Kinh tế

Lâm Đồng gỡ vướng dự án năng lượng: Chuyển biến từ những “điểm nghẽn”

Văn Tâm . 06/06/2026 05:00

Dù có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng, nhiều dự án tại Lâm Đồng vẫn chậm triển khai do vướng mắc kéo dài. Việc từng bước tháo gỡ khó khăn đang mở ra tín hiệu tích cực cho các dự án trọng điểm.

cum-dien-gio-dak-nong.jpg
Lâm Đồng sở hữu tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, thuộc nhóm địa phương có tiềm năng phát triển nguồn điện lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ

Từng bước khơi thông “điểm nghẽn”

Theo Sở Công thương, Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh xác định đến năm 2035, toàn tỉnh có tổng công suất nguồn điện khoảng 15.100 MW. Trong đó, 33 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và 31 dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chưa lựa chọn nhà đầu tư. Với quy mô này, Lâm Đồng thuộc nhóm địa phương có tiềm năng phát triển nguồn điện lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa tiềm năng trên, địa phương vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Nhiều dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư, một số dự án vướng mắc các vấn đề liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, đất lâm nghiệp, môi trường và đấu nối lưới điện quốc gia. Vì vậy, tỉnh phải triển khai tháo gỡ theo lộ trình, xử lý từng dự án cụ thể.

Đáng chú ý, nhóm dự án điện mặt trời nổi trên các hồ Đại Ninh, Hàm Thuận và Đa Mi đang nhận được sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư. Việc tận dụng mặt nước các hồ thủy điện hiện hữu không chỉ giúp phát huy hiệu quả tài nguyên sẵn có mà còn hạn chế tác động đến quỹ đất sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, nhiều dự án điện gió tại khu vực phía Tây Lâm Đồng đang được rà soát, cập nhật các điều kiện cần thiết để triển khai theo quy hoạch đã được phê duyệt. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thời gian qua, tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề, tập trung làm rõ nguyên nhân tồn tại, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng thời, 6 tổ công tác chuyên trách cũng được thành lập để rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo từng lĩnh vực, bảo đảm việc xử lý được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công thương cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay tập trung ở các vấn đề liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, đất lâm nghiệp, thủ tục đầu tư và khả năng đấu nối vào hệ thống điện quốc gia. Các sở, ngành đang phối hợp rà soát từng dự án để tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển và công tác quản lý nhà nước.

Không chỉ xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền địa phương, tỉnh cũng đã tổng hợp nhiều kiến nghị vượt thẩm quyền để báo cáo các bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm khơi thông những “nút thắt” kéo dài nhiều năm qua.

z7899931148667_3c0f866dfc6288e604abf91905400031.jpg
Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, Lâm Đồng có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, trong đó điện mặt trời là một lĩnh vực được địa phương quan tâm thúc đẩy

Tín hiệu tích cực từ các dự án trọng điểm

Sau quá trình rà soát, đánh giá toàn diện các dự án trong quy hoạch, việc tháo gỡ khó khăn bước đầu đã mang lại những kết quả cụ thể. Cũng theo Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Bá Út, tỉnh đang tập trung rà soát, đánh giá 30 dự án quy hoạch, đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030.

Qua quá trình sàng lọc, đã có 8 dự án với tổng công suất gần 1.000 MW đủ điều kiện để xem xét thẩm định đầu tư. Trong số này, Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh 2 dự án có tổng công suất gần 300 MW để xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, sau nhiều nỗ lực xây dựng các kịch bản điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.

Thủy điện Buôn Tua Sha
Giữa đại ngàn Tây Nguyên, Thủy điện Buôn Tua Srah trở thành điểm nhấn trong khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo, góp phần bảo đảm nguồn điện cho phát triển bền vững

6 dự án còn lại đang được đẩy nhanh quá trình thẩm định và dự kiến trình UBND tỉnh trong quý III năm nay. Sau nhiều năm gần như “đóng băng” vì vướng mắc thủ tục, việc có 8 dự án đủ điều kiện xem xét thẩm định đầu tư được xem là bước chuyển đáng chú ý trong quá trình khơi thông các dự án năng lượng trên địa bàn.

Kết quả trên cho thấy quá trình tháo gỡ khó khăn không còn dừng ở chủ trương mà đã bắt đầu tạo ra những sản phẩm cụ thể. Từ hàng chục dự án đang gặp vướng mắc, tỉnh đã từng bước xác định được những dự án đủ điều kiện để triển khai, tạo tiền đề cho việc hình thành các nguồn điện mới trong thời gian tới.

Cùng với đó, các nhà đầu tư tiếp tục bày tỏ sự quan tâm đối với lĩnh vực năng lượng tại Lâm Đồng, đặc biệt là các dự án điện mặt trời nổi và điện gió. Nhiều cuộc làm việc giữa nhà đầu tư với UBND tỉnh đã được tổ chức nhằm nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế của địa phương.

Việc xử lý dứt điểm những tồn tại hiện nay sẽ góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng của tỉnh. Mỗi dự án đi vào hoạt động không chỉ giúp tháo gỡ một “điểm nghẽn” mà còn giải phóng nguồn lực đầu tư, sản xuất đang bị ách tắc.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên

Theo đánh giá của ngành chức năng, khi các dự án này được triển khai sẽ góp phần bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời tạo nguồn thu ngân sách, việc làm và thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp phụ trợ.

Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, xã Vĩnh Hảo, Lâm Đồng
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, xã Vĩnh Hảo, Lâm Đồng. Ảnh: Minh Chương

Tạo động lực tăng trưởng mới

Trong bối cảnh Lâm Đồng đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao trong giai đoạn tới, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Bởi, năng lượng không chỉ là hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất mà còn là yếu tố quyết định năng lực thu hút đầu tư công nghiệp. Một hệ thống năng lượng ổn định, hiện đại sẽ tạo niềm tin cho doanh nghiệp khi lựa chọn địa phương để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, với gần 1.000 MW công suất từ nhóm dự án đang được tháo gỡ, Lâm Đồng đang từng bước hình thành nguồn điện mới có quy mô lớn, góp phần nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển công nghiệp, dịch vụ và đời sống dân sinh.

Từ những động thái quyết liệt của tỉnh trong thời gian qua, có thể thấy nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho các dự án năng lượng đã và đang có những chuyển biến rõ nét. Dù vẫn còn nhiều thách thức phía trước, song việc từng bước khơi thông các “điểm nghẽn”, đưa các dự án vào quy trình thẩm định và chuẩn bị đầu tư đã mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới cho ngành năng lượng địa phương.

Nhìn từ những chuyển biến gần đây, quá trình tháo gỡ vướng mắc cho các dự án năng lượng tại Lâm Đồng đang dần đi từ chủ trương sang hành động cụ thể. Khi các dự án được hoàn tất thủ tục và đưa vào triển khai, không chỉ nguồn điện mới được bổ sung cho hệ thống quốc gia mà còn mở ra dư địa tăng trưởng mới cho công nghiệp, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế địa phương trong những năm tới.

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh ưu tiên phát triển công nghiệp năng lượng, phấn đấu hình thành Trung tâm Điện lực Sơn Mỹ, công suất 4.500 MW. Đồng thời, thu hút đầu tư các dự án điện mặt trời, điện gió, điện rác, thủy điện tích năng và chuẩn bị điều kiện tham gia thí điểm điện gió ngoài khơi gắn với sản xuất hydrogen, ammoniac xanh... Cùng với đó, tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển năng lượng tái tạo, đẩy nhanh đầu tư lưới điện truyền tải và rà soát, bổ sung các dự án nguồn điện phù hợp quy hoạch.

Văn Tâm . Văn Tâm .
x

Nổi bật

    Mới nhất
    Lâm Đồng gỡ vướng dự án năng lượng: Chuyển biến từ những “điểm nghẽn”
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO