Gửi tiết kiệm vì người nghèo: Lan tỏa từ những hành động nhỏ
Chương trình “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” năm 2026 tại Lâm Đồng đang tạo sức lan tỏa rõ nét trong cộng đồng, góp phần huy động nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, mở thêm cơ hội để người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sẻ chia
Sau lễ phát động trực tuyến trên toàn tỉnh, các địa phương và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) đồng loạt triển khai tại cơ sở, tạo khí thế hưởng ứng sôi nổi. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và người dân đã đăng ký tham gia gửi tiết kiệm, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia với cộng đồng.
Với thông điệp “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”, chương trình nhanh chóng nhận được sự đồng thuận rộng rãi. Tại phường Bình Thuận, tổng dư nợ tín dụng chính sách hiện đạt hơn 101,37 tỷ đồng, với 50 tổ tiết kiệm và vay vốn, 2.378 hộ vay. Đây là địa bàn có nhu cầu vốn lớn khi kinh tế nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu.
Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Thuận cho biết, hội đã triển khai sâu rộng chương trình đến hội viên, các chi hội và tổ tiết kiệm vay vốn, đồng thời vận động người thân cùng tham gia. Hội sẽ tuyên truyền duy trì cao điểm trong tháng 4 và xuyên suốt cả năm 2026 gắn với biểu dương, khen thưởng nhằm tạo động lực lan tỏa.
Hiện tổng dư nợ do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường quản lý đạt hơn 42,1 tỷ đồng, với 1.036 hộ vay. Theo bà Nguyệt, nhu cầu vay vốn của người dân trên địa bàn vẫn còn cao, trong khi nguồn vốn tín dụng chính sách chưa đáp ứng hết. Việc huy động thêm nguồn lực từ chương trình vì vậy mang ý nghĩa thiết thực, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có thêm cơ hội tiếp cận vốn ưu đãi, phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập và từng bước vươn lên.
Bà Nguyễn Thị Được ở khu phố 4, phường Bình Thuận tham gia gửi tiết kiệm cho hay: “Khoản gửi tiết kiệm dù không lớn nhưng tôi luôn ưu tiên gửi tại Ngân hàng CSXH như một cách đóng góp thiết thực để chung tay hỗ trợ người nghèo”.
Theo thống kê của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Bình Thuận, từ đầu tháng 4 đến nay, các hội đoàn thể tại 7 xã, phường đã huy động hơn 2,3 tỷ đồng.
Chương trình còn thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp. Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã gửi tiết kiệm 20 tỷ đồng tại phường Phú Thủy. Bà Nguyễn Vũ Thiên Đẩu - Phó Giám đốc Công ty cho biết: “Việc tham gia chương trình không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn mà còn là cách doanh nghiệp góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay bổ sung nguồn lực cho các chương trình tín dụng chính sách, tạo thêm cơ hội để người nghèo và các đối tượng yếu thế ổn định cuộc sống”.
Huy động nguồn lực giúp đỡ người nghèo
Nguồn vốn tín dụng CSXH tiếp tục phát huy vai trò là kênh hỗ trợ quan trọng trong giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội tại Lâm Đồng. Từ nguồn vốn ưu đãi, hình thành nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là tại các địa bàn khó khăn.
Ngay từ đầu năm 2026, Ngân hàng CSXH tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các chủ trương, chính sách liên quan, trong đó có Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư. Riêng trong quý I, ngân sách địa phương và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chuyển 361,8 tỷ đồng vốn ủy thác sang ngân hàng để cho vay đối với các đối tượng chính sách.
.jpg)
Chương trình “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” được triển khai xuyên suốt năm 2026, trong đó cao điểm từ ngày 1 - 30/4. Riêng từ đầu tháng 4 đến nay, toàn tỉnh đã huy động được 186 tỷ đồng từ chương trình. Tại Lễ phát động trực tuyến toàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh: Tỉnh Lâm Đồng luôn xác định việc triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng CSXH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.
Từ thực tiễn triển khai, có thể thấy chương trình gửi tiết kiệm vì người nghèo không chỉ góp phần tăng nguồn vốn mà còn khơi dậy tinh thần tương trợ trong xã hội. Khi Nhà nước, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay, những nguồn lực nhỏ lẻ được kết nối lại, tạo thành “dòng chảy” bền vững, hỗ trợ người nghèo có thêm điểm tựa để vươn lên.
Đến ngày 31/3/2026, tổng nguồn vốn của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đạt 19.268 tỷ đồng, tăng 965 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đạt 2.585,1 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ đạt 19.209,6 tỷ đồng, với 286.687 khách hàng còn dư nợ, tăng 5,1%.