Tạo “vùng xanh” trước thông tin xấu độc
Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đang chủ động xây dựng “vùng xanh” an toàn về thông tin, kịp thời ngăn chặn, vô hiệu hóa các luồng tin xấu độc vào đời sống quân nhân và Nhân dân.

Mới đây, Bộ CHQS tỉnh đã phát đi văn bản đến các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền nhằm nâng cao cảnh giác, phòng ngừa thủ đoạn mạo danh quân nhân, đơn vị quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Điều này xuất phát từ việc trong thời điểm thiên tai, bão lũ xảy ra ở nhiều tỉnh trong cả nước, trong đó có tỉnh Lâm Đồng. Một số đối tượng xấu lợi dụng danh nghĩa cơ quan Bộ CHQS tỉnh thông qua mạng xã hội để kêu gọi quyên góp gạo, lương thực, nhu yếu phẩm, hợp đồng xe vận tải để vận chuyển hỗ trợ Nhân dân miền Trung. Các đối tượng sử dụng số điện thoại không rõ nguồn gốc, tài khoản ngân hàng cá nhân và tự xưng là cán bộ quân đội để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đáng lo ngại là có không ít người dân đã ủng hộ bằng cách nhấn yêu thích, “thả tim” và bình luận ủng hộ, kéo theo nhiều người lầm tưởng đó là sự thật và ủng hộ theo. Trong thời điểm thiên tai ảnh hưởng nặng nề đến nhiều địa bàn, lực lượng quân đội đóng vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ người dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiều việc làm ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội, nên nhiều người dân cũng vì thế mà dễ tin trước những thông tin lừa đảo mà kẻ xấu lợi dụng. “Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, danh dự của các cơ quan, đơn vị quân đội nói chung và Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng nói riêng”, Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định.
Tình trạng lợi dụng danh nghĩa quân đội để lừa đảo không chỉ mới xuất hiện. Theo Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, cuối tháng 10 vừa qua, trên địa bàn tỉnh, một số đối tượng cũng đã lợi dụng các chính sách pháp luật về tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2026, cùng nhu cầu tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học để thực hiện hành vi lừa đảo.
Cụ thể, tại phường Bình Thuận và xã Hàm Liêm, một số đối tượng lấy danh nghĩa là cán bộ ban CHQS xã, phường gọi điện thoại đến gia đình có con em trong danh sách khám tuyển nghĩa vụ quân sự 2026, đưa ra yêu cầu “nếu muốn làm thủ tục tạm hoãn nghĩa vụ quân sự thì đăng nhập zalo và làm theo hướng dẫn...”. Việc này nhằm mục đích đánh cắp thông tin để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây hoang mang trong dư luận Nhân dân, làm ảnh hưởng đến công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026.
Để ngăn chặn hành vi trên, Bộ CHQS tỉnh cũng đã đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chức năng, công an các xã, phường, đặc khu tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nhất là các vụ việc có liên quan đến công tác tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2026.
Hiện tại hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương trong toàn tỉnh đang tập trung thực hiện công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026 (từ 27/11 - 12/12). Bộ CHQS tỉnh đã đề nghị Đảng ủy, UBND 124 xã, phường, đặc khu chỉ đạo các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, các văn bản liên quan đến miễn, hoãn, chưa gọi nhập ngũ năm 2026, không để kẻ xấu tiếp cận, đánh cắp thông tin cá nhân nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đại tá Nguyễn Văn Sơn cho rằng, để tránh bị lừa đảo, bên cạnh khuyến cáo của cơ quan chức năng, mỗi người dân cũng cần tỉnh táo để không bị đánh lừa bởi thủ đoạn của kẻ xấu. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho bộ đội; đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, định hướng tuyên truyền, kịp thời cảnh báo để cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nâng cao cảnh giác, không bị kẻ xấu lợi dụng.