Kỳ cuối: Lâm Ðồng tạo thêm giá trị mới từ biển
Cùng với nhiều giải pháp đồng bộ, Lâm Đồng đang hướng đến nuôi trồng thủy sản trên biển phù hợp với Nghị quyết của Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, phát triển nuôi biển đặt trong tổng thể tái cơ cấu ngành thủy sản tỉnh, giảm tỷ trọng sản lượng hải sản khai thác tự nhiên, tạo đột phá về nuôi biển…

Giảm khai thác, tăng nuôi trồng
Nhìn lại chặng đường phát triển kinh tế biển của đất nước nói chung và Lâm Đồng nói riêng sau khi địa phương có thêm không gian biển rộng lớn, ngành nông nghiệp tỉnh nhìn nhận: Thực trạng nguồn lợi hải sản ven bờ cạn kiệt do khai thác quá mức đã trở thành quy luật tất yếu. Chính vì vậy, giải quyết dứt điểm các vướng mắc về khai thác hải sản chỉ là phần “giữ nhịp”. Trước bối cảnh đó, ngày 29/5/2026, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá, chuyển đổi nghề, thay thế thiết bị giám sát hành trình và hỗ trợ cước phí nhật ký điện tử. Đây là bước đi chính sách nhằm giảm áp lực trực tiếp lên nguồn lợi thủy sản tự nhiên, tạo tiền đề để cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững.
Song song đó, tầm nhìn chiến lược dài hạn của tỉnh để xây dựng một nền kinh tế biển hùng mạnh, bền vững theo tinh thần các nghị quyết của Đảng chính là cuộc cách mạng chuyển đổi từ “khai thác tự nhiên” sang “nuôi trồng biển công nghệ cao”. Đề án Phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (đề án) mới công bố của UBND tỉnh đang mở ra một vận hội mới cho kinh tế biển của tỉnh.

Đề án không đơn thuần là một kế hoạch kinh tế, mà còn là sự hiện thực hóa sinh động các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. Theo nội dung đề án, mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng sẽ định hình rõ nét các vùng nuôi biển theo quy hoạch, chuyển mạnh mẽ từ phương thức truyền thống sang công nghiệp và bán công nghiệp. Cụ thể, tỉnh sẽ duy trì và mở rộng từ 100 - 150 ha nuôi tại các vũng, vịnh kín và nửa kín; xây dựng 1 - 2 khu, cụm công nghiệp nuôi biển vùng biển mở; phát triển khoảng 5.000 ha khoanh nuôi nhuyễn thể, hải sản đặc thù và 50 ha sản xuất giống chất lượng cao. Sản lượng nuôi biển dự kiến đạt từ 50.000 - 55.000 tấn (chiếm 22% tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh), giá trị sản lượng chạm mốc 5.200 tỷ đồng. Đồng thời giải quyết việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động, giúp hàng ngàn ngư dân chuyển đổi sinh kế thành công.
Từ sự định hướng, đồng hành của Nhà nước, với những ngư dân ven biển, sự kỳ vọng, phấn khởi lại càng nhân lên. Ngư dân Lê Xuân Huỳnh ở xã Tân Thành với hàng chục năm gắn với nghề biển bộc bạch: “Biển vừa là nơi mưu sinh, vừa là cuộc sống của gia đình và cộng đồng ngư dân tại địa phương. Nhưng thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, chi phí nhiên liệu, ngư cụ, nhân công và các chi phí chuyến biển tăng cao, trong khi nguồn lợi hải sản ngày càng giảm. Chính vì vậy, ngư dân luôn mong muốn có thêm những hướng chuyển đổi và đa dạng hóa sinh kế, trong đó nuôi trồng thủy sản là một hướng đi mà bà con rất quan tâm”.
Cùng với ông Huỳnh, nhiều ngư dân khác đều quan tâm đến công nghệ lồng bè nuôi thủy sản bằng vật liệu HDPE, có thể thích ứng tốt với điều kiện biển, chịu được sóng gió lớn và phù hợp với vùng biển địa phương.
“
Nguồn lực đất đai ven biển Lâm Đồng là rất lớn. Chúng ta rất tự hào về những tiềm năng của kinh tế biển như: trữ lượng thủy, hải sản; du lịch; cảng biển, logistics, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh. Nếu phát huy được, đây sẽ là một trong những lĩnh vực mũi nhọn đóng góp vào GRDP của Lâm Đồng.
Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Hướng tới nền kinh tế biển thông minh, xanh và bền vững
Trong một hội nghị vừa diễn ra tại tỉnh, ông Nguyễn Xuân Lam - Tổng Thư ký Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam nhận định: “Lâm Đồng là địa phương có lợi thế tuyệt vời với không gian biển rộng lớn cùng nguồn nhân lực cần cù, giàu kinh nghiệm. Việc tỉnh sớm ban hành đề án Nuôi biển cho thấy tư duy đổi mới, nhạy bén trong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng”. Ông Lam cũng cho rằng, để đề án đi vào cuộc sống hiệu quả, tỉnh cần tiếp tục chú trọng quy hoạch không gian biển chi tiết, tránh xung đột lợi ích với các ngành kinh tế khác như: du lịch, hàng hải hay năng lượng. Đồng thời giải phóng các nguồn lực về vốn, công nghệ và chính sách giao mặt nước biển cho người dân, doanh nghiệp.
Về phía doanh nghiệp trong tỉnh, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Hải Triều (Khu công nghiệp Phan Thiết) cũng kỳ vọng: “Đề án nuôi biển chính là lời giải cho bài toán nguồn nguyên liệu sạch, ổn định trong tương lai. Khi vùng nuôi được quy hoạch chuẩn mực, minh bạch về tiêu chuẩn kỹ thuật, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu như chúng tôi rất yên tâm ký kết hợp đồng bao tiêu, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường quốc tế”.

Việt Nam phải có nền quản trị biển hiện đại; kinh tế biển phát triển hiệu quả; khoa học, công nghệ biển tiên tiến; môi trường bền vững; cộng đồng dân cư ven biển, trên đảo giàu mạnh; quốc phòng, an ninh biển đảo được giữ vững. Cùng với đó, chuyển mạnh tư duy từ khai thác biển sang quản trị biển hiện đại; từ phát triển kinh tế ven biển sang phát triển quốc gia biển mạnh… Đây là những quan điểm chỉ đạo của của Ban Chấp hành Trung ương trong nội dung Nghị quyết 20 đang được triển khai đồng bộ trong cả nước. Với Lâm Đồng, với quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU, UBND tỉnh định hướng gắn nuôi trồng thủy sản trên biển của tỉnh với bảo đảm quốc phòng, an ninh; góp phần giảm dần khai thác thủy sản ven bờ, tạo sinh kế, tăng thu nhập cho cộng đồng ngư dân ven biển. Từ việc tạo thêm giá trị mới từ biển, góp phần xây dựng Lâm Đồng trở thành trung tâm kinh tế biển năng động của vùng và cả nước.
Chuyển đổi từ phương thức khai thác tự do sang nuôi trồng công nghệ cao, minh bạch và có trách nhiệm chính là chìa khóa để Lâm Đồng viết tiếp câu chuyện thành công trên hành trình chinh phục đại dương. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân, những vùng biển giàu tiềm năng của Lâm Đồng đang vươn mình trở thành động lực kinh tế xanh, bền vững, góp phần làm rạng danh uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
Kiều Hằng - Minh Vân .