Lâm Đồng tham dự Phiên họp toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33
Sáng 5/8, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã diễn ra Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân.
.jpg)
Phiên họp diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các bộ, ngành và địa phương. Tại điểm cầu Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì phiên họp. Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương cùng tham dự.
Tại điểm cầu Lâm Đồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành dự hội nghị trực tuyến.

Tại phiên họp, các đại biểu nghe tham luận của các cơ quan Trung ương, địa phương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức hữu nghị. Các tham luận tập trung đánh giá kết quả công tác đối ngoại, phát huy vai trò đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân, mở rộng hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.
Phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận công tác đối ngoại thời gian qua đạt nhiều kết quả toàn diện. Những kết quả đó góp phần mở rộng và làm sâu sắc quan hệ đối ngoại của Việt Nam trên cả 3 trụ cột, gồm: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

Nhấn mạnh công tác đối ngoại giữ vai trò trọng yếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu toàn hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và hành động quyết liệt hơn. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành quán triệt và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo, đưa đối ngoại thực sự trở thành nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị.
Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu các cấp, ngành tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân. Các cơ quan cần chủ động nhận diện, xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Đồng thời, các đơn vị cần ưu tiên thu hút nguồn lực chất lượng cao, công nghệ số và hướng tới những kết quả cụ thể, thực chất.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu ngành ngoại giao tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của 3 trụ cột đối ngoại. Các cơ quan làm công tác đối ngoại Đảng cần mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các chính đảng, nhất là các đảng cầm quyền. Các đơn vị cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, đẩy mạnh hợp tác toàn diện, đào tạo cán bộ và phát huy vai trò định hướng chiến lược của các cơ quan Đảng.
Đối với đối ngoại Nhân dân, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các địa phương và tổ chức chuyển mạnh từ giao lưu hữu nghị sang hợp tác cùng phát triển. Các địa phương cần phát huy vai trò của doanh nghiệp, người dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, các đơn vị cần chủ động tham gia các diễn đàn quốc tế, nâng cao hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tiếp tục quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
.jpg)
Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Bộ Ngoại giao xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Ngành ngoại giao cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn và luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Việc tuyển chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ phải lấy hiệu quả công việc làm thước đo, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.
Kết thúc bài phát biểu, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ tin tưởng ngành ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đổi mới tư duy, nâng cao bản lĩnh và năng lực.
Toàn ngành sẽ sớm cụ thể hóa các kết quả của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 thành những chương trình hành động thiết thực. Từ đó, ngành ngoại giao sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển và đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú
.jpg)