Giáo dục - Đào tạo

Học chưa bao giờ là muộn

Nhật Quỳnh . •

Ở tuổi ngoài 50, ông Nguyễn Văn Cường - Bí thư Chi bộ thôn Quảng Hòa (xã Kiến Đức) luôn bền bỉ học hỏi, vận dụng tri thức vào công tác và đời sống, góp phần lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, xây dựng cộng đồng học tập tại địa phương.

IMG_1791963334106_1791963478387 (1)
Ông Nguyễn Văn Cường là tấm gương sáng cho tinh thần học tập

Vượt qua giới hạn bản thân

Ông Cường nhớ lại, năm 2020, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Trường THPT Chu Văn An, ông đã đăng ký và chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT sau nhiều năm gián đoạn. Theo ông Cường, học tập không đơn thuần là lấy bằng cấp mà còn để bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc. Khi đó, ông đăng ký học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Lâm Đồng, kiên trì ôn luyện để theo kịp chương trình. Ở tuổi ngoài 50, việc tiếp thu kiến thức mới không tránh khỏi khó khăn, nhưng sự động viên của gia đình giúp ông càng thêm quyết tâm. “Tham gia kỳ thi, tôi xem đây là cơ hội để chiến thắng chính mình, đồng thời nâng cao kiến thức, hoàn thiện bản thân để đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc”, ông Cường chia sẻ.

Nỗ lực ấy được đền đáp khi ông hoàn thành chương trình và đạt bằng tốt nghiệp THPT. Với ông, tấm bằng không phải đích đến mà là động lực để tiếp tục học hỏi, trau dồi bản thân. Đây cũng là cách ông làm gương cho con cháu, khẳng định việc học có thể tiếp tục ở bất kỳ độ tuổi nào, miễn mỗi người luôn có ý thức hoàn thiện bản thân.

Với vai trò là bí thư chi bộ, ông chủ động nâng cao trình độ lý luận chính trị, tham gia các lớp tập huấn, tìm hiểu kiến thức mới và đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn công tác. Ông tin rằng, tuổi tác không phải rào cản nếu mỗi người có quyết tâm và tinh thần cầu tiến.

Vận dụng tri thức, lan tỏa tinh thần học tập

Sau sáp nhập, thôn Quảng Hòa có gần 460 hộ dân, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất cà phê, hồ tiêu. Để làm tốt nhiệm vụ của mình, ông Cường luôn chú trọng cập nhật kiến thức, vận dụng vào thực tiễn để nâng cao hiệu quả công tác. Ông thường xuyên nghiên cứu nghị quyết, quy định của Đảng, tài liệu về xây dựng Đảng và kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ông còn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc. Nhóm Zalo cộng đồng với hơn 100 thành viên là kênh để ông kịp thời phổ biến chủ trương, chính sách, thông báo hoạt động và vận động người dân tham gia phong trào tại địa phương. Ông cũng hướng dẫn bà con sử dụng tiện ích số, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Tinh thần học hỏi, đổi mới còn được ông thể hiện trong lao động sản xuất. Gia đình ông cải tạo hơn 2 ha cà phê, chuyển đổi giống mới, đầu tư hệ thống tưới nhằm nâng cao hiệu quả canh tác. Cùng chi bộ, ông vận động người dân xây dựng các mô hình học tập, đăng ký danh hiệu “Gia đình học tập”, “Gia đình văn hóa”. Đến nay, hơn 90% số hộ trong thôn đăng ký các danh hiệu này. Đời sống người dân từng bước cải thiện, toàn thôn còn khoảng 4 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo.

Nhận xét về ông Cường, bà Nguyễn Thị Diễm My - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã Kiến Đức cho biết: “Ông Cường là đảng viên gương mẫu, là tấm gương sáng trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập ở địa phương”. Với những nỗ lực bền bỉ, ông là một trong những cá nhân tiêu biểu được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen và được Hội Khuyến học tỉnh biểu dương danh hiệu “Công dân học tập”.

Với ông, việc học không giới hạn bởi tuổi tác; chỉ cần có quyết tâm, mỗi người đều có thể mở rộng hiểu biết và trưởng thành hơn mỗi ngày. Bởi học tập chưa bao giờ là muộn.

    Học chưa bao giờ là muộn
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO