Sôi động mùa trái cây ở La Dạ
Giá sầu riêng đang tăng nhờ khơi thông xuất khẩu, thời tiết thuận lợi cho đợt 1 sầu riêng thu hoạch chính vụ. Bên cạnh sầu riêng, La Dạ còn đang vào mùa măng cụt, bơ, mắc ca, chôm chôm và các loại trái cây khác nên thu hút hàng ngàn khách du lịch tìm đến thưởng thức, trải nghiệm, tạo nên sự sôi động ở xã miền núi...

Trái cây vào vụ
Những ngày này ở La Dạ nhộn nhịp khác hẳn, phần thì khách du lịch đến trải nghiệm mùa cây trái, phần khác là đội ngũ đi cắt sầu riêng, tư thương thu mua sầu riêng tìm đến. Khoảng 6 - 8 giờ sáng, các quán cà phê ở thôn La Ngà, ĐaGuRi đến Đa Mi 1, Đa Mi 2 xe đậu chật đường, khách đông kín chỗ và bàn chuyện rôm rả về các vườn sầu riêng và nơi tham quan các vườn măng cụt, mắc ca... Từ câu chuyện giá cả, nhà nào có vườn sầu riêng chín sớm, nhà nào có vườn mắc ca, bơ, chuối, đến chất lượng trái...
Ở La Dạ cuối tháng 6, sầu riêng bắt đầu chín rộ kéo dài cho đến tháng 10. Dù cùng 1 xã nhưng do nhiệt độ, thời tiết các thôn khác nhau nên các vùng trồng sầu riêng có thời gian chín và thu hoạch khác nhau. Ví như thôn La Ngà, ĐaGuRi, sầu riêng ra hoa sớm nên từ cuối tháng 6 đến tháng 8 là thu hoạch chính vụ. Còn ở thôn Đa Mi 1, Đa Mi 2 nhiệt độ hằng ngày thường thấp hơn thôn La Ngà, chênh lệch từ 2 đến 4 độ nên sầu riêng ra hoa muộn hơn, vì vậy thu hoạch cũng muộn hơn thôn La Ngà từ nửa tháng đến 1 tháng, tức giữa tháng 7 trở đi, 2 thôn Đa Mi mới thu hoạch chính vụ.
5 năm trở lại đây, sầu riêng, bơ, mắc ca... xuất khẩu mạnh sang các nước, giá sầu riêng và các loại trái cây có khi tăng cao, có khi sụt giảm nhưng vẫn đem lại lợi nhuận hàng tỷ đồng cho người trồng. Nhờ cây sầu riêng, mắc ca..., không chỉ người trồng mà những hộ lao động phổ thông nông thôn cũng có thu nhập khá từ đi làm cho các nhà vườn.
.jpg)
Nhờ vậy, hầu hết dân trong xã đã có nhà cửa khang trang, riêng dân trồng sầu riêng ở các thôn từ La Ngà đến Đa Mi 2, cuộc sống đa phần là hộ khá. Nhiều nhà trồng từ 5 - 15 ha sầu riêng chuyên canh có thu nhập “khủng” nên sắm xe con, cất nhà hàng tỷ đồng... Nhiều nhà gửi tiết kiệm ngân hàng cả chục tỷ đồng là nhờ sầu riêng, chuyện sắm ô tô là bình thường ở La Dạ, trong đó có cả người đồng bào dân tộc thiểu số.
Sầu riêng là cây trồng mang lại nguồn thu nhập cao gấp nhiều lần so với các loại cây truyền thống khác nên nhiều hộ dân đã chuyển đổi từ cây điều và một số cây giá trị thấp sang trồng sầu riêng và đạt được doanh thu hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm.
Phát triển du lịch sinh thái vườn
Nét mới ở La Dạ trồng sầu riêng và các loại trái cây khác không chỉ để thu từ xuất khẩu mà còn dùng trong kinh doanh du lịch. Nhiều hộ trồng sầu riêng ở ĐaGuRi, Đa Mi 1, Đa Mi 2 đã tận dụng mùa sầu riêng chín cộng thêm các loại trái cây khác như: bơ, mắc ca, măng cụt, mít, chôm chôm... vào mùa đã mở cửa cho khách du lịch tham quan. Mùa du lịch hè hằng năm, La Dạ đón hàng ngàn lượt khách từ các tỉnh, thành và khách quốc tế đến tham quan các điểm du lịch, nhất là các vườn cây ăn trái. Du khách khá thích thú khi được hái những trái măng cụt, chôm chôm chín mọng, hay lượm sầu riêng chín rụng...
Ông Trần Trung Hải - Chủ tịch UBND xã La Dạ cho biết: La Dạ là xã miền núi khó khăn, các thôn có người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, kinh tế còn phát triển chậm. Tuy vậy, những hộ dân trồng các loại cây ăn trái kinh tế cao, áp dụng các phương pháp canh tác tiên tiến, như trồng theo hướng hữu cơ, sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tự động cho các loại cây nên có thu nhập ổn định, khá và giàu.
Một số mô hình mới đã xuất hiện tại La Dạ khi người dân kết hợp giữa sản xuất sầu riêng, mắc ca, bơ, chôm chôm, măng cụt... với du lịch sinh thái. Các vườn cây ăn trái được mở cửa cho du khách tham quan, trải nghiệm và thưởng thức trái cây tại vườn, không chỉ mang lại nguồn thu nhập phụ mà còn góp phần quảng bá thương hiệu vùng cây trái địa phương...

Sầu riêng đang vào vụ thu hoạch, việc tiếp tục đầu tư vào chất lượng sản phẩm, áp dụng các tiêu chuẩn an toàn và phát triển các mô hình kinh tế sáng tạo như du lịch sinh thái sẽ là hướng đi bền vững cho vùng cây trái trong tương lai ở La Dạ...
La Dạ hiện có hơn 1.500 ha sầu riêng, khoảng 70 ha măng cụt và một số diện tích mắc ca, bơ, chuối, mãng cầu xiêm... chủ yếu được trồng ở các thôn Đa Mi 1, Đa Mi 2, thôn La Ngà và ĐaGuRi.