Khuyến cáo của Công an Lâm Đồng về phòng, chống “bắt cóc online”
“Bắt cóc online” là hình thức tội phạm công nghệ cao mới nổi, đang trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều gia đình tại Việt Nam; trong đó có tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 10/10, ông L.X.T (trú tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) trình báo con trai là L.X.G.B (18 tuổi, sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt) bị nhóm đối tượng đe dọa qua điện thoại, buộc chuyển tiền “phục vụ điều tra”. Chúng ép B. thuê phòng riêng tại một nhà nghỉ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để “phối hợp làm việc”.
Nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương vào cuộc. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công sinh viên B. và ngăn chặn kịp thời hành vi chuyển tiền.
Qua lời khai, B. cho biết sáng hôm đó, khi đến phòng trọ của hai người bạn P. và K. (cùng học trường Yersin), thấy họ đang trò chuyện qua ứng dụng Zoom với một người đàn ông tự xưng là công an Hà Nội.
Đối tượng cáo buộc nhóm sinh viên “liên quan đến đường dây rửa tiền”, yêu cầu tải ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân. Sau đó, đối tượng gọi riêng cho B., gửi hình ảnh giả mạo, ép em B. nhà nghỉ, cấm tiết lộ thông tin và yêu cầu nộp 150 triệu đồng để “chứng minh trong sạch”.
Khi B. liên hệ gia đình để chuyển tiền, người thân nghi ngờ và lập tức báo công an. Từ đây, lực lượng chức năng nhanh chóng giải cứu thêm 2 sinh viên khác tại các địa điểm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Trần Khánh Dư (phường Lâm Viên - Đà Lạt), chặn đứng âm mưu chiếm đoạt tài sản.

“Bắt cóc online” là dạng biến tướng của lừa đảo công nghệ cao, lợi dụng tâm lý hoảng sợ và sự thiếu hiểu biết của nạn nhân - chủ yếu là học sinh, sinh viên. Các đối tượng thường giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án, sử dụng ứng dụng Zoom, Zalo, Telegram để tạo cảm giác “chính thức”, từ đó dẫn dắt nạn nhân thực hiện theo kịch bản dựng sẵn.
Chúng yêu cầu người bị hại tự cách ly, thuê nhà nghỉ, quay video “cầu cứu”, hoặc chuyển tiền theo hướng dẫn. Trong cơn hoảng loạn, nhiều phụ huynh đã chuyển hàng trăm triệu đồng để “chuộc con”, chỉ để phát hiện đó là một trò lừa.
Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Bắt cóc online” không chỉ là một loại tội phạm mà còn là lời cảnh báo về những rủi ro trong thời đại số.
Để ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm “bắt cóc online”, cần có sự vào cuộc đồng bộ từ mỗi cá nhân, gia đình đến các cơ quan, tổ chức. Gia đình chính là “lá chắn” đầu tiên bảo vệ con em mình trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao.
Phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở con không cung cấp thông tin cá nhân như số điện thoại, mã OTP hay tài khoản ngân hàng cho người lạ; không truy cập vào các đường link hoặc tải ứng dụng không rõ nguồn gốc; cảnh giác với các yêu cầu bất thường như rút tiền, rời khỏi nhà hoặc quay video theo hướng dẫn của người không quen biết. Khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn đáng ngờ, phải báo ngay cho người thân hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.
Song song đó, nhà trường cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng an toàn số cho học sinh, sinh viên nhằm nâng cao hiểu biết và nhận diện đối với các hành vi lừa đảo qua mạng xã hội; trong đó có "bắt cóc online"
Về phía cơ quan chức năng, cần tiếp tục đẩy mạnh điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; đồng thời, phát triển các công cụ giám sát, phát hiện và ngăn chặn lừa đảo trực tuyến.
Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào bất kỳ cuộc gọi hay video nào tự xưng là cơ quan nhà nước.
Khi có nghi ngờ, hãy nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, tránh rơi vào bẫy của tội phạm công nghệ cao.