Lâm Đồng khép lại “Chào mùa du lịch hè năm 2026” với nhiều sắc màu
Tối 28/8, tại Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ bế mạc Chuỗi hoạt động Chào Mùa du lịch hè năm 2026.


Tham dự chương trình có các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; Điểu K’ré, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông (cũ); Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tôn Thiện San, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chương trình còn có sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành và đặc biệt hàng ngàn người dân và du khách.

“Chào Mùa du lịch hè năm 2026” là chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội, xúc tiến và kết nối hợp tác đa dạng, đặc sắc.

Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh, khẳng định thương hiệu và tạo động lực phát triển du lịch Lâm Đồng mới - nơi không gian hội tụ của biển, hoa và đại ngàn.

Từ cuối tháng 4/2026 đến nay, nhiều hoạt động đã được tổ chức sôi nổi, phong phú trên toàn tỉnh. Nổi bật là Lễ khai mạc gắn với công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né; các không gian trưng bày sản phẩm du lịch, OCOP; chương trình kích cầu, khuyến mãi cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội và kết nối doanh nghiệp trong nước, quốc tế… Qua đó, góp phần tạo nên bức tranh du lịch Lâm Đồng sôi động, đa dạng và giàu bản sắc.

Những kết quả đó góp phần tạo sự khởi sắc của du lịch Lâm Đồng trong 8 tháng năm 2026: Toàn tỉnh đón hơn 16,46 triệu lượt khách (tăng 19%), doanh thu gần 45.600 tỷ đồng (tăng 22,3%).

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đây là những con số đáng trân trọng trong bối cảnh ngành du lịch đang đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là những diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông và việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm thời đóng cửa để nâng cấp.

UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và biểu dương sự phối hợp trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của các sở, ban, ngành, địa phương; trân trọng cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch, các tổ chức, cá nhân đã đồng hành.

Lâm Đồng sẽ tiếp tục phát huy lợi thế không gian phát triển rộng lớn, đa dạng và giàu bản sắc - trải dài từ biển xanh, vùng đất nắng gió đến cao nguyên ngàn hoa và đại ngàn hùng vĩ. Tỉnh tăng cường liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng với các tỉnh, thành và đối tác quốc tế. Khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, thiên nhiên và con người, từng bước xây dựng thương hiệu “Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh” ngày càng rõ nét.

Đây cũng sẽ là nền tảng để du lịch Lâm Đồng sẽ tiếp tục bứt phá, phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu đón trên 25 triệu lượt khách năm 2026, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh. Đồng thời khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn, xanh, chuyên nghiệp và có sức cạnh tranh cao của Việt Nam và khu vực.
Tôi mong rằng tinh thần “mỗi người dân là một đại sứ du lịch, mỗi doanh nghiệp là một chủ thể sáng tạo, mỗi sản phẩm và mỗi điểm đến là một câu chuyện đẹp về quê hương Lâm Đồng” tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Lâm Đồng thân thiện, hấp dẫn và giàu bản sắc.
Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn.

Lễ bế mạc mang đến cho Nhân dân và du khách chương trình nghệ thuật đặc sắc, sôi động, với sự góp mặt của ca sĩ Võ Hạ Trâm, Nam Giang, Tiêu Minh Phụng, Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng.

Gần 20 tiết mục âm nhạc, biểu diễn thời trang đưa khán giả hòa mình vào những miền không gian đặc trưng của Lâm Đồng - từ sắc xanh của biển, vẻ đẹp rực rỡ của những miền hoa đến chiều sâu hùng vĩ, nguyên sơ của đại ngàn.

Lễ bế mạc đã khép lại một mùa hè sôi động, nhưng mở ra những hành trình và mùa du lịch mới. Phía trước là nhiều sự kiện, sản phẩm mới, đặc biệt là các hoạt động chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 và các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, xúc tiến đầu tư, thương mại cuối năm.
