Hạnh phúc của Nhân dân - nền tảng vững chắc của “thế trận lòng dân”
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, sai trái, mà trước hết phải bắt đầu từ việc đưa đường lối của Đảng vào cuộc sống. Khi người dân có cuộc sống ấm no, an toàn, hạnh phúc; được tôn trọng, lắng nghe và thụ hưởng thành quả phát triển, niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và chế độ được củng cố.

Vì vậy, chăm lo hạnh phúc của Nhân dân chính là một trong những cách thiết thực, căn bản và bền vững để xây dựng “thế trận lòng dân”, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Vì dân mà hành động
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhân dân luôn giữ vị trí trung tâm. Người từng nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Đằng sau mong muốn giản dị ấy là một tư tưởng lớn, đó là mọi mục tiêu của cách mạng, suy cho cùng, đều hướng đến con người, vì cuộc sống tốt đẹp của Nhân dân.
Tư tưởng đó được Đảng ta kế thừa và phát triển xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng. Đại hội XIII xác định: “Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu, động lực của phát triển”. Đại hội XIV tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; lấy hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo và mục tiêu phấn đấu.

Đây không chỉ là quan điểm về phát triển kinh tế - xã hội, mà còn có ý nghĩa trực tiếp đối với công tác xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bởi đường lối đúng đắn phải được kiểm nghiệm bằng thực tiễn; chủ trương đúng phải được thể hiện bằng những kết quả cụ thể; niềm tin của Nhân dân phải được bồi đắp từ những điều gần gũi nhất, chẳng hạn một công việc ổn định, một ngôi trường tốt cho con em, một cơ sở y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, một môi trường sống an toàn, một thủ tục hành chính được giải quyết thuận lợi và một chính quyền thực sự lắng nghe dân.
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục đặt chất lượng sống và hạnh phúc của Nhân dân ở vị trí quan trọng trong tư duy phát triển. Quan điểm xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển cũng hướng tới một đích đến cụ thể: phát triển phải làm cho xã hội tốt đẹp hơn, con người phát triển toàn diện hơn, cộng đồng gắn kết hơn và niềm tin được củng cố.
Điều đó cho thấy, tăng trưởng kinh tế không phải là mục tiêu tự thân. Một nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh, nhưng nếu người dân vẫn lo lắng về việc làm, giáo dục, y tế, môi trường, an sinh xã hội; nếu khoảng cách phát triển còn lớn; nếu người yếu thế chưa được quan tâm đúng mức thì sự phát triển ấy chưa thể xem là toàn diện.
Ngược lại, khi thành quả phát triển thực sự đi vào cuộc sống, giúp người dân có thêm cơ hội học tập, lao động, làm giàu chính đáng và sống trong một xã hội an toàn, công bằng, nhân văn, đó chính là sức mạnh nội sinh của đất nước. Nói cách khác, hạnh phúc của Nhân dân vừa là đích đến của phát triển, vừa là nguồn sức mạnh để đất nước phát triển.
Không để những “điểm yếu” làm suy giảm niềm tin
Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên cấp thiết. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, lợi dụng những vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội để xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kích động tâm lý hoài nghi, bất mãn, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những vấn đề như chênh lệch phát triển giữa các vùng, miền; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh; những bất cập trong quản lý, điều hành hay những vụ việc tiêu cực trong xã hội đều có thể bị bóp méo, thổi phồng để tạo ra nhận thức sai lệch về tình hình đất nước.
Đặc biệt, nguy cơ không chỉ đến từ những tác động bên ngoài mà còn từ chính những hạn chế, yếu kém bên trong. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tình trạng quan liêu, xa dân, thiếu trách nhiệm; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nếu không được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời sẽ trực tiếp làm xói mòn niềm tin của Nhân dân.
Đây là vấn đề cần được nhìn nhận thẳng thắn. Bởi niềm tin của Nhân dân không chỉ được xây dựng bằng những chủ trương đúng đắn, mà còn được quyết định bởi cách chủ trương ấy được tổ chức thực hiện.
Một chính sách tốt nhưng thực hiện không nghiêm; một chủ trương đúng nhưng bị méo mó trong quá trình thực thi; một cán bộ thiếu gương mẫu, xa dân, vô cảm trước khó khăn của người dân đều có thể tạo ra khoảng cách giữa Đảng với Nhân dân. Nếu những hạn chế ấy không được xử lý, chúng sẽ trở thành “điểm yếu” để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng.
Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải gắn chặt với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; với tự soi, tự sửa; với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; với xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm trước Nhân dân.
Nghị quyết Đại hội XIV cũng nhấn mạnh yêu cầu thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, tăng cường kiểm soát quyền lực, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nói để dân tin, mà trước hết phải hành động để dân tin.
Đấu tranh với thông tin xấu độc là cần thiết, nhưng giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn của người dân còn quan trọng hơn. Khi những bức xúc chính đáng được lắng nghe và giải quyết kịp thời; khi thông tin chính thống được cung cấp đầy đủ, minh bạch; khi người dân thực sự cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong cuộc sống, những luận điệu xuyên tạc sẽ khó có đất để tồn tại. Đó chính là cách xây dựng “thế trận lòng dân” từ gốc.
.jpg)
Lâm Đồng vững lòng dân, vững bước phát triển
Từ quan điểm chung của Đảng, Lâm Đồng đang cụ thể hóa bằng mục tiêu phát triển lấy con người làm trung tâm. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định “lấy hạnh phúc và ấm no của Nhân dân là mục tiêu phấn đấu”, đồng thời phấn đấu đến năm 2030 Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2025 - 2030 khoảng 10 - 10,5%/năm.
Điểm đáng chú ý là mục tiêu tăng trưởng được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với nâng cao chất lượng cuộc sống. Đến năm 2030, Lâm Đồng phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 6.700 - 7.500 USD; chỉ số phát triển con người (HDI) khoảng 0,75; tuổi thọ trung bình 74 - 75 tuổi, thời gian sống khỏe mạnh tối thiểu 68 năm; cơ bản không còn hộ nghèo; đạt 32 giường bệnh và 11 bác sĩ/10.000 dân.
Những chỉ tiêu ấy cho thấy phát triển không chỉ được đo bằng quy mô nền kinh tế, mà còn bằng chất lượng cuộc sống và cơ hội phát triển của mỗi người dân. Bởi “dân giàu” không chỉ là thu nhập tăng, mà còn là có việc làm ổn định, có cơ hội vươn lên; con em được học hành; người dân được chăm sóc sức khỏe; người yếu thế được bảo đảm an sinh; được sống trong môi trường an toàn và có điều kiện tiếp cận những dịch vụ thiết yếu.
Để “hạnh phúc và ấm no” thực sự trở thành thước đo phát triển, điều quan trọng là tiếp tục đưa sự hài lòng của người dân vào quá trình hoạch định và đánh giá chính sách. Mỗi công trình, dự án, chương trình phát triển phải hướng đến lợi ích thiết thực của người dân; cải cách hành chính phải làm cho người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn; chính quyền phải gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng.

Đặc biệt, không thể có hạnh phúc trọn vẹn nếu vẫn còn người bị bỏ lại phía sau. Phát triển kinh tế phải đi cùng bảo đảm an sinh, thu hẹp khoảng cách vùng miền, bảo vệ môi trường và giữ vững kỷ cương, an toàn xã hội. Đó cũng chính là cách cụ thể hóa quan điểm “lấy dân làm gốc”, đồng thời là phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng những kết quả hiện hữu trong đời sống.
Lòng dân không phải là khái niệm trừu tượng. Lòng dân được tạo nên từ những điều rất cụ thể mỗi ngày, khi một chính quyền trách nhiệm, một môi trường sống an toàn, một cơ hội việc làm, một dịch vụ công thuận lợi, một chính sách công bằng và một tương lai tốt đẹp hơn cho mỗi gia đình. Khi người dân được hưởng hạnh phúc từ thành quả phát triển, niềm tin sẽ được vun đắp. Khi niềm tin được vun đắp, “thế trận lòng dân” sẽ vững chắc. Và khi lòng dân vững, đó chính là thành trì quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Trong không gian phát triển mới, đó chính là nền tảng để Lâm Đồng vừa phát triển nhanh, vừa phát triển bền vững; vừa khai mở những tiềm năng, lợi thế mới, vừa bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; để mỗi bước phát triển đều góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận và tạo nên “thế trận lòng dân” vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.