Pháp luật - Đời sống

Lật tẩy đường dây lừa đảo “xe giá rẻ” trên mạng

Thụy Trang . 08/01/2026 05:00

Một đường dây lừa đảo tinh vi núp bóng bán xe máy “giá rẻ bất ngờ” trên mạng xã hội vừa bị Công an Lâm Đồng triệt phá, cho thấy thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm trên không gian mạng.

doi-tuong-nguyen-thanh-nam-va-nguyen-van-linh-tai-co-quan-cong-an.png
Đối tượng Nguyễn Thành Nam và Nguyễn Văn Linh tại cơ quan công an. Ảnh: Bá Hiển

Không cần gặp mặt, không cần cửa hàng, chỉ bằng vài cú nhấp chuột trên mạng xã hội, nhiều người đã mất trắng số tiền tích cóp khi tin vào những lời rao bán xe máy “giá rẻ bất ngờ”. Thực trạng ấy một lần nữa được phơi bày qua việc Công an tỉnh vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, thủ đoạn tinh vi.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện hàng loạt tài khoản facebook mang tên “Mua bán xe máy uy tín”, “Thường Yaz”, “Cường sport”, “Nguyễn Cường xipo”… thường xuyên đăng tải thông tin rao bán các dòng xe máy được nhiều người ưa chuộng như: Xipo, Satria, Yaz, Nova với số lượng lớn, giá thấp hơn thị trường. Điểm chung của các tài khoản này là hình ảnh bắt mắt, lời chào mời hấp dẫn và cam kết “uy tín tuyệt đối”. Tuy nhiên, phía sau những lời quảng cáo ấy là cái bẫy đã được giăng sẵn.

Nhiều nạn nhân sau khi chuyển tiền đặt cọc, thậm chí thanh toán toàn bộ giá trị xe, thì lập tức bị các đối tượng cắt liên lạc. Số điện thoại không còn kết nối, tài khoản mạng xã hội bị khóa, mọi dấu vết nhanh chóng biến mất trong không gian mạng. Trước tính chất nghiêm trọng và thủ đoạn ngày càng tinh vi của loại tội phạm này, Công an tỉnh đã xác lập chuyên án, huy động đồng bộ lực lượng, biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, làm rõ.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Nguyễn Thành Nam (SN 1994, trú tại TP Huế) là đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong đường dây. Cùng tham gia còn có Nguyễn Văn Linh (SN 2001, trú tại phường Hóa Châu, TP Huế) và một số đối tượng liên quan. Từ giữa năm 2024, Linh nảy sinh ý định lừa đảo thông qua hình thức mua bán hàng hóa trực tuyến. Để thực hiện, đối tượng mua nhiều sim điện thoại “rác”, lập hàng loạt tài khoản facebook, zalo ảo nhằm tiếp cận người mua trên khắp cả nước.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn mua số lượng lớn tài khoản ngân hàng không chính chủ thông qua các nhóm kín trên Telegram để nhận tiền của bị hại. Nhằm tạo lòng tin, chúng dựng lên nhiều kịch bản hết sức tinh vi: gửi hình ảnh xe đã “lên xe vận chuyển”, cung cấp hóa đơn xuất kho giả, thậm chí phân vai đóng giả tài xế gọi điện thúc giục nạn nhân chuyển nốt số tiền còn lại. Khi tiền đã vào tài khoản, các đối tượng lập tức “biến mất”.

Đáng chú ý, để che giấu dòng tiền và đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng, Nguyễn Thành Nam đã chuyển tiền lừa đảo vào các tài khoản trò chơi, cá độ, đánh bạc trực tuyến, sau đó rút về tài khoản cá nhân để tiêu xài. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch cá độ bóng đá của Nam trên không gian mạng lên tới hơn 5 tỷ đồng, cho thấy mức độ liều lĩnh và phức tạp của hành vi phạm tội.

Bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh cùng Công an TP Huế, ngày 15/12/2025, các đối tượng liên quan đã bị triệu tập, đấu tranh làm rõ. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của nhiều người dân tại Lâm Đồng và các tỉnh, thành. Tang vật thu giữ gồm: máy tính, điện thoại di động, hàng chục sim điện thoại và nhiều tài khoản ngân hàng phục vụ hành vi phạm tội.

Vụ án được triệt phá không chỉ thể hiện quyết tâm cao của lực lượng công an trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, mà còn là lời cảnh báo rõ ràng đối với người dân khi tham gia các giao dịch mua bán trên không gian mạng. Giá rẻ bất thường, thông tin mập mờ, yêu cầu chuyển tiền trước… chính là những dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro.

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Lật tẩy đường dây lừa đảo “xe giá rẻ” trên mạng
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO