguyên bazan màu mỡ, rừng xanh, khí hậu ôn hòa, 192 km bờ biển, cảng quốc tế Vĩnh Tân và cửa ngõ biên giới, Lâm Đồng khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng cho tăng trưởng.
.jpg)

Triển khai thực hiện "Chiến dịch Quang Trung” về xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai, do Thủ tướng Chính phủ phát động; Toàn hệ thống chính trị tỉnh Lâm Đồng đã lập tức vào cuộc, triển khai thần tốc việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn tỉnh, với mức hỗ trợ của tỉnh 120 triệu đồng/căn xây mới và 20 - 40 triệu đồng/căn sửa chữa.


Đến nay, 100% số nhà đã được khởi công xây dựng, sửa chữa với mục tiêu hoàn thành việc sửa chữa trước 25/12/2025 và hoàn thành xây mới trước 15/1/2026.


Lâm Đồng là một trong những địa phương tiên phong triển khai Chương trình Tôi làm cán bộ xã ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành.


Theo đó, 730 cán bộ thuộc các sở, ngành và lực lượng vũ trang được biệt phái về hỗ trợ các xã, phường, đặc khu.

Chương trình đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn ban đầu, nâng cao năng lực chuyên môn cho cơ sở, giúp giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính, phục vụ hiệu quả hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.


Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9/2025 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - văn hóa quy mô toàn quốc, quy tụ 34 tỉnh, thành phố cùng nhiều bộ, ngành và doanh nghiệp tham gia.
Tỉnh Lâm Đồng tham gia triển lãm với không gian trưng bày có chủ đề: Lâm Đồng - Hội tụ và Tỏa sáng, tái hiện sinh động hành trình phát triển của địa phương qua các thời kỳ lịch sử.

Không gian trưng bày hiện đại đã phản ánh rõ nét thành tựu trong nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp năng lượng - chế biến - chế tạo và du lịch xanh, thông minh, thể hiện sự kết nối hài hòa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.
Cũng trong năm 2025, Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng diễn ra từ ngày 6/9 đến 5/10 tại nhiều địa phương trong tỉnh. Chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đa dạng đã thu hút đông đảo du khách, góp phần khẳng định quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng xanh, bền vững và thân thiện với môi trường.
.jpg)
.jpg)

Năm 2025 ghi dấu bước tiến quan trọng trong đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng của tỉnh Lâm Đồng với nhiều dự án đường bộ cao tốc được khởi công như: Bảo Lộc - Liên Khương, Gia Nghĩa - Chơn Thành, Tân Phú - Bảo Lộc; đồng thời, Sân bay quân sự Phan Thiết cũng được khánh thành.

Các dự án này tạo mạng lưới kết nối đồng bộ giữa đường bộ cao tốc và hàng không, rút ngắn khoảng cách, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư.



Cùng với đó, tỉnh đưa vào hoạt động Khu công nghiệp Tân Đức quy mô 300 ha, vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng; khánh thành dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông trị giá hơn 750 tỷ đồng có bãi đáp trực thăng, góp phần hoàn thiện hạ tầng công nghiệp và y tế, đáp ứng nhu cầu phát triển và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Lễ hội Trà Quốc tế - World T.E.A Fest 2025 được tổ chức tại Lâm Đồng với chủ đề Tinh hoa trà Việt - Kết nối năm châu, là sự kiện văn hóa - kinh tế - ngoại giao quy mô lớn của ngành trà.
.jpg)
Lễ hội tôn vinh giá trị văn hóa trà, khẳng định vai trò của Lâm Đồng trong xây dựng chuỗi giá trị trà Việt Nam chất lượng cao, mang bản sắc riêng.

Song song đó, Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á 2025 với chủ đề Âm vang di sản - Gắn kết tương lai quy tụ hơn 500 nghệ nhân trong nước và quốc tế.

Tiếng chiêng vang vọng đại ngàn không chỉ tôn vinh di sản văn hóa Tây Nguyên mà còn kết nối cộng đồng, lan tỏa giá trị văn hóa ra khu vực và thế giới.
.jpg)
Hội thảo Quốc tế Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển Cao nguyên Di Linh do Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức vào ngày 20/12, đã quy tụ hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư và doanh nghiệp. Trưởng Ban Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị tham dự và chỉ đạo tại Hội thảo.

Diễn ra trong bối cảnh Lâm Đồng bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian liên kết cao nguyên - trung du - ven biển, Cao nguyên Di Linh được xác định là trung tâm chiến lược, cực tăng trưởng có khả năng lan tỏa toàn vùng.

Thông qua hội thảo, Lâm Đồng định hướng xây dựng Cao nguyên Di Linh trở thành vùng trọng điểm về nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, chế biến sâu và kinh tế tuần hoàn; đồng thời, đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá nhằm tạo động lực phát triển bền vững trong thời gian tới.
Nội dung: Ban Biên tập
Trình bày: Nguyệt Nga
