Đường hoa nông thôn - Nét chấm phá yên bình ở vùng quê Đạ Tẻh
Những con đường bê tông thẳng tắp uốn mình qua các thôn, xóm ở vùng Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) hôm nay không còn đơn điệu nhờ những loài hoa khoe sắc do chính bàn tay người dân trồng, chăm sóc.
.jpg)
Những con đường bê tông thẳng tắp uốn mình qua các thôn, xóm ở vùng Đạ Tẻh (Lâm Đồng) hôm nay không còn đơn điệu nhờ những loài hoa khoe sắc do chính bàn tay người dân trồng, chăm sóc.
Không chỉ góp phần thay đổi diện mạo làng quê, những tuyến đường hoa còn phản ánh sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của người dân về xây dựng môi trường sống văn minh, xanh - sạch - đẹp, gắn với tinh thần tự quản, tự giác của cộng đồng.
.jpg)
Những năm gần đây, phong trào xây dựng cảnh quan môi trường gắn với các tuyến đường hoa nông thôn mới được triển khai rộng khắp tại các xã Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3…

Với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, nhiều tuyến đường làng, ngõ xóm từng bước được chỉnh trang, khoác lên mình màu xanh tươi mới.

Tại xã Đạ Tẻh 2, được sáp nhập từ 3 xã Quảng Trị, Đạ Pal và Đạ Kho của huyện Đạ Tẻh (cũ) theo ghi nhận trước năm 2020, vấn đề môi trường từng là tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới.
.png)
Theo lãnh đạo UBND xã, thay vì triển khai những mô hình lớn, tốn kém, địa phương lựa chọn cách làm từ những việc nhỏ, gần gũi như trồng hoa ven đường, dọn vệ sinh khu dân cư, thu gom rác thải sinh hoạt bắt đầu từ năm 2021 tới nay.

Điểm nhấn của cách làm này là mô hình “Tuyến đường hoa đẹp”, do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể phát động. Tại nhiều thôn, người dân tự nguyện hiến đất, góp ngày công để trồng hoa, chăm sóc cây xanh dọc các tuyến đường trục chính, đường liên thôn.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Những loài hoa quen thuộc, dễ trồng, phù hợp khí hậu địa phương như chiều tím, mười giờ, cúc, dừa cạn… được lựa chọn, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tạo cảnh quan hài hòa.
Song song đó, nhiều mô hình bảo vệ môi trường được duy trì hiệu quả như “Phân loại rác thải tại nhà”, “Sọt rác bảo vệ môi trường”, “Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật”, “Tuyến đường thanh niên tự quản”.


Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào “5 không, 3 sạch” góp phần hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường trong từng gia đình; Đoàn Thanh niên đảm nhận các tuyến đường xanh, tổ chức ngày ra quân trồng hoa, dọn vệ sinh, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
.jpg)

Không dừng lại ở phong trào ngắn hạn, điều đáng ghi nhận tại các xã vùng Đạ Tẻh là việc duy trì, chăm sóc đường hoa được thực hiện thường xuyên, có phân công cụ thể.
Mỗi đoạn đường được giao cho nhóm hộ dân hoặc chi hội đoàn thể phụ trách. Việc chăm sóc hoa, dọn vệ sinh ven đường dần trở thành nếp sinh hoạt chung, gắn với bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Bà Phạm Thị Thủy (xã Đạ Tẻh 3) cho biết, phong trào trồng hoa được Hội liên hiệp Phụ nữ xã phát động từ năm 2021, với kinh phí ban đầu chỉ hơn 6 triệu đồng do hội viên tự nguyện đóng góp.
“Ban đầu chỉ trồng thử một đoạn đường bằng cây huỳnh anh và cỏ lạc. Thấy đường sá xanh mát, đẹp hơn, bà con đồng tình ủng hộ nên chị em tiếp tục dâm cành, nhân rộng ra các tuyến khác”, bà Thuỷ kể.

Theo bà Thủy, sau khoảng hai năm, diện mạo các con đường thay đổi rõ rệt. Không chỉ đẹp hơn, phong trào còn tác động tích cực đến ý thức của người dân, nhất là trẻ nhỏ.
“Trẻ con thấy người lớn chăm hoa, quét dọn nên cũng tự giác hơn, không xả rác bừa bãi. Môi trường sạch thì ai cũng thấy dễ chịu”, bà nói.
Cùng với việc trồng hoa, người dân chủ động chỉnh trang hàng rào, cổng ngõ, phát quang bụi rậm, thay dần tường rào kiên cố bằng hàng rào cây xanh, hàng rào hoa. Nhiều tuyến đường hoa trở thành nơi người dân đi bộ, tập thể dục, trẻ em vui chơi an toàn sau giờ học.


Gắn liền với đường hoa là mô hình khu dân cư kiểu mẫu - bước phát triển cao hơn trong xây dựng nông thôn mới tại các xã vùng Đạ Tẻh.

Các khu dân cư này được lựa chọn, xây dựng theo những tiêu chí cụ thể về hạ tầng giao thông, cảnh quan môi trường, đời sống văn hóa, an ninh trật tự và tinh thần đoàn kết cộng đồng.
Tại đây, hệ thống giao thông nội khu được đầu tư đồng bộ, có rãnh thoát nước, điện chiếu sáng. Cảnh quan được quy hoạch hài hòa với cây xanh, hoa và khu sinh hoạt cộng đồng.
Nhiều hộ dân tự nguyện cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn trái, hoa kiểng, vừa tăng thu nhập, vừa nâng cao chất lượng không gian sống.
Theo chính quyền các địa phương vùng Đạ Tẻh, yếu tố quyết định thành công của các mô hình này là vai trò chủ thể của người dân.

Người dân được trực tiếp bàn bạc, thống nhất phương án thực hiện, đóng góp công sức, kinh phí và cùng giám sát quá trình triển khai. Chính quyền đóng vai trò định hướng, hỗ trợ kỹ thuật, tạo điều kiện để tinh thần tự quản được phát huy.

Từ những tuyến đường hoa rực rỡ hôm nay, diện mạo nông thôn vùng Đạ Tẻh đang từng ngày đổi thay theo hướng xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn. Đường hoa không chỉ là điểm nhấn cảnh quan, mà còn là minh chứng cho sự đồng lòng của cộng đồng trong hành trình xây dựng nông thôn mới bền vững.
Nội dung, ảnh: Chính Thành
Trình bày: Xuân Hùng
