Cử tri Bảo Lâm 2 kiến nghị giải quyết tồn tại về đất đai
Sáng 8/5, tại xã Bảo Lâm 2, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị do ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và bà Trịnh Thị Tú Anh, ĐBQH chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội chủ trì. Tham dự có lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành và đông đảo cử tri địa phương.
.jpg)
Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Bảo Lâm 2 kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, hạ tầng và an sinh xã hội, trong đó lĩnh vực đất đai được quan tâm nhiều nhất.
Nhiều cử tri phản ánh tình trạng tranh chấp đất đai kéo dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất. Một số trường hợp sử dụng đất ổn định hàng chục năm nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hồ sơ cấp đổi còn chồng chéo, sai sót.
.jpg)
Đáng chú ý, nhiều diện tích đất có nguồn gốc nông, lâm trường nhận khoán từ khoảng 30 năm trước, nay đã giao về địa phương quản lý nhưng người dân vẫn chưa được cấp sổ đỏ.
Theo cử tri, việc chậm hoàn thiện thủ tục pháp lý ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân, nhất là trong quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc.
.jpg)
Người dân cũng phản ánh việc chuyển mục đích sử dụng đất còn nhiều bất cập, đồng thời kiến nghị sớm giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp để hạn chế khiếu nại kéo dài.
Ngoài lĩnh vực đất đai, cử tri đề nghị đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đường xuống cấp, thi công dang dở và cầu dân sinh hư hỏng gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản.

Người dân dọc Quốc lộ 20 cũng phản ánh tình trạng nước thải, bùn đất tràn vào khu dân cư sau mưa lớn, ảnh hưởng môi trường và sản xuất.
Cử tri xã Bảo Lâm 2 cũng kiến nghị đầu tư hạ tầng kết nối liên xã, đơn giản hóa thủ tục khám, chữa bệnh đối với bệnh nhân tái khám định kỳ. Việc đồng bộ dữ liệu hộ tịch, tư pháp còn chậm cũng gây khó khăn trong giải quyết hồ sơ cho người dân.

Trả lời kiến nghị của cử tri, lãnh đạo UBND xã Bảo Lâm 2 cho biết, phần lớn các vụ việc liên quan đến đất đai thuộc thẩm quyền địa phương. Xã sẽ tiếp tục rà soát, phối hợp với đơn vị liên quan để xử lý các vụ việc tồn đọng và phát sinh.
Đối với đất có nguồn gốc nông, lâm trường, địa phương cho biết đã nhiều lần kiến nghị và đang chờ hướng dẫn từ Sở Nông nghiệp và Môi trường.
.jpg)
Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đề xuất tháo gỡ để sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp đủ điều kiện, phục vụ công tác quản lý nhà nước và giải phóng mặt bằng dự án cao tốc.
Đại diện các sở, ngành cũng giải đáp thêm về thủ tục đất đai, chính sách an sinh xã hội. Đồng thời thông tin thêm về định hướng đầu tư hạ tầng, nhất là giao thông và cải cách hành chính.
.jpg)
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiển cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri đối với các ĐBQH khóa XVI tỉnh Lâm Đồng; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của người dân đến các cơ quan Trung ương.
Ông Nguyễn Văn Hiển ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, nhất là các kiến nghị liên quan đến đất đai, thủ tục hành chính và hạ tầng dân sinh.

Qua các ý kiến, cơ quan nhà nước đã nhận diện, tiếp thu và có hướng tháo gỡ để bảo đảm quyền lợi của người dân. Riêng những ý kiến thuộc lĩnh vực đất đai, Đoàn ĐBQH đề nghị UBND xã phối hợp với các ngành xem xét, tập trung giải quyết dứt điểm để bảo vệ quyền lợi của người dân.
Liên quan đến mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đại biểu cho rằng, quá trình vận hành bước đầu đạt kết quả tích cực nhưng cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới. Trong đó, việc đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là những nhiệm vụ trọng tâm.
Đoàn ĐBQH ghi nhận những bất cập đối với cơ sở dữ liệu, nhất là dữ liệu về tư pháp, hộ tịch và chế độ chính sách cử tri đề xuất. Các ý kiến sẽ được kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền rà soát, điều chỉnh phù hợp với thực tế.