Quỹ Nhân ái AnFarm Ðà Lạt và hành trình thiết thực vì cộng đồng
Sau hơn 1 năm chính thức đi vào hoạt động, Quỹ Nhân ái AnFarm Đà Lạt đã trở thành điểm sáng trong công tác an sinh xã hội tại tỉnh Lâm Đồng. Với nguồn vốn ban đầu từ gia đình và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, quỹ đã hiện thực hóa hàng loạt chương trình ý nghĩa từ xây dựng nhà tình thương đến lắp đặt hệ thống lọc nước cho các trường học.

Từ giấc mơ nhân ái đến sự chung tay vì người nghèo
Sự ra đời của quỹ là kết quả của một hành trình dài hơn 10 năm ấp ủ giấc mơ của bà Trịnh Thị An - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp dịch vụ An Farm Đà Lạt làm Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ.
Ngay từ nhỏ, chị đã được truyền cảm hứng từ hình ảnh người cha chở từng bao gạo, chuyến su su lên Trại phong Di Linh để giúp đỡ những bệnh nhân vượt qua mặc cảm.
Dấu ấn xúc động nhất trong ngày ra mắt (1/1/2025) chính là món quà tri ân mà chị dành cho người mẹ tròn 100 tuổi của mình. Bằng việc bán số vàng vốn là của hồi môn mẹ cho từ hàng chục năm trước, chị đã đóng góp 1,5 tỷ đồng làm vốn điều lệ ban đầu cho quỹ. Được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt thành lập theo Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 22/8/2024, quỹ nhanh chóng nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp lớn và các nhà hảo tâm khắp mọi miền, đưa tổng số tiền tiếp nhận tính đến cuối năm 2025 lên con số hơn 3,7 tỷ đồng.
Xuyên suốt quá trình hoạt động, Quỹ Nhân ái AnFarm Đà Lạt luôn bám sát tôn chỉ không vì lợi nhuận và đặt tính minh bạch lên hàng đầu. Toàn bộ nguồn vốn được quản lý chặt chẽ tại ngân hàng và báo cáo định kỳ, minh bạch. Từ lúc đi vào hoạt động đến nay, quỹ đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Một trong những chương trình lớn nhất là chăm lo tết cho người nghèo. Hơn 500 suất quà đã được trao cho các hộ nghèo, cận nghèo tại xã Phú Hội, Đạ Quyn, Tà Hine, thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng cũ) và nữ công nhân vệ sinh đô thị Đà Lạt.
Hay đó là việc giúp biến những ước mơ về một mái nhà vững chãi thành hiện thực cho nhiều phụ nữ nghèo ở Đam Rông, Di Linh... thông qua chương trình “Mái ấm tình thương”.
Khát vọng an sinh bền vững
Giáo dục và sức khỏe cộng đồng cũng là những trụ cột ưu tiên trong hoạt động của quỹ. Với chương trình Nước sạch học đường, những hệ thống lọc nước tinh khiết trị giá hàng trăm triệu đồng đã được lắp đặt tại các điểm trường vùng sâu vùng xa, nơi nguồn nước vốn bị nhiễm phèn nặng. Bà Lê Thị Duyên - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Hiệp Thuận, xã Ninh Gia cho biết: “Nhà trường hiện có 277 học sinh và 21 cán bộ, công nhân viên. Hệ thống nước sạch đã giúp bảo đảm an toàn vệ sinh cho học sinh và giáo viên nhà trường, giảm thiểu các bệnh lây truyền qua đường nước. Ngoài các em đang theo học tại điểm trường chính, còn có 14 em đang theo học lớp ghép tại điểm trường tại thôn Tân Phú. Vì vậy, từ khi có hệ thống lọc nước tinh khiết này, hàng tuần, các cán bộ, giáo viên nhà trường thay nhau chở nước vào cho các em”.
Song song đó, chương trình “Cùng em tiếp bước tới trường” đã trao đi hàng ngàn suất quà từ sách vở đến sinh hoạt phí, gửi gắm thông điệp mạnh mẽ rằng không một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau chỉ vì cái nghèo.
Tinh thần tương thân tương ái của quỹ còn thể hiện rõ nét qua các hoạt động cứu trợ khẩn cấp; những hỗ trợ mai táng cho gia đình khó khăn hay việc duy trì bếp ăn tại các trung tâm bảo trợ xã hội... cũng được thực hiện bằng tất cả sự thấu cảm.
Dù vẫn còn đó những khó khăn nhưng những người điều hành quỹ vẫn kiên định với mục tiêu: “Hoạt động không vì lợi nhuận, mà nhằm sẻ chia khó khăn về y tế, giáo dục, góp sức cùng chính quyền, địa phương với phương châm “lá lành đùm lá rách” - như lời bà Trịnh Thị An đã khẳng định vào ngày ra mắt quỹ.