Pháp luật - Đời sống

Mạo danh cán bộ, giăng bẫy lừa đảo

Thái Khoa . • 21/10/2026 05:15

Mạo danh cán bộ cơ sở, công an khu vực, trại giam lại manh nha xuất hiện ở một số địa bàn phía Đông tỉnh. Người dân, doanh nghiệp cần phải thận trọng nâng cao ý thức phòng ngừa trước các trường hợp nghi vấn.

t11_02_1791267866198_1791718479948362303_1025385997581632472_h.jpg
Đối tượng mạo danh cán bộ chức năng phường Phan Thiết

Giữa tháng 10 này, trên group zalo sinh hoạt của người dân địa phương, bà Bùi Thị Sánh, Tổ phó tổ dân phố (TDP) 4, phường Phan Thiết chia sẻ một bảng tên cán bộ phường có ảnh người phụ nữ kèm thông tin: “Nguyễn Huỳnh Minh Phương - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng phường Phan Thiết”. Bà Bùi Thị Sánh ghi rõ: “Nếu người trong ảnh này đến nhà liên hệ công việc, đề nghị người dân làm các loại giấy tờ liên quan gì, bà con cảnh giác nhe!”. Hóa ra, ở phường không có người như trong ảnh thẻ viên chức giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phan Thiết (tên đầy đủ phòng chức năng này). Ông Nguyễn Văn Thanh, người dân TDP 4 cho hay: “Tôi đang xúc tiến bổ sung một số thủ tục cần thiết để hoàn chỉnh làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị ách tắc lâu nay, đọc được thông tin trên zalo tổ dân phố, phải thận trọng không để bị mắc lừa”.

Trong khi đó, Thiếu tá Nguyễn Minh Tiến, cảnh sát khu vực (CSKV) phụ trách 2 TDP 4 và 5 cho biết: “Mới đây, bản thân tôi cũng bị mạo danh. Một hộ dân TDP 4 điện thoại cho tôi hỏi: “Anh Tiến CSKV có điện thoại đến gia đình tôi để làm việc, nắm thông tin gì hay sao vậy?”. Tôi bảo rằng không có. Có đối tượng mạo danh tôi đó. CSKV cần làm việc, nắm thông tin gì đều đi với đại diện cán bộ TDP đến trực tiếp nhà dân trên địa bàn”.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo với người dân luôn thận trọng, cảnh giác với các số điện thoại lạ gọi đến xưng danh cán bộ ngành nội chính, yêu cầu người dân hợp tác trong chuyên án điều tra. “Công an, hay cán bộ ngành chức năng khi cần đều đến tận nơi làm việc với dân, không làm việc qua điện thoại; bà con cần cảnh giác với các chiêu thức giả danh cán bộ chức năng, nhân viên ngân hàng, điện lực gọi qua điện thoại!”, Thiếu tá Nguyễn Minh Tiến chia sẻ.

Còn anh Nguyễn Văn Thủy - nguyên kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ Nông nghiệp (DVNN) Bình Thuận chia sẻ câu chuyện cảnh giác trong doanh nghiệp. Cách đây chưa lâu, công ty nhận được cuộc gọi từ người tự xưng cán bộ Phòng Kế hoạch - Trại giam Thủ Đức (Z30D) địa bàn xã Tân Minh. Trại giam đang có nhu cầu mua 50 tấn phân bón hữu cơ chăm sóc các loại cây trồng ngắn ngày, dài ngày, đề nghị doanh nghiệp báo giá, giao hàng thời gian gấp. Trong khi Công ty DVNN Bình Thuận tập kết nguồn hàng từ các đại lý về, “cán bộ Trại giam Z30D” dùng số điện thoại cũ nói mua thêm 1 tấn thuốc trừ sâu cho cây trồng. Công ty DVNN Bình Thuận không có hàng đáp ứng; đối tượng lập tức giới thiệu công ty trách nhiệm hữu hạn khác xã Bắc Bình có hàng này.

Không lâu sau, người công ty ở xã Bắc Bình điện thoại cho Công ty DVNN Bình Thuận nói nếu mua số lượng lớn đề nghị công ty chuyển khoản tiền cọc khá lớn để giao hàng. Lúc này, công ty thận trọng, điện thoại vào Trại giam Z30D hỏi thăm có tên người cán bộ, nhu cầu mua phân hữu cơ, thuốc trừ sâu số lượng lớn; đầu dây phía trại cho biết, không có tên cán bộ, nhu cầu mua nguồn hàng lớn. Doanh nghiệp thoát bẫy lừa kịch bản dựng sẵn; đơn vị chỉ tốn khoản tiền thuê xe tải vận chuyển phân hữu cơ giao hàng cho trại, trên đường tới xã Hàm Thuận Nam được thông báo quay trở lại điểm xuất phát.

Cơ quan công an khuyến cáo, hiện tượng mạo danh cán bộ, cơ quan, đơn vị chức năng có thể xuất hiện mọi nơi, người dân, doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác, nắm bắt thông tin, chia sẻ với cơ quan chức năng, tránh lừa đảo.

x

Mạo danh cán bộ, giăng bẫy lừa đảo
  • Mặc định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO