Lâm Đồng tiếp nhận 334 đơn vị máu trong Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
Ngày 7/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và xã Tân Hà Lâm Hà tổ chức Lễ phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4.
.jpg)
Buổi lễ phát động đã thu hút đông đảo người dân tới tham gia hiến máu. Kết quả, ban tổ chức đã tiếp nhận được 334 đơn vị máu cung cấp cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, phục vụ cấp cứu, truyền máu, điều trị cho bệnh nhân.

Ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện là ngày 7/4 hằng năm, được Thủ tướng Chính phủ quyết định từ năm 2000 nhằm tôn vinh nghĩa cử cao đẹp, lan tỏa tinh thần sẻ chia “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Đây là dịp cả nước đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia hiến máu cứu người.
.jpg)
Qua 26 năm phát động Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, cả nước đã tiếp nhận gần 24 triệu đơn vị máu, riêng năm 2025 tiếp nhận được 1.746.286 đơn vị máu. Trong đó, có trên 98% đơn vị máu là từ người hiến máu tình nguyện và gần 1,75% dân số tham gia hiến máu.
.jpg)
Hiến máu tình nguyện chính là một cách chủ động phòng bệnh cho cả người hiến và người nhận. Mỗi lần hiến máu có thể được coi như một lần kiểm tra sức khoẻ miễn phí với vô vàn lợi ích. Việc duy trì thói quen hiến máu thường xuyên chính là cách chúng ta xây dựng một lối sống lành mạnh, trách nhiệm với bản thân và xã hội.
.jpg)
Qua đó, nâng cao nhận thức về ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu và khuyến khích toàn dân tham gia. Nhiều thông điệp đã đi vào trái tim của mọi người: “Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp”, “Triệu trái tim chung dòng máu Việt”, “Sẻ giọt máu đào - Trao đời sự sống”, “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”…
.jpg)
Người dân có thể hiến máu tại các bệnh viện, trung tâm huyết học hoặc các sự kiện hiến máu tình nguyện của địa phương. Lợi ích của hiến máu giúp cứu người bệnh cần máu, đặc biệt trong các trường hợp cấp cứu. Hiến máu đúng quy trình không ảnh hưởng đến sức khỏe, giúp tái tạo máu mới.
.jpg)
.jpg)