Xây dựng Đảng

Lâm Đồng nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng thêm niềm tin của Nhân dân

Nguyễn Luân 09/06/2026 13:34

Sáng 9/6, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

cac-dong-chi-chu-tri-hoi-nghi(2).jpg
Các đồng chí chủ trì hội nghị

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Tham dự hội nghị có đồng chí: Vy Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 124 điểm cầu tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị (3)
Các đại biểu tham dự hội nghị

Qua 5 năm triển khai thực hiện, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Lâm Đồng. Công tác tuyên truyền, phổ biến được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng.

dong-chi-le-minh-quang-pho-truong-ban-tuyen-giao-va-dan-van-tinh-uy-bao-cao-tai-hoi-nghi(1).jpg
Đồng chí Lê Minh Quang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị

Công tác dân vận được gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác dân vận tiếp tục được nâng cao; quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Từ năm 2021 đến nay, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đăng ký hàng trăm mô hình “Dân vận khéo”. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường.

img_5453(2).jpg
Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 124 điểm cầu tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác dân vận trong lực lượng vũ trang cũng đạt nhiều kết quả nổi bật.

Các đơn vị công an, quân sự trong tỉnh đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình vận động quần chúng, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

dai-dien-xa-thuan-hanh-neu-y-kien-tai-hoi-nghi(2).jpg
Đại diện xã Thuận Hạnh nêu ý kiến tại hội nghị

Thông qua việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận tiếp tục được nâng cao; mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân ngày càng được củng cố, tạo động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.

dong-chi-vy-tu-lieu-vu-truong-vu-doan-the-nhan-dan-ban-tuyen-giao-va-dan-van-trung-uong-phat-bieu-tai-hoi-nghi(1).jpg
Đồng chí Vy Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vy Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, Lâm Đồng là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức tổng kết việc thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị. Đây là sự chủ động, trách nhiệm và thể hiện tinh thần nghiêm túc trong việc đánh giá toàn diện kết quả thực hiện chủ trương của Đảng về công tác dân vận.

Nội dung báo cáo được xây dựng công phu, khoa học, có hệ thống, phản ánh đầy đủ kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế cũng như các bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện.

7.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Vy Tư Liệu cho biết, sau 5 năm triển khai thực hiện, Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng công tác dân vận trong toàn hệ thống chính trị. Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị.

Vì vậy, việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành quy chế mới thay thế Quyết định số 23-QĐ/TW là cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí đề nghị tỉnh Lâm Đồng tiếp tục rà soát, tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị, khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng kết và các phụ lục liên quan để báo cáo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương theo quy định.

Trong đó, đề xuất cụ thể những nội dung cần sửa đổi, bổ sung và kiến nghị hướng điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ quá trình nghiên cứu, xây dựng quy chế mới về công tác dân vận của hệ thống chính trị trong thời gian tới.

dong-chi-y-thanh-ha-nie-kdam-phat-bieu-tai-hoi-nghi-3-(1).jpg
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, sau 5 năm thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng lan tỏa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, bất cập trong công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, xác định rõ trách nhiệm, khẩn trương đề ra giải pháp khắc phục, nhằm nâng cao thực chất hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác dân vận, xác định đây là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận; xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên của Đảng, là trách nhiệm trực tiếp của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Cùng với đó, cần tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức dân vận phù hợp với yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chủ động nắm chắc tình hình Nhân dân ngay từ cơ sở; tăng cường đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, không để hình thành các điểm nóng, vụ việc phức tạp.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phát huy hiệu quả các nền tảng số trong tuyên truyền, vận động, nắm bắt dư luận xã hội và phản ánh, kiến nghị của người dân, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ; thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài và những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở.

lam-dong-2-(1).jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được phát huy; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, gần dân, hiểu dân và có kỹ năng vận động quần chúng. Song song đó, cần đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong xây dựng “thế trận lòng dân”, tăng cường sự đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Nguyễn Luân Nguyễn Luân

Đọc tiếp

    Nổi bật

        Mới nhất
        Lâm Đồng nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng thêm niềm tin của Nhân dân
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO