Khu vực Đam Rông - điểm sáng trong giải ngân vốn đầu tư công
Hoàng Sa•20/06/2026 05:40
Trong bối cảnh nhiều địa phương đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, các xã khu vực Đam Rông (Lâm Đồng) đang nổi lên như một điểm sáng với nhiều kết quả tích cực.
Trung tâm xã Đam Rông 1 được đầu tư hạ tầng đồng bộ, khang trang
Chủ động tháo gỡ khó khăn, tăng tốc giải ngân
Tại xã Đam Rông 4, công tác giải ngân vốn đầu tư công đang được triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả khả quan.
Theo ông Nguyễn Văn Huy, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Đam Rông 4, tổng kế hoạch đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 của địa phương là 12,704 tỷ đồng. Trong đó, vốn được giao năm 2026 là 5,908 tỷ đồng và vốn chuyển nguồn từ năm 2025 sang là 6,796 tỷ đồng.
Công trình sân khấu trung tâm xã Đam Rông 4 được đầu tư xây dựng khang trang, phục vụ tốt các sự kiện văn hóa, giải trí tại địa phương
Đến hết ngày 11/6/2026, địa phương đã giải ngân được 9,955 tỷ đồng, đạt 78% tổng kế hoạch vốn. Riêng nguồn vốn được giao trong năm 2026 đã giải ngân 4,174 tỷ đồng, đạt 70,6%; vốn chuyển nguồn đạt 85%, trong đó nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt tới 94%.
Xã Đam Rông 4 đặt ra mục tiêu đến giữa quý III/2026 sẽ hoàn thành giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.
Nhà sinh hoạt cộng đồng tại xã Đam Rông 4 được đầu tư khang trang, phục vụ đời sống tinh thần người dân đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương
Ông Nguyễn Văn Huy cho biết, để đạt được kết quả trên, UBND xã thường xuyên chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn, thi công và giám sát theo đúng quy định.
Địa phương cũng tăng cường phối hợp với các đơn vị thi công để xây dựng phương án triển khai phù hợp, bảo đảm các công trình được thực hiện liên tục, đồng bộ và đúng kế hoạch.
“
Trên cơ sở kế hoạch vốn được giao và tình hình thực tế triển khai, UBND xã đã xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết đối với từng dự án; thực hiện theo dõi tiến độ theo tuần, tháng, quý và năm; chủ động rà soát, cập nhật, điều chỉnh phù hợp nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân theo yêu cầu.
Ông Nguyễn Văn Huy, Chánh Văn phòng HĐND, UBND xã Đam Rông 4
Không chỉ tại Đam Rông 4, nhiều địa phương trong khu vực cũng đang tăng tốc triển khai các công trình trọng điểm. Tại xã Đam Rông 2, hàng loạt dự án giao thông và thủy lợi phục vụ phát triển sản xuất đã được khởi công ngay từ đầu năm.
Tăng tốc thi công các công trình trên địa bàn xã Đam Rông 4
Trong đó, có công trình nhánh rẽ vào khu sản xuất thôn Liêng Hung với chiều dài hơn 772 m, tổng mức đầu tư 3,5 tỷ đồng; công trình đường vào khu sản xuất Đạ Tồn (đoạn nối tiếp) dài gần 892 m với tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng; cùng công trình kênh thủy lợi khu cánh đồng Đa Tế, thôn 4 có tổng vốn đầu tư 3 tỷ đồng...
Ông Trương Văn Sáng, Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2 cho biết, hiện nay các đơn vị thi công đang tập trung tối đa nhân lực, máy móc và trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ. Chính quyền địa phương kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, phấn đấu hoàn thành công trình đúng kế hoạch.
Xã Đam Rông 2 tổ chức khởi công công trình đường nhánh rẽ vào khu sản xuất thôn Liêng Hung
Theo ông Trương Văn Sáng, đến nay địa phương đã giải ngân trên 60% kế hoạch vốn được giao.
“Địa phương đang tập trung chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình; phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn trong quý III/2026”, ông Sáng thông tin thêm.
Hạ tầng khởi sắc, ngườidân phấn khởi
Những con số giải ngân không chỉ phản ánh hiệu quả trong công tác điều hành của chính quyền địa phương mà còn được hiện thực hóa bằng những công trình đang từng ngày làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Hệ thống trục chính đường giao thông xã Đam Rông 4 được đầu tư nâng cấp, mở rộng
Tại trung tâm xã Đam Rông 4, tuyến đường trước đây nhỏ hẹp, xuống cấp nay đã được mở rộng, nâng cấp đồng bộ với hệ thống vỉa hè và điện chiếu sáng khang trang. Những đổi thay ấy mang lại niềm vui và sự phấn khởi cho người dân địa phương.
Đứng trước tuyến đường mới đang dần hoàn thành, ông Liêng Hót Ha Tang, người dân sinh sống tại địa phương, không giấu được niềm vui khi chứng kiến quê hương thay đổi từng ngày.
Theo ông, việc đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn mà còn tạo điều kiện để phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống.
“
Chúng tôi rất vui mừng khi được Nhà nước quan tâm đầu tư các công trình, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Ông Liêng Hót Ha Tang, xã Đam Rông 4
Tại nhiều thôn, buôn vùng sâu của Đam Rông, các công trình giao thông, thủy lợi được triển khai đang mở ra kỳ vọng mới cho người dân.
Những tuyến đường vào khu sản xuất sẽ giúp nông sản được vận chuyển thuận lợi hơn, giảm chi phí và thời gian đi lại. Trong khi đó, các công trình thủy lợi sẽ góp phần chủ động nguồn nước tưới, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.
Đối với địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như Đam Rông, việc đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là điều kiện để phát triển kinh tế mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng sâu, vùng xa với khu vực trung tâm.
Xã Đam Rông 2 tổ chức khởi công và đôn đốc tiến độ các dự án do địa phương làm chủ đầu tư
Nhờ sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, sự chủ động của các chủ đầu tư cùng tinh thần trách nhiệm của các đơn vị thi công, nhiều công trình đang được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và phát huy hiệu quả ngay sau khi đưa vào sử dụng.
Nhìn chung, tại các xã vùng Đam Rông, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đều đạt trên 50%. Đây cũng là tiền đề quan trọng để các địa phương hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm 2026, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và xây dựng vùng Đam Rông ngày càng khởi sắc.
Các xã vùng Đam Rông - điểm sáng trong giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Lâm Đồng
Từ những tuyến đường mới mở, những công trình thủy lợi đang hình thành đến diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại, có thể thấy nguồn vốn đầu tư công đang thực sự trở thành động lực phát triển của vùng Đam Rông.
Quan trọng hơn, những công trình ấy đang vun đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng vươn lên và mở ra cơ hội phát triển bền vững cho đồng bào các dân tộc trên vùng đất còn nhiều khó khăn này.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.