Đại hội XIV của Đảng quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược
Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc tại Hà Nội. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà còn là đại hội mang tính bản lề, mở ra kỷ nguyên phát triển mới được tiếp nối bằng tầm nhìn chiến lược, bằng hành động cụ thể và bằng mục tiêu xuyên suốt đó là “Vì hạnh phúc của Nhân dân”.
Đại hội XIV của Đảng có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước, đã hội tụ về đây, mang theo tiếng nói của cơ sở, của đời sống, của những địa phương còn nhiều gian khó và cả những trung tâm kinh tế năng động. Mỗi người một vị trí nhưng tất cả đều chung một niềm tin vào con đường mà Đảng đã lựa chọn và tương lai của đất nước. Tại Đại hội lần thứ VI của Đảng vào năm 1986, đã mở ra “nút thắt” cho đường lối đối ngoại của Việt Nam. 40 năm sau, Đại hội Đảng lần thứ XIV là một “Đại hội bản lề” kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên mới đưa Việt Nam “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như ước nguyện của Bác Hồ.
Nhìn lại chặng đường đầu tiên của công cuộc đổi mới do Đảng ta phát động bắt đầu từ Đại hội VI có thể thấy đó là chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở theo tư duy mới, ngoại giao Việt Nam đã kết hợp với bạn bè và những lực lượng tiến bộ trên thế giới để xử lý, giải quyết vấn đề quan hệ với các nước láng giềng. Đây là bước đột phá cực kỳ quan trọng về mặt ngoại giao, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới về mặt kinh tế nhằm thực hiện những nhiệm vụ chiến lược.
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội XIV mang sứ mệnh lớn lao. Đại hội nhìn lại chặng đường đã qua, nhất là gần 40 năm đổi mới của đất nước, đồng thời hoạch định hướng đi cho 5 năm tới và những năm tiếp theo. Mục tiêu là đưa đất nước tới khát vọng hùng cường vào năm 2045. Chính vì lẽ đó, đại hội mới có chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.
Phải khẳng định rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, đại dịch Covid-19, biến động kinh tế toàn cầu, xung đột địa chính trị phức tạp, đứt gãy chuỗi cung ứng đã đặt đất nước trước nhiều khó khăn, thử thách. Trước tình hình đó, với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Nhà nước và tinh thần đồng lòng của Nhân dân, đất nước ta không chỉ vượt qua khó khăn mà còn tạo nền tảng quan trọng cho phát triển lâu dài.
Theo đó, kinh tế vĩ mô giữ được ổn định, tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%, quy mô nền kinh tế vượt hơn nửa ngàn tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người trên 5.000 USD. Từ đó, niềm tin của Nhân dân còn được bồi đắp từ chính những quyết sách “vì dân”. Đảng và Nhà nước đã quyết định miễn học phí cho học sinh trường công lập từ mầm non đến trung học phổ thông từ năm học 2025 - 2026, đồng thời hỗ trợ học phí cho trường tư thục và hướng tới miễn viện phí toàn dân theo lộ trình đến năm 2030 - 2035.
Hàng trăm dự án lớn trên khắp mọi miền Tổ quốc được khởi công, khánh thành trong năm qua với tổng vốn đầu tư gần 1,65 triệu tỷ đồng cũng mở ra những con đường, hình thành những bệnh viện, trường học, khu nhà ở xã hội và tạo ra cơ hội việc làm mới cho người lao động. Từ nền tảng ấy, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Văn kiện thể hiện rõ tư tưởng “vì dân” khi đặt người dân vào trung tâm của mọi mục tiêu phát triển. Đại hội XIV cũng xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ với bình quân GDP khoảng 10% giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, lộ trình đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao đã phản ánh khát vọng lớn của toàn dân tộc trong một chiến lược lâu dài. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ, đại hội kỳ này “thực sự là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng, là đại hội nói đúng sự thật, bàn đúng việc cần bàn và quyết đúng điều phải quyết”.
Đặc biệt, kỳ đại hội này còn triển khai mạnh mẽ kinh tế số, kinh tế xanh là việc tập trung vào những vấn đề cốt lõi để phát triển đất nước, đồng thời tăng cường đối ngoại, ngoại giao trên phạm vi toàn thế giới. Qua đó để thu hút được nhiều tiềm năng, các doanh nghiệp, trong đó có những nhà đầu tư lớn đầu tư vào Việt Nam.
Nhân dân Việt Nam tin tưởng rằng, Đại hội XIV của Đảng sẽ tạo ra một xung lực phát triển mạnh mẽ cho đất nước, không chỉ về mục tiêu và định hướng chiến lược, mà quan trọng hơn là về năng lực tổ chức thực hiện và hiệu quả quản trị quốc gia trong giai đoạn tới. Việc xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược, đặc biệt là về thể chế, khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực và hạ tầng, sẽ giúp chuyển hóa khát vọng phát triển thành những chương trình hành động cụ thể, khả thi.
Đại hội XIV của Đảng cũng được Nhân dân kỳ vọng sẽ xác lập rõ các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững; củng cố tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh và mở rộng đối ngoại. Đại hội XIV của Đảng sẽ không chỉ dẫn dắt đất nước phát triển trong nhiệm kỳ tới, mà còn tạo tiền đề vững chắc để Việt Nam tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới. Đại hội bản lề này sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển dựa trên nội lực, trí tuệ và nền tảng vững chắc nhất, lấy Nhân dân làm gốc, là chủ thể, là mục tiêu của mọi sự đổi mới và phát triển…