Kinh tế

Lâm Đồng hướng tới năm 2050: Khơi dậy bản sắc, kiến tạo thịnh vượng

Nguyễn Nghĩa . 10/06/2026 05:00

Việc UBND tỉnh công bố Điều chỉnh Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 2786/QĐ-UBND) là tâm điểm chú ý của dư luận. Đây được coi là tổng đồ án kiến tạo diện mạo mới cho Lâm Đồng sau khi sáp nhập. Quy hoạch vừa được điều chỉnh mang tư duy đột phá, hướng tới phát triển toàn diện, bảo tồn bản sắc, tôn vinh kinh tế tuần hoàn và lấy hạnh phúc của người dân làm thước đo thịnh vượng.

dalat(1).jpg
Một góc phường Lang Biang - Đà Lạt

Từ cánh cung liên kết đến mô hình kinh tế xanh

Nhìn vào bản quy hoạch mới, nhiều chuyên gia quy hoạch chia sẻ rằng, không khỏi ấn tượng trước sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy tổ chức lãnh thổ. Theo quy hoạch mới điều chỉnh, phát triển của Lâm Đồng được đặt trong mối quan hệ hữu cơ, giữ vai trò hạt nhân lan tỏa, là cầu nối giữa duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ.

Quy hoạch đã xác lập cấu trúc không gian khá độc đáo, đó là gắn kết chặt chẽ thông qua các hành lang kinh tế và hệ thống hạ tầng liên vùng. Trong đó, kết nối với khu vực ven biển thông qua các tuyến cao tốc huyết mạch Đông - Tây tạo ra trục phát triển năng động, khơi thông dòng chảy hàng hóa và dịch vụ từ đại ngàn xuống đại dương.

Tại khu vực cao nguyên trung tâm, mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh làm động lực dẫn dắt. Theo lộ trình quy hoạch, tỉnh đặt mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10 - 10,5%/năm; phấn đấu GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 210 triệu đồng (tương đương 8.000 USD). Đây là những chỉ số thách thức nhưng khả thi khi Lâm Đồng tái cấu trúc nền kinh tế, nâng tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% vào năm 2030.

Để hiện thực hóa những mục tiêu vĩ mô, quy hoạch mới điều chỉnh xác định hạ tầng giao thông chiến lược chính là mũi tiên phong. Việc tập trung hoàn thành đưa vào sử dụng các tuyến cao tốc nội tỉnh và đẩy nhanh triển khai trục cao tốc Đông - Tây kết nối Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa sẽ tháo gỡ điểm nghẽn về logistics.

Song song đó, tỉnh định hướng nâng cấp kết nối với Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, khôi phục tuyến đường sắt răng cưa du lịch Tháp Chàm - Đà Lạt và nghiên cứu các tuyến đường sắt kết nối với cảng biển quốc gia phục vụ cho công nghiệp khai khoáng chế biến sâu và tạo lực đẩy cho ngành du lịch.

Khu vực phường Xuân Hương - Đà Lạt
Khu vực phường Xuân Hương - Đà Lạt

Giải nén đô thị, gìn giữ di sản

Hệ thống đô thị cũng được phân tầng khoa học với ít nhất là 38 đô thị vào năm 2030. Đô thị Đà Lạt tiếp tục được định vị là điểm đến quốc tế về du lịch nghỉ dưỡng; trong khi các đô thị vệ tinh được định hình rõ nét chức năng nhằm giảm áp lực cho lõi trung tâm, hình thành mạng lưới đô thị xanh, thông minh và giàu bản sắc.

Dưới góc nhìn duy mỹ của một người làm nghệ thuật, ông Hoàng Anh, một nghệ sĩ đang sinh sống tại Đà Lạt lại bày tỏ kỳ vọng vào việc gìn giữ không gian sinh thái và kiến trúc đặc trưng: “Đà Lạt - Lâm Đồng quyến rũ lòng người bằng những mảng xanh của rừng, bằng sương mù và chiều sâu văn hóa của các dân tộc bản địa. Tôi rất mừng khi thấy bản quy hoạch này không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng nóng, mà kiên quyết bảo vệ hệ sinh thái rừng, kiểm soát nhà kính và định hướng phát triển mạng lưới đô thị vệ tinh để giảm tải cho Đà Lạt”.

Quy hoạch mới, tôi thấy cũng nhấn mạnh vào các chuỗi liên kết giá trị, nâng cao thương hiệu đặc
sản gắn với chuyển đổi số và du lịch thông minh. Khi cao tốc Đông - Tây hoàn thành, du khách sẽ đông hơn, hạt cà phê vùng cao sẽ đi xa hơn. Tôi tin Lâm Đồng sẽ bước sang trang mới, phát triển bền vững hơn”.

Ông Phạm Anh Dũng - chủ một quán cà phê tại khu Hòa Bình (Đà Lạt)

Quy hoạch mới tiếp tục định hướng phát triển nông, lâm, thủy sản theo hướng toàn diện, hiện đại và bền vững. Tỉnh tập trung hoàn thiện Khu nông nghiệp công nghệ cao và trung tâm đổi mới sáng tạo tại cao nguyên Di Linh, lấy đó làm hạt nhân thúc đẩy nông nghiệp thông minh, hữu cơ, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, quy hoạch đã chuyển từ khai thác tài nguyên sang phát triển đa mục tiêu. Bảo vệ nghiêm ngặt rừng tự nhiên, nâng độ che phủ rừng lên trên 46,2% gắn liền với phát triển thị trường tín chỉ các-bon từ rừng và từ canh tác nông nghiệp hữu cơ.

thiet-ke-chua-co-ten(1).jpg
Quy hoạch vừa được điều chỉnh mang tư duy đột phá, hướng tới phát triển toàn diện, bảo tồn bản sắc

Nhân dân là cội rễ của mọi chỉ số tăng trưởng

Nhìn vào những chỉ số định hướng dài hạn như: GRDP, thu nhập bình quân đầu người vươn tới 8.000 USD, kinh tế số chiếm 30%... có thể thấy, hạnh phúc của con người chính là gốc rễ của mọi chỉ số tăng trưởng mà quy hoạch lần này đặt ra.

Đón nhận thông tin về bản quy hoạch, người dân đã bày tỏ kỳ vọng lớn. Ông Phạm Anh Dũng, chủ một quán cà phê tại khu Hòa Bình (Đà Lạt) chia sẻ: “Người làm kinh doanh dịch vụ và du lịch như chúng tôi mong mỏi nhất là hạ tầng thông suốt. Quy hoạch mới tôi thấy cũng nhấn mạnh vào các chuỗi liên kết giá trị, nâng cao thương hiệu đặc sản gắn với chuyển đổi số và du lịch thông minh. Khi cao tốc Đông - Tây hoàn thành, du khách sẽ đông hơn, hạt cà phê vùng cao sẽ đi xa hơn. Tôi tin Lâm Đồng sẽ bước sang trang mới, phát triển bền vững hơn”.

Không chỉ có giới kinh doanh hay nghệ sĩ, bà Thu Hường, một giáo viên nhiều năm gắn bó với bục giảng tại địa phương cũng đặt kỳ vọng vào bản quy hoạch lịch sử này. Bà chia sẻ: “Điều tôi chú ý nhất trong quy hoạch chính là các chỉ số về phát triển con người, giáo dục và an sinh xã hội. Mục tiêu nâng tỷ lệ trường mầm non và phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia lên trên 73 - 75%, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nền kinh tế số khiến người làm giáo dục như chúng tôi rất vui. Con cháu được tiếp cận nền giáo dục hiện đại, sinh kế của người dân được bảo đảm và không còn hộ nghèo, đó mới chính là sự thịnh vượng đích thực mà người dân mong chờ”.

Không chỉ định vị lại vị thế địa phương, Quyết định số 2786/QĐ-UBND chính là cam kết trách nhiệm của hiện tại với tương lai.

Nguyễn Nghĩa . Nguyễn Nghĩa .
x

Nổi bật

    Mới nhất
    Lâm Đồng hướng tới năm 2050: Khơi dậy bản sắc, kiến tạo thịnh vượng
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO