Cảnh giác trước thời tiết cực đoan đầu mùa mưa ở Lâm Ðồng
Thời điểm này, Lâm Đồng đã chính thức bước vào mùa mưa. Sự chuyển mùa đột ngột kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan đã diễn ra. Nhiều địa phương đã xảy ra lốc xoáy, sấm sét và sạt lở đất, gây thiệt hại đáng kể. Vì vậy, ngay từ đầu mùa mưa, chính quyền địa phương và người dân đã chủ động ứng phó, khắc phục.
.jpg)
Xuất hiện nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm
Chỉ trong vài tuần đầu mùa mưa, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận hàng loạt hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Ngoài khu vực trung tâm tỉnh, những cơn mưa lớn kéo dài, kèm lốc xoáy, sấm sét đã diễn ra tại nhiều địa phương khác. Hậu quả đã gây ra tình trạng ngập úng, sạt lở, hư hại nhà ở, cây trồng của người dân. Theo thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, chỉ tính từ ngày 23 - 25/5, mưa lớn kèm dông sét đã khiến một người thiệt mạng (tại phường Lang Biang - Đà Lạt), gần 20 căn nhà bị tốc mái ở Nâm Nung, Cát Tiên, Hàm Thuận Bắc. Ngoài ra, sét đánh làm cháy hệ thống điện, gây chết khoảng 70.000 con gà tại xã Trà Tân. Ước tính tổng thiệt hại toàn tỉnh khoảng 18 tỷ đồng.
Chưa dừng lại ở đó, mới đây nhất, vào chiều tối ngày 2/6, tại khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa lớn. Riêng tại xã Hồng Sơn, mưa kèm lốc xoáy gây tốc mái một số nhà dân, nhiều mái tôn, mái che của các hộ dân bị cuốn bay... Trước đó, ngày 28/5, một cơn mưa lớn cục bộ kèm dông, lốc, sét và gió giật mạnh xuất hiện trên địa bàn xã Phan Rí Cửa. Hậu quả gây sạt lở cục bộ và đẩy lượng cát từ trên đồi tràn xuống mặt đường ĐT 716 thuộc khu vực Tân Phú, xã Phan Rí Cửa. Sự cố này gây ách tắc, cản trở giao thông qua lại tại tuyến đường trên.
Theo ông Phan Huy Vương - Phó Chủ tịch UBND xã Phan Rí Cửa, qua khảo sát của địa phương, đánh giá sơ bộ do các hố thu năng trên đoạn đường ĐT716 Hòa Thắng - Phan Rí Cửa hư hỏng không còn tác dụng thu nước. Do đó, khi mưa xuống, nước tràn tự nhiên trên triền động gây sạt lở, uy hiếp khu dân cư ở khu vực Tân Phú. Để sớm khắc phục tình hình trên, địa phương đã kịp thời đến hiện trường kiểm tra vụ việc. Đồng thời, huy động phương tiện cơ giới tổ chức san gạt, di dời toàn bộ khối lượng cát tràn lên mặt đường, bảo đảm cho người dân và phương tiện lưu thông qua lại được an toàn.
.jpg)
Chủ động ứng phó
Đáng chú ý, mặc dù đã được cơ quan chuyên môn dự báo trước để người dân chủ động phòng tránh. Tuy nhiên, thực tế các hiện tượng thời tiết cực đoan này đều diễn ra bất ngờ, trong thời gian ngắn, khó lường.
Những ngày đầu tháng 6/2026, mặc dù chưa vào cao điểm mùa mưa, nhưng Đài Khí tượng thủy văn tỉnh đã cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương trong tỉnh. Nhất là các khu vực có nguy cơ cao thuộc vùng ven suối, dốc thuộc các xã, phường như: Hàm Kiệm, Hàm Thạnh, Nam Thành, Nghị Đức, Kiến Đức, Nhân Cơ, Cát Tiên, Bảo Lộc... Đơn vị này cũng cảnh báo người dân cần cảnh giác những tác động xấu do lũ quét, sạt lở đất có thể uy hiếp đến tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế...
Hiện nay, sau khi các tình huống thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã nhanh chóng kiểm tra hiện trường. Đồng thời, rà soát các khu vực bị ảnh hưởng và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Các địa phương cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết. Qua đó, chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do các hiện tượng thời tiết xấu.
Để chủ động ứng phó với những cơn bão có cường độ mạnh và các hình thái thiên tai nguy hiểm, cực đoan, UBND tỉnh đã triển khai nhiều nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến từng tình huống thiên tai, sự cố. Song song, dự báo đúng tình hình, chỉ đạo ứng phó kịp thời, hiệu quả, khắc phục khẩn trương hiệu quả thiên tai, sự cố xảy ra.
Theo nhận định tình hình thiên tai và dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, trong năm 2026, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể thấp hơn trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa tại các khu vực ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, ngành chuyên môn khuyến cáo cần đề phòng những cơn bão có cường độ mạnh và các hình thái thiên tai nguy hiểm, cực đoan.