Giữ vững “trận địa lòng dân” vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng là nhiệm vụ quan trọng cấp thiết của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nhất là trong bối cảnh các thế lực thù địch không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá.
Kỳ 1: Nhận diện thủ đoạn xuyên tạc mới trên không gian mạng
Sau sáp nhập, Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất nước với hơn 24.233 km2, gần 4 triệu dân và 49 dân tộc cùng sinh sống; trong đó đồng bào DTTS chiếm 17,6% dân số. Do đó, đấu tranh, BVNTTT của Đảng ở vùng đồng bào DTTS trở thành nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay.

Chủ động ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch
Trong bài viết: “Quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ: “Các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; ráo riết tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình” với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, thâm độc; triệt để lợi dụng hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng để thâm nhập nội bộ, thúc đẩy các yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ bên trong”.
Với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn không ngừng gia tăng hoạt động móc nối, hình thành các hội, nhóm, tổ chức phản động, lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, lôi kéo, kích động, xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, chúng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thành một công cụ tạo dựng, chỉnh sửa và phát tán thông tin giả với tốc độ nhanh chóng, khó kiểm soát. Những luận điệu xuyên tạc này nếu diễn ra lâu dài, thường xuyên, liên tục sẽ làm suy giảm niềm tin của Nhân dân vào hệ thống chính trị, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn về chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là trong vùng đồng bào DTTS.
Trong dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) vừa qua, bên cạnh không khí tự hào chung của cả dân tộc, trên các nền tảng như: Facebook, YouTube, TikTok xuất hiện nhiều nội dung xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử của ngày 30/4. Chúng gọi sự kiện 30/4 của dân tộc Việt Nam là “nội chiến”, “tháng Tư đen” hay “ngày quốc hận”, nhằm định hướng thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận. Đa số các video xuyên tạc này đều được tạo dựng từ việc cắt ghép, lồng ghép sự kiện thật - giả, bóp méo phát ngôn, làm giả nhân chứng... Tinh vi hơn, các đối tượng dùng công cụ AI để tạo nên những video, clip với hình ảnh, giọng nói như thật gây nhiễu loạn thông tin và tâm lý hoang mang trong cộng đồng. Chị Cil Pam K Ôven, xã Lạc Dương chia sẻ: “Nhiều video đăng tải trên mạng xã hội, nhất là do AI tạo ra được chia sẻ nhiều làm người dân như tôi không biết đâu là thật, đâu là giả”.
Mạng xã hội phát triển nhanh chóng cũng chính là cơ hội để các thế lực thù địch gia tăng chống phá. Thủ đoạn của chúng là nhắm vào chính thói quen tiếp nhận thông tin nhanh, thiếu kiểm chứng của một bộ phận người dùng mạng xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Những nguy cơ ấy không chỉ diễn ra trên không gian mạng mà đã và đang đặt ra thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại nhiều địa phương, trong đó có Lâm Đồng - địa bàn rộng, địa hình phức tạp, có đông đồng bào DTTS sinh sống.
Với đặc thù riêng đó, trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chính trị, an ninh trật tự nếu không được nhận diện và xử lý kịp thời. Tại các buôn, bon, bản, một bộ phận đồng bào DTTS trình độ dân trí còn thấp, hạn chế trong tiếp cận thông tin chính thống; đời sống còn nhiều khó khăn và tệ nạn xã hội đang len lỏi, xâm nhập vào một bộ phận thanh thiếu niên, nhất là thanh niên nghỉ học sớm, không có việc làm ổn định... Những hạn chế này đã và đang tạo ra những “khoảng trống thông tin” dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc, kích động, đặc biệt trong các vụ việc liên quan đất đai, khiếu kiện hoặc di dân tự do. Nếu không giải quyết dứt điểm từ cơ sở, nguy cơ phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự là chuyện một sớm, một chiều.

Ngăn luận điệu xuyên tạc, giữ vững khối đoàn kết
Hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, mạng xã hội, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gia tăng hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, thông qua các nền tảng như: Facebook, YouTube, TikTok... các đối tượng phản động thường xuyên đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm kích động, chia rẽ nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, sự đồng thuận của xã hội.
Tại Lâm Đồng, hồ chứa nước Ta Hoét tại tiểu khu 277A, xã Hiệp Thạnh là một dự án quan trọng góp phần cung cấp nước tưới tiêu, sinh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Để thực hiện dự án cần thu hồi khoảng 163 ha đất, trong đó có nhiều hộ đồng bào DTTS. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần cắt lũ cục bộ từ thượng nguồn, cung cấp nước tưới cho hơn 2.580 ha đất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho 65.000 dân, kết hợp nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ và cải tạo cảnh quan để phát triển du lịch. Tuy nhiên, quá trình khởi công, một số đối tượng đã lợi dụng kích động tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng, phát tán nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc bóp mép sự thật.
Đáng chú ý, các thông tin xuyên tạc đều được xây dựng theo hướng phiến diện, cắt ghép nội dung, sử dụng những nhân vật không rõ danh tính hoặc núp bóng “luật sư”... để tạo dựng các câu chuyện giật gân, bóp méo bản chất sự việc. Các đối tượng cố tình xuyên tạc dẫn dắt dư luận theo hướng chính quyền “cướp đất của người K’ho” nhằm kích động tâm lý bất mãn, gây hoài nghi trong dư luận, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Điều đáng nói, âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước ngày càng tinh vi, phức tạp và có sự móc nối với các tổ chức phản động ở nước ngoài. Mục tiêu của các đối tượng không chỉ gây mất ổn định xã hội mà cao hơn là làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền cơ sở. Do đó, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong vùng đồng bào DTTS cần được thực hiện bằng hệ thống giải pháp đồng bộ, toàn diện.

Thực tiễn cho thấy, mọi chủ trương, giải pháp trong công tác dân tộc, tôn giáo đều phải đặt trên nền tảng giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Không có tự do tôn giáo tách rời ổn định chính trị và lợi ích quốc gia; không có quyền dân tộc nào đứng ngoài Hiến pháp và pháp luật; bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển là giá trị xuyên suốt của chính sách dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo là cuộc đấu tranh quyết liệt, lâu dài đòi hỏi bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chiến lược dài hạn và phương thức tuyên truyền hiện đại, nhân văn, thuyết phục cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm giữ vững ổn định chính trị, tạo đồng thuận trong xã hội, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bảo vệ vững chắc “thế trận lòng dân” từ cơ sở.
(Còn nữa)