Lâm Đồng: Lắng nghe dân, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở
Từ sự đồng thuận của người dân với những chủ trương lớn, đến cách chính quyền lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc và phát huy nguồn lực trong dân. Lâm Đồng đang từng bước đưa chủ trương vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể từ cơ sở.

Bài 1: Ý Đảng gặp lòng dân trên những công trình lớn
Trên những tuyến đường lớn, người dân Lâm Đồng sẵn sàng nhường đất vì lợi ích chung, đồng thời mong quyền lợi được giải quyết thỏa đáng để các dự án sớm thành hình.
Khi người dân sẵn sàng nhường đất
Gia đình anh Kiều Minh Tâm có hơn 5 ha đất nông nghiệp tại thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh. Trong đó, gần 6.000 m² đất trồng cây ngắn ngày nằm trong khu vực thu hồi để thực hiện dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, một phần thuộc mặt tiền Quốc lộ 27 qua địa bàn xã.

Theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt, gia đình anh Tâm được bồi thường hơn 7,8 tỷ đồng. Ngay sau khi được thông báo, anh đến nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao giấy tờ theo quy định.
“Tuyến đường từ Đà Lạt đi TP. Hồ Chí Minh thường xuyên ùn tắc. Người dân rất mong có cao tốc và sớm hoàn thành để đi lại, thông thương hàng hóa thuận lợi hơn”, anh Kiều Minh Tâm cho biết.
Cùng ở xã Hiệp Thạnh, gia đình ông Trần Mười, thôn An Bình, bị thu hồi khoảng 4.700 m² đất trồng cà phê thuộc hai thửa đất, với tổng giá trị bồi thường hơn 5 tỷ đồng. Gia đình ông đồng thuận bàn giao mặt bằng và chủ động đến cơ quan nhà nước nhận tiền bồi thường.
.jpg)
“Đất đai là tài sản của Nhà nước, thu hồi để làm đường cho dân đi thì tốt quá. Mình thiệt một chút nhưng vì lợi ích chung của mọi người thì chẳng đáng là gì”, ông Mười nói.
Gia đình bà Nguyễn Thị Thanh, thôn Tân Hiệp, cũng thống nhất với quyết định thu hồi 600 m² đất ruộng và nhận hơn 800 triệu đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.
Theo UBND xã Hiệp Thạnh, tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đi qua địa bàn xã dài 7,8 km, cần thu hồi hơn 55,2 ha đất của 311 trường hợp. Đến cuối tháng 9/2026, hơn 90% hộ dân đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Trong đó, hơn 6,5 km đã có mặt bằng sạch, tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai thi công.

Để đồng thuận được bền vững
Hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương đi qua địa bàn Lâm Đồng, cần thu hồi hơn 1.000 ha đất của hơn 3.400 trường hợp.
Riêng tuyến Tân Phú - Bảo Lộc dài khoảng 66 km, trong đó khoảng 55 km thuộc Lâm Đồng, cần thu hồi hơn 400 ha đất của khoảng 940 trường hợp. Tuyến Bảo Lộc - Liên Khương dài khoảng 74 km, đi qua 10 xã, phường, cần thu hồi hơn 620 ha đất của hơn 2.500 trường hợp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh đo đạc, kiểm đếm, rà soát nguồn gốc đất và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Quá trình triển khai phải bảo đảm tiến độ, đúng quy định, công khai, công bằng và tính đến điều kiện ổn định cuộc sống của người dân sau khi di dời.

Tại phường 2 Bảo Lộc, tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đi qua hơn 16,5 km, ảnh hưởng đến 369 trường hợp với diện tích hơn 137 ha. Địa phương đã bàn giao hơn 67 ha, tương ứng gần 8 km mặt bằng liền khoảnh.
Phó Chủ tịch UBND phường 2 Bảo Lộc Nghiêm Văn Việt cho biết địa phương đang rà soát các trường hợp còn vướng, hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện và tổ chức đối thoại khi phát sinh kiến nghị.
Quan điểm của địa phương là xử lý từng trường hợp cụ thể, không để hồ sơ đủ điều kiện bị chậm. Những vấn đề thuộc thẩm quyền sẽ được tập trung giải quyết để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.
Phó Chủ tịch UBND phường 2 Bảo Lộc Nghiêm Văn Việt

Trong quá trình giải phóng mặt bằng, các kiến nghị liên quan đến giá đất, tài sản trên đất, chính sách hỗ trợ và tái định cư đã được các địa phương của Lâm Đồng tiếp nhận, rà soát.
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động người dân; đồng thời công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để người dân theo dõi, đối chiếu.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất Lâm Đồng, đến đầu tháng 10/2026, dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đã bàn giao gần 558/623 ha, đạt khoảng 90% diện tích cần giải phóng mặt bằng. Dự án Tân Phú - Bảo Lộc đã bàn giao gần 190/405 ha, tương đương khoảng 47%.
Tại hai dự án, các địa phương đã bàn giao cho nhà đầu tư hơn 92 km mặt bằng liền khoảnh và khoảng 30 km mặt bằng không liền khoảnh.

LÊ PHƯỚC