Thương mại - Dịch vụ

Điểm “chững” thương mại, dịch vụ ở Tây Lâm Đồng

Hồng Thoan . 02/06/2026 05:00

Nhìn từ khía cạnh của các chủ hộ kinh doanh, dịch vụ ở một số địa phương phía Tây Lâm Đồng cho thấy, thương mại, dịch vụ khu vực đang có điểm "chững" nhất định, tuy nhiên, trong bối cảnh chung ấy, đã có những sự thích nghi.

_dsc7969.jpg
Một số địa điểm tại các trục đường lớn ở đô thị Gia Nghĩa trước đây là khu vực kinh doanh, dịch vụ tấp nập nay vắng vẻ

Kinh doanh gặp khó

Gia đình chị Đ.T.T, phường Đông Gia Nghĩa nhiều năm nay kinh doanh lĩnh vực ăn uống. Chị phản ánh từ nhiều tháng nay việc kinh doanh của gia đình không còn thuận lợi như trước, chi phí nhiên liệu tăng, lượng khách hàng giảm. Để duy trì kinh doanh, duy trì chất lượng, sản phẩm dịch vụ, chị phải cắt giảm bớt nhân công, huy động thêm nhân lực trong gia đình nhằm bỏ công làm lãi. Chị T. cho biết thêm, mới đây, quy định của Chính phủ đã nâng ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng của hộ kinh doanh từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm cũng đã làm cho việc kinh doanh, tinh thần của gia đình bớt áp lực hơn.

Tương tự, chị N.T.M. - một người có nhiều cửa hàng chuyên phục vụ cho thuê phát triển thương mại, dịch vụ dọc các tuyến đường lớn ở trung tâm đô thị Gia Nghĩa cho biết: Trước đây, các địa điểm cho thuê của gia đình luôn đầy nhưng những tháng gần đây trống nhiều. Có một số địa điểm mặt bằng để không trên 3 tháng vẫn không có người hỏi thuê. Chị cho rằng, nguyên nhân của việc này là do hoạt động kinh doanh không còn thuận lợi như trước, nhiều người thuê cửa hàng chọn các phương án khác để cắt lỗ, bảo đảm thu nhập cho gia đình.

Theo chị N.T.T, chủ một cửa hàng kinh doanh dịch vụ cho biết, chị trả mặt bằng một phần vì chi phí kinh doanh nhiều khoản tăng nhưng lượng bán không đáp ứng đủ các khoản chi. Chị thu hẹp quy mô sản xuất, đồng thời chuyển hình thức kinh doanh từ cả ở cửa hàng và online sang online là chính, việc chế biến sản phẩm được chị thực hiện tại nhà nhằm giảm bớt chi phí.

Không có con số thống kê cụ thể nào, nhưng nhìn từ khía cạnh của các chủ hộ kinh doanh, dịch vụ ở một số địa phương phía Tây Lâm Đồng cho thấy, thương mại, dịch vụ khu vực đang có điểm "chững" nhất định. Lý do trước mắt thấy rõ là do ngại chính sách, thủ tục thuế, nhiên liệu, nguyên liệu tăng và một bộ phận khách hàng cắt giảm tiêu dùng.

dsc_0720.jpg
Anh Nguyễn Như Thạnh cho biết, dù lượng khách có giảm nhưng anh vẫn chú trọng đến chất lượng hàng hóa

Thay đổi để thích ứng

Tuy nhiên, trong bối cảnh chung ấy, đã có những sự thích nghi, chọn lọc, đa dạng của những dịch vụ để tồn tại, phát triển, duy trì ngành nghề.

Anh Nguyễn Như Thạnh, chủ hộ kinh doanh cửa hàng bách hóa Hoàng Hảo, phường Bắc Gia Nghĩa cho biết, gia đình anh hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ từ nhiều năm nay. Gia đình kinh doanh các sản phẩm lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng với chủng loại, mẫu mã đa dạng. Những tháng đầu năm 2026, việc kinh doanh của gia đình có một số thời điểm không thuận lợi như mọi năm, tuy nhiên dần dần lượng khách cố định vẫn ở mức duy trì được. Điều này có thể do việc anh luôn chú ý đến nguồn hàng với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng tốt để nâng cao chất lượng phục vụ, hằng năm thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Anh Thạnh cho rằng, hiện nay cơ hội cho hộ kinh doanh cá thể phát triển là rất lớn. Nhất là từ tháng 1/2026 khi Chính phủ nâng ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng của hộ kinh doanh từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm cũng đã có tác dụng lớn đối với việc kinh doanh của gia đình anh.

Hiện nay, các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh khuyến khích phát triển các cơ sở thương mại, dịch vụ, đa dạng về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ (kể cả vui chơi, giải trí, tham quan, du lịch...), nhất là cung ứng vật tư cần thiết cho sản xuất, đời sống, tiêu thụ sản phẩm, cung cấp thông tin thị trường. Các địa phương quản lý và khai thác có hiệu quả các chợ, siêu thị, nhằm tăng sức mua, trao đổi hàng hóa, cung cấp thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng cho Nhân dân.

Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên nâng cao hiệu quả hoạt động trong việc kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là xăng, dầu, khí hóa lỏng và các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân.

Hồng Thoan . Hồng Thoan .
x

Nổi bật

    Mới nhất
    Điểm “chững” thương mại, dịch vụ ở Tây Lâm Đồng
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO