Cán bộ, Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tin tưởng, kỳ vọng vào bộ máy mới
Ngay sau khi Quốc hội khóa XVI hoàn tất việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt với tỷ lệ tín nhiệm rất cao, niềm tin được củng cố, kỳ vọng được đặt ra rõ ràng hơn. Từ nghị trường đến cơ sở, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Lâm Đồng dõi theo với sự tin tưởng sâu sắc, đồng thời gửi gắm mong muốn về một nhiệm kỳ hành động quyết liệt, hiệu quả, thực sự vì lợi ích của Nhân dân.

Từ hành lang Quốc hội
Tỷ lệ tín nhiệm rất cao đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt không chỉ tạo dấu ấn tại nghị trường, mà còn trở thành nội dung trao đổi sâu sắc của các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng.

Từ góc nhìn của người trong cuộc, các đại biểu thống nhất rằng: đằng sau con số tín nhiệm là niềm tin chính trị lớn và yêu cầu hành động rất cụ thể trong nhiệm kỳ mới.
Theo bà Trần Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Lâm Đồng, kết quả tín nhiệm gần như tuyệt đối, trước hết phản ánh sự đồng thuận rất cao của Quốc hội, đồng thời cho thấy công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành bài bản, thận trọng, chặt chẽ qua nhiều bước, nhiều kênh đánh giá.
Những người được giới thiệu và bầu chọn không chỉ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, mà còn thể hiện uy tín, sự gắn bó và trách nhiệm trước cử tri, trước đất nước. Đây là nền tảng quan trọng để bảo đảm hiệu quả hoạt động của cả nhiệm kỳ trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn, nhanh hơn và bền vững hơn.

Đặc biệt, bà Trần Hồng Nguyên đánh giá cao thông điệp xuyên suốt “dân là gốc” được nhấn mạnh trong phát biểu nhậm chức của người đứng đầu Đảng và Nhà nước. Theo bà, đây không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là nguyên tắc hành động xuyên suốt của cả hệ thống chính trị.
“Phát triển nhanh nhưng phải bền vững, tất cả vì lợi ích của Nhân dân, để Nhân dân được thụ hưởng thành quả phát triển – đó là thông điệp rất mạnh mẽ, thể hiện sự kiên định trong mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, bà Nguyên phân tích.
Tuy nhiên, theo bà, ý nghĩa lớn hơn của tỷ lệ tín nhiệm nằm ở chính trách nhiệm được trao gửi.

“Đó không chỉ là sự ghi nhận, mà là một “cam kết chính trị” rất lớn. Niềm tin càng cao thì yêu cầu đặt ra càng lớn. Để xứng đáng, các đồng chí lãnh đạo phải nhanh chóng bắt tay vào công việc với tinh thần quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời giữ vững nguyên tắc minh bạch, liêm chính trong lãnh đạo, điều hành”, bà Nguyên nhấn mạnh.
Cùng chia sẻ từ góc nhìn đại biểu Quốc hội, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng cho rằng, tỷ lệ tín nhiệm rất cao tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI mang nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc.
Theo ông Liêm, đây không chỉ là kết quả của quy trình nhân sự chặt chẽ, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, mà còn là sự kết tinh của niềm tin chính trị, của sự đồng thuận xã hội và của kỳ vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh Kỳ họp thứ nhất mang tính “mở đường”, đặt nền móng cho cả nhiệm kỳ với yêu cầu phát triển cao hơn, nhanh hơn và bền vững hơn, sự tín nhiệm gần như tuyệt đối càng mang ý nghĩa đặc biệt: đó là sự “trao gửi niềm tin” ở mức cao nhất của Quốc hội – thay mặt cử tri cả nước – đối với các đồng chí lãnh đạo.
“Niềm tin này không chỉ dành cho từng cá nhân, mà còn cho cả một tầm nhìn, một phương hướng phát triển quốc gia trong thời gian tới”, ông Liêm nhận định.

Ông cũng nhấn mạnh, kết quả đó không phải ngẫu nhiên, mà được vun đắp từ những nỗ lực bền bỉ của nhiệm kỳ trước, với nhiều thành tựu quan trọng như: ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi sau đại dịch, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách thể chế, nâng cao vị thế quốc tế… tạo nền tảng vững chắc để nhiệm kỳ mới bứt phá.
Tuy nhiên, theo ông, tín nhiệm cao đồng nghĩa với trách nhiệm càng lớn. “Đây vừa là vinh dự, vừa là “mệnh lệnh hành động”. Các đồng chí lãnh đạo phải bắt tay ngay vào công việc với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; giữ vững kỷ cương, liêm chính và lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo cao nhất”, ông Liêm nhấn mạnh.
Đồng thời, cần tăng cường trách nhiệm giải trình, minh bạch và chủ động chịu sự giám sát của Quốc hội, của Nhân dân. “Điều Nhân dân mong đợi không chỉ là lời hứa, mà là những chuyển biến cụ thể, đo đếm được trong đời sống. Khi niềm tin được hiện thực hóa bằng kết quả thực chất, đó chính là cách tốt nhất để củng cố sự tín nhiệm đã được trao gửi”, ông khẳng định.

Đến niềm tin từ cơ sở
Theo dõi qua các kênh thông tin, Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thể hiện rõ niềm tin và kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo vừa được kiện toàn. Điểm chung trong các ý kiến là niềm tin lớn đi liền với yêu cầu cao hơn về hiệu quả hành động.
Ông Nguyễn Đức Lực, 45 tuổi Đảng (xã Hồng Sơn) cho rằng, kết quả tín nhiệm cao thể hiện sự đồng thuận rất lớn, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho chặng đường phát triển mới.
“Tôi rất tin tưởng vào các đồng chí lãnh đạo vừa được bầu. Tôi mong các đồng chí thực sự lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách”, ông Lực chia sẻ.
Cũng theo ông Lực, những định hướng lớn như nâng cao đời sống Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cần được cụ thể hóa bằng hành động quyết liệt, đồng bộ, để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển.
Ở góc nhìn trực diện hơn từ cơ sở, cử tri Trần Hoàng Quang (xã Tuyên Quang) nhấn mạnh yêu cầu về tính thực chất trong hoạt động của bộ máy.

“Tinh thần “dân là gốc” phải được cụ thể hóa bằng hành động. Chính sách phải sát thực tiễn, phản hồi nhanh với ý kiến người dân. Tránh tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, chủ trương đúng nhưng triển khai chưa hiệu quả”, ông Quang thẳng thắn.
Theo ông, tăng trưởng không chỉ là con số, mà phải thể hiện ở đời sống người dân tốt lên, khoảng cách giàu nghèo được thu hẹp, các vùng khó khăn được quan tâm đầu tư mạnh mẽ hơn.
Có thể nói, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI không chỉ là bước kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, mà còn là điểm khởi đầu cho một nhiệm kỳ hành động. Những lá phiếu tín nhiệm cao đã trao đi niềm tin lớn, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn. Đối với tỉnh Lâm Đồng, niềm tin ấy đang được gửi gắm vào một bộ máy liêm chính, hiệu quả; vào những người lãnh đạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; vào một nền quản trị đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết.
