Học Bác từ những điều giản dị
Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành động lực để các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân Hà Lâm Hà đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai nhiều mô hình thiết thực hướng về cộng đồng, góp phần chăm lo đời sống hội viên và lan tỏa những giá trị nhân văn trong xã hội.

Từ những mô hình nhân ái
Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã trở thành nhịp cầu yêu thương kết nối những tấm lòng nhân ái với trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Thông qua chương trình, hội phối hợp với các mạnh thường quân nhận đỡ đầu 12 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, hỗ trợ kinh phí học tập và động viên các em vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Tại thôn Phúc Tân, em Cầm Thị Thúy Liễu là một trong những trẻ được nhận đỡ đầu. Sự quan tâm thường xuyên của các mẹ đỡ đầu đã tiếp thêm động lực để em nỗ lực vươn lên trong học tập. “Các cô thường xuyên hỏi thăm, động viên con cố gắng học tập. Con cảm thấy mình được yêu thương và có thêm động lực để tiếp tục đến trường”, em Liễu chia sẻ.
Bên cạnh chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các chi hội phụ nữ trên địa bàn còn duy trì nhiều mô hình tiết kiệm vì cộng đồng. Tiêu biểu là mô hình “Nuôi heo đất” của Chi hội Phụ nữ thôn Phú Dương. Từ những khoản tiết kiệm nhỏ mỗi ngày, hội viên đã gây quỹ để hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và những trường hợp cần giúp đỡ đột xuất. Cùng với đó, Chi hội Phụ nữ thôn Phú Dương duy trì hoạt động thu gom phế liệu gây quỹ, gắn công tác bảo vệ môi trường với các hoạt động nhân đạo, từ thiện.
Từ những phần việc cụ thể, việc học tập và làm theo Bác đã đi vào đời sống hằng ngày của cán bộ, hội viên phụ nữ. Những suất học bổng, phần quà trao đến người khó khăn tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng nghĩa tình, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với những hoàn cảnh kém may mắn.
Lan tỏa rộng khắp
Xác định việc học tập và làm theo Bác phải gắn với nhiệm vụ chính trị và phong trào phụ nữ, Hội LHPN xã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên. Qua đó, phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Tân Hà Lâm Hà thời đại mới” được triển khai gắn với cuộc vận động Xây dựng gia đình “5 có, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước. Phương châm “Mỗi cơ sở một hoạt động, mỗi hội viên một việc làm” được cụ thể hóa bằng nhiều phần việc phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn dân cư.
Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng được các cấp hội quan tâm thực hiện. Đồng thời, nhiều hoạt động về bảo vệ môi trường, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được triển khai hiệu quả. Các mô hình như: “Phụ nữ sống xanh”, “Thứ bảy xanh”, “Chủ nhật xanh”, “Tuyến đường hoa”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp” tiếp tục được duy trì, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn ngày càng khang trang, sạch, đẹp.
Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: “Học tập và làm theo Bác bắt đầu từ những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày. Hội luôn định hướng cán bộ, hội viên phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiết kiệm, tương thân tương ái; lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo cho các hoạt động của hội”.
Từ những mô hình giàu ý nghĩa nhân văn đến các phong trào thi đua sôi nổi, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành động lực để phụ nữ địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm trong gia đình và xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.