Chuẩn bị từ sớm cho hành trình làm mẹ an toàn
Một thai kỳ khỏe mạnh, một ca sinh an toàn cần được chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Tại Lâm Đồng, công tác chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh đang được chú trọng, từ tuyến cơ sở đến bệnh viện, song vẫn còn những khoảng trống cần tiếp tục lấp đầy.

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 31.445 phụ nữ mang thai, trong đó 23.182 người đã sinh con. Trên hành trình mang thai và “vượt cạn”, các bà mẹ được ngành y tế theo dõi, quản lý với tỷ lệ 97,14%; 86,22% được khám thai đầy đủ. Đáng chú ý, 99,75% ca sinh có nhân viên y tế chăm sóc, góp phần bảo đảm an toàn cho mẹ và bé trong thời khắc quan trọng.
Sự chăm sóc ấy bắt đầu từ trước khi em bé chào đời, với việc sàng lọc HIV, viêm gan B và giang mai cho phụ nữ mang thai, giúp phát hiện sớm nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con để có hướng can thiệp phù hợp. Khi 23.211 em bé cất tiếng khóc chào đời, việc chăm sóc cũng được nối tiếp ngay từ những phút đầu tiên. Tỷ lệ trẻ được chăm sóc sơ sinh thiết yếu đạt 89,39%; 99,68% trẻ được tiêm Vitamin K1.
Dù đã được chuẩn bị từ trước, mỗi ca sinh vẫn cần được theo dõi sát sao, bởi những tình huống bất ngờ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tử vong mẹ vẫn còn xảy ra, trong đó băng huyết sau sinh là một trong những tai biến sản khoa nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng người mẹ nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
.jpg)
Bác sĩ Trần Văn Vũ - Trưởng Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết: Băng huyết sau sinh vẫn là nguyên nhân trực tiếp hàng đầu gây tử vong mẹ trên toàn cầu. Trong sản khoa, từng phút trong một ca cấp cứu đều rất quý. Bệnh viện cập nhật các khuyến cáo chuyên môn. Đồng thời, chú trọng theo dõi sản phụ sau sinh để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường.
Cùng với sẵn sàng xử trí khi có biến cố, công tác truyền thông, dự phòng được thực hiện ngay từ trước sinh. Sản phụ được tư vấn trong các lần khám thai, thực hiện các xét nghiệm cần thiết, được hướng dẫn chuẩn bị trước khi đi sinh và chăm sóc sau sinh. Bệnh viện cũng duy trì fanpage cung cấp kiến thức chăm sóc mẹ và bé, giúp sản phụ và gia đình nhận biết sớm những dấu hiệu cần được hỗ trợ y tế.
Theo Sở Y tế, để mỗi ca sinh được an toàn, việc chăm sóc cần được nối liền từ tuyến cơ sở đến bệnh viện. Tuy nhiên, ở một số vùng sâu, vùng xa, nhân lực sản khoa, nhi khoa và nữ hộ sinh vẫn còn thiếu, khiến việc xử trí những ca sinh nguy cơ cao, cấp cứu sơ sinh tại chỗ gặp khó khăn. Việc theo dõi thai kỳ cũng cần sát sao hơn. Một số chỉ số sàng lọc HIV, viêm gan B và giang mai vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Từ những khó khăn thực tế, ngành y tế tỉnh Lâm Đồng tiếp tục củng cố việc chăm sóc mẹ và bé ngay từ tuyến cơ sở. Nhân viên sản khoa, nhi khoa, nữ hộ sinh được cập nhật kiến thức, kỹ năng. Các tuyến tăng cường hỗ trợ, phối hợp để những trường hợp thai nguy cơ cao được phát hiện sớm và xử trí kịp thời. Công nghệ, chuyển đổi số cũng được ứng dụng để hỗ trợ theo dõi, hội chẩn khi cần thiết.
Những trường hợp thai nguy cơ cao, tai biến sản khoa, tử vong mẹ và trẻ sơ sinh được rà soát để rút kinh nghiệm. Từng khâu từ theo dõi thai kỳ, chuẩn bị sinh đến cấp cứu, chăm sóc sau sinh vì thế được chú trọng hơn. Với mong muốn, mỗi bà mẹ khi bước vào phòng sinh đều có thêm một điểm tựa an toàn cho mẹ khỏe, con khỏe.
Sau những tháng ngày chờ đợi, điều người mẹ và gia đình mong nhất vẫn là một ca sinh an toàn. Mẹ khỏe, con khỏe và tiếng khóc đầu đời trở thành niềm vui trọn vẹn. Để có thêm những cuộc vượt cạn bình an như thế, hành trình chăm sóc từ khi mang thai, phát hiện nguy cơ đến lúc sinh và sau sinh cần được nối liền, kịp thời và an toàn hơn.