Phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
Trước tình trạng thanh thiếu niên (TTN) gây rối trật tự công cộng, lực lượng công an triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong giới trẻ.

Thời gian qua, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, tình trạng một bộ phận TTN tụ tập đông người, điều khiển mô tô, xe máy nẹt pô, lạng lách, đánh võng, hò hét, thậm chí giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực vẫn còn diễn ra. Những hành vi này không chỉ gây mất an ninh trật tự (ANTT) mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống bình yên của người dân.
Là địa bàn trung tâm, tập trung đông dân cư và nhiều hoạt động dịch vụ, phường Bắc Gia Nghĩa được xem là một trong những địa phương thường xuyên đối mặt với nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm liên quan đến TTN. Trước thực tế đó, Công an phường Bắc Gia Nghĩa đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với tình trạng này.
Lực lượng công an thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, khu vực công cộng, địa điểm vui chơi giải trí và những nơi TTN thường xuyên tụ tập, nhất là vào ban đêm. Qua công tác tuần tra, nhiều trường hợp tụ tập đông người, điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự công cộng đã được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an phường Bắc Gia Nghĩa đã gọi hỏi, răn đe, giáo dục nhiều trường hợp có biểu hiện vi phạm; xử lý cảnh cáo 3 trường hợp; xử phạt vi phạm hành chính 20 trường hợp liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng và vi phạm quy định về an toàn giao thông. Đồng thời, đơn vị đã điều tra, làm rõ và khởi tố 1 vụ án về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Cùng với đó, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học, khu dân cư và các tổ chức, đoàn thể. Nội dung tập trung vào các quy định liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng, bạo lực học đường, an toàn giao thông và các chế tài xử lý đối với người vi phạm.
Thượng tá Lương Ngọc Hiếu - Trưởng Công an phường Bắc Gia Nghĩa cho biết, công tác phòng ngừa luôn được xác định là giải pháp trọng tâm. Đối với các trường hợp TTN tụ tập gây rối, lạng lách, đánh võng, sử dụng bạo lực hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an phường xử lý nghiêm nhằm bảo đảm ANTT và tạo môi trường sống an toàn cho người dân.

Bên cạnh các biện pháp phòng ngừa và xử lý hành chính, thời gian qua, nhiều vụ án gây rối trật tự công cộng đã được đưa ra xét xử, trở thành bài học cảnh tỉnh đối với TTN trên địa bàn tỉnh.
Điển hình là vụ án xảy ra tại khu vực cầu Dục Thanh, phường Phan Thiết. Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm gồm 27 đối tượng từ 15 - 24 tuổi đã sử dụng hung khí nguy hiểm như: đao tự chế, dao phóng lợn, ba chĩa, tuýp sắt để rượt đuổi, đánh nhau giữa nơi công cộng.
Hành vi của các đối tượng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT, gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân. Sau quá trình điều tra và xét xử, các bị cáo đã bị tuyên phạt từ 12 đến 24 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Tại xã Đạ Huoai 3, 2 bị cáo Trương Minh Quý và Đinh Trung Hiếu cũng phải nhận mức án từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù sau khi sử dụng rượu, bia rồi tham gia đánh nhau, gây mất trật tự công cộng tại một quán karaoke. Đáng chú ý, cả hai đều từng có tiền án về cùng tội danh này.
Cùng với sự quyết liệt của các cơ quan chức năng, rất cần sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình, nhà trường và các tổ chức, đoàn thể trong việc quản lý, giáo dục TTN. Việc quan tâm, định hướng lối sống, trang bị kỹ năng ứng xử và nâng cao nhận thức pháp luật cho TTN ngay từ sớm sẽ góp phần hạn chế nguy cơ vi phạm.