Lâm Đồng triển khai “Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm” xây dựng các trường nội trú biên giới
Từ ngày 31/5 - 30/8, tỉnh Lâm Đồng huy động các lực lượng tham gia xây dựng trường nội trú liên cấp khu vực biên giới, phấn đấu hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng trước ngày 15/8/2026.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch triển khai “Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm” nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An (xã Thuận An) và Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực (xã Quảng Trực).
Theo kế hoạch, tỉnh tập trung huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và Nhân dân nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: đẩy nhanh tiến độ thi công trường học, khu nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên và các công trình phụ trợ; ưu tiên giải quyết khó khăn về vật liệu xây dựng, nhân công; tổ chức các đợt ra quân hỗ trợ ngày công lao động, vận chuyển vật tư và chỉnh trang cảnh quan trường học.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì theo dõi, đôn đốc tiến độ; khẩn trương xây dựng phương án tuyển sinh, bố trí giáo viên và chuẩn bị điều kiện để các trường đi vào hoạt động ngay sau khi hoàn thành.
Chủ đầu tư và các nhà thầu được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để bảo đảm hoàn thành công trình trước năm học 2026 - 2027.
Ngày 3/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cũng thống nhất chủ trương phối hợp, hỗ trợ nhân lực cho nhà thầu trên cơ sở bảo đảm đúng quy định, phù hợp với khả năng của lực lượng vũ trang địa phương.
Theo đề xuất của nhà thầu, mỗi công trình cần bổ sung từ 70 - 80 nhân lực, tổng cộng khoảng 150 người có thể tham gia các công việc như: xây, trát, ốp lát, vận chuyển vật tư và các công việc phụ trợ khác.
Lâm Đồng đang triển khai xây dựng 2 Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại xã biên giới đất liền Thuận An và Quảng Trực.
Quá trình triển khai, do giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng tăng cao, tình trạng khan hiếm nhân công và điều kiện thời tiết không thuận lợi nên đến nay, các công trình mới đạt 50 - 60 % khối lượng.