Kinh tế

Tiếp sức cho phụ nữ nông thôn vươn lên thoát nghèo

Thanh Duyên . 02/06/2026 05:00

Ở nhiều vùng nông thôn còn khó khăn, phụ nữ đang trở thành lực lượng tiên phong trong chuyển đổi sinh kế, phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ những mô hình sản xuất nhỏ nhưng phù hợp điều kiện thực tế, nhiều hội viên phụ nữ đã từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

img_7746.jpg
Chị Dùng với vườn cây ăn trái cho hiệu quả kinh tế

Những năm gần đây, nhiều hộ phụ nữ trong thôn Lương Hòa (xã Lương Sơn) đã mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình trồng rau theo hướng an toàn. Hiện toàn thôn có khoảng 10 hộ trồng rau với tổng diện tích khoảng 2,5 ha. Các loại rau được canh tác đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường và chú trọng canh tác hướng an toàn thực phẩm, bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng.

Gia đình chị Trần Thị Nguyên hiện canh tác gần 2 sào rau an toàn. Thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã, chị được tiếp cận vốn vay chương trình Giải quyết việc làm đầu tư sản xuất. “Trồng rau tuy lợi nhuận không cao nhưng có nguồn thu thường xuyên, ổn định hơn trước. Mỗi vụ, chi phí giống, phân bón và công chăm sóc mỗi sào rau khoảng 10 triệu đồng/ sào”, chị Nguyên chia sẻ. Theo chị Nguyên, nhiều hộ còn tận dụng phế phẩm từ rau xanh để chăn nuôi gà, bò, góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình. Nhờ có chợ đầu mối tại Lương Sơn nên đầu ra sản phẩm khá thuận lợi. Rau sau thu hoạch được tiêu thụ ổn định tại địa phương và các xã khu vực Bắc Bình.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hội viên có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Từ đầu năm đến nay, hội đã hỗ trợ 20 hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, nâng tổng dư nợ gần 38 tỷ đồng.

Bà Phan Cao Hồng Cẩm, Chủ tịch Hội LHPN xã Lương Sơn

Toàn xã Lương Sơn có 12 chi hội phụ nữ với 2.635 hội viên, phần lớn các chị làm nông nghiệp. Nhiều chị mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập. Nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ mang lại hiệu quả như: trồng rau an toàn, chanh dây, nuôi bò vỗ béo, tre tứ quý…

Còn tại xã Hàm Thuận Nam hiện có 73 hộ nghèo. Bà Lê Thị Đức Thành - Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết, qua rà soát thực tế cho thấy nhiều hộ phụ nữ gặp khó khăn do thiếu vốn và thiếu điều kiện sản xuất. Từ nguồn vốn giải quyết việc làm do hội nhận ủy thác, nhiều hội viên đã được hỗ trợ tiếp cận nguồn vay ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập.

gen-n-z7870210350500_7940d2d01c9ca35b3410e701c76c3ec2(1).jpg
Chị Nguyên thu hoạch rau

Chị Nguyễn Thị Dùng ở thôn Lập Bình là một trong những điển hình phụ nữ vượt khó phát triển kinh tế gia đình. Trước đây, gia đình chị gặp nhiều khó khăn khi từ miền Bắc vào địa phương lập nghiệp. Nhận thấy diện tích thanh long già cỗi không còn hiệu quả, chị mạnh dạn chuyển đổi gần 5 sào sang trồng mít và ổi. Nhờ nguồn vốn vay hỗ trợ từ Hội LHPN xã, chị tiếp tục đầu tư mở rộng vườn cây ăn trái và kết nối tiêu thụ tại các chợ đầu mối trong khu vực. Đến nay, kinh tế gia đình từng bước ổn định nhờ nguồn thu từ vườn cây. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, chị còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như phát cơm miễn phí tại tịnh xá Ngọc Minh, Bệnh viện Hàm Thuận Nam…

Theo Hội LHPN tỉnh, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp và giảm nghèo bền vững luôn là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội. Thông qua nhiều cách hỗ trợ mô hình sinh kế, vốn vay... các cấp hội đã giúp nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Năm 2025, các cấp Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 1.421 mô hình sinh kế cho hội viên, phụ nữ nghèo và cận nghèo. Từ các nguồn lực đã giúp 1.425 phụ nữ vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Tiếp sức cho phụ nữ nông thôn vươn lên thoát nghèo
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO