Đời sống

Xây dựng cộng đồng học tập ở Krông Nô

Nhật Quỳnh . 29/08/2026 05:15

Ở Krông Nô, tinh thần học tập đang dần trở thành một phần trong đời sống của mỗi gia đình, bon, buôn. Trẻ em được quan tâm, động viên đến trường; người dân chủ động học hỏi kiến thức, kỹ thuật để phục vụ sản xuất. Từ những chuyển biến trong nhận thức, phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng lan tỏa, góp phần xây dựng cộng đồng học tập.

IMG_20260827_085419 (1)
Trong 5 năm qua, Hội Khuyến học Krông Nô đã vận động hơn 550 triệu đồng, khen thưởng, hỗ trợ hơn 14.000 lượt học sinh, sinh viên

Lan tỏa tinh thần học tập từ bon, buôn

Về bon Yốk Rlinh, dễ nhận thấy những chuyển biến trong đời sống của bà con. Anh Y Thư, người có uy tín của bon, phấn khởi cho biết: “Tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng hiện hầu như không còn. Người lớn cũng tích cực học hỏi khoa học, kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất để nâng cao năng suất, thu nhập”. Bon Yốk Rlinh có gần 630 hộ dân, với 6 dân tộc cùng sinh sống. Theo anh Y Thư, để việc học trở thành nhận thức chung của cộng đồng, công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, gắn với các cuộc họp bon, ngày hội. Những học sinh có nguy cơ bỏ học được quan tâm, thăm hỏi, động viên; gia đình được vận động đồng hành, tạo điều kiện để các em tiếp tục đến trường. “Trước đây, có những gia đình chưa thực sự quan tâm đến việc học của con. Nay bà con đã hiểu học tập là cách để các em có thêm cơ hội lập thân, lập nghiệp. Người lớn cũng học hỏi thêm kiến thức để làm ăn hiệu quả hơn”, anh Y Thư chia sẻ.

Tinh thần học tập ấy được lan tỏa từ bon, buôn đến trường học và từng gia đình. Bà Trần Thị Phượng - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã Krông Nô cho biết: “Hội và các chi hội chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động bà con chăm lo việc học. Trong trường học, các chi hội phối hợp với nhà trường quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng môi trường học tập thân thiện. Tại khu dân cư, phong trào khuyến học được gắn với xây dựng đời sống văn hóa, khuyến khích người dân chủ động học hỏi và chia sẻ kiến thức”.

signal-2026-08-27-13-33-01-108.jpg
Hội chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động các chi hội, nỗ lực xây dựng cộng đồng học tập

Nỗ lực xây dựng cộng đồng học tập

Cùng với tuyên truyền, vận động, Bà Trần Thị Phượng cho biết, Hội Khuyến học xã còn chú trọng củng cố mạng lưới cơ sở, đưa phong trào đến gần hơn với người dân. Toàn xã hiện có 34 chi hội, gồm 23 chi hội tại thôn, buôn, bon và 11 chi hội trường học, với 650 hội viên. Các chi hội là lực lượng nòng cốt triển khai hoạt động khuyến học, khuyến tài, kịp thời nắm bắt hoàn cảnh học sinh và vận động gia đình quan tâm việc học.

Để phong trào có thêm nguồn lực, hội đẩy mạnh vận động chung tay của các cá nhân, đơn vị. 5 năm qua, hội đã vận động hơn 550 triệu đồng, tạo nguồn lực cho các hoạt động hỗ trợ học tập. Theo đó, thời gian qua, hội đã khen thưởng, hỗ trợ hơn 14.000 lượt học sinh, sinh viên. Trong đó, hơn 1.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt được khen thưởng, hỗ trợ với tổng số tiền hơn gần 400 triệu đồng. Những phần quà, suất hỗ trợ được trao đúng lúc đã góp phần động viên các em tiếp tục đến trường, đồng thời khuyến khích các gia đình quan tâm hơn đến việc học của con em. Các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” được duy trì hiệu quả, tỷ lệ trên 95%.

Sự chung tay của gia đình, nhà trường và cộng đồng đang từng bước tạo nên nền nếp học tập, khơi dậy tinh thần tự học và ý thức học tập suốt đời ở Krông Nô. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Với những kết quả đạt được, Hội Khuyến học Krông Nô là một trong những đơn vị tiêu biểu được Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng, ghi nhận những nỗ lực trong xây dựng xã hội học tập tại địa phương.

x

Xây dựng cộng đồng học tập ở Krông Nô
  • Mặc định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO