Chị H’Liêm – người phụ nữ dân tộc Mạ làm giàu từ đất, tiếp sức bà con vươn lên
A Trư•24/06/2026 05:22
Khai thác lợi thế đất đai, chị H’Liêm, dân tộc Mạ, bon Ka Nur, xã Quảng Khê (Lâm Đồng) đã xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp hiệu quả với cà phê, hồ tiêu, dâu tằm và chăn nuôi, trở thành tấm gương làm kinh tế giỏi tại địa phương.
Đầu tư bài bản, chăm sóc đúng kỹ thuật nên vườn cây của chị H’Liêm xanh tốt
Không chỉ làm giàu cho bản thân, chị còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giúp đỡ nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Làm cho đất sinh lời
Sinh ra và lớn lên trong gia đình đồng bào dân tộc Mạ, cuộc sống chị H’Liêm trước đây gặp không ít khó khăn như nhiều hộ dân trong bon Ka Nur. Khi được cha mẹ chia cho hơn 1 ha đất sản xuất, chị bắt đầu hành trình lập nghiệp bằng việc trồng cà phê kết hợp chăn nuôi nhỏ lẻ.
Những ngày đầu khởi nghiệp, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất, mọi công việc đều phải dựa vào sức lao động của hai vợ chồng. Tuy nhiên, với bản tính cần cù, chịu khó và khát vọng vươn lên thoát nghèo, chị luôn tìm tòi, học hỏi các mô hình sản xuất hiệu quả từ những hộ đi trước, tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do địa phương tổ chức để áp dụng vào thực tế sản xuất.
Chị H’Liêm có hơn 4 ha đất trồng cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, mỗi năm (sau khi trừ chi phí) cho thu nhập hơn 400 triệu đồng
“Có đất rồi thì phải biết cách làm cho đất sinh lời. Lúc đầu gia đình chỉ có ít cà phê, thu nhập không đáng kể. Vợ chồng tôi cố gắng tiết kiệm từng đồng để đầu tư mở rộng sản xuất, từng bước cải thiện cuộc sống”, chị H’Liêm chia sẻ.
Từ nguồn thu của cà phê, gia đình chị tiếp tục tích góp để mua thêm đất sản xuất. Năm 2017, gia đình được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi 30 triệu đồng từ Nhà nước để đầu tư phát triển kinh tế. Đây được xem là nguồn lực quan trọng giúp gia đình có thêm điều kiện mở rộng quy mô sản xuất.
Đầu tư bài bản, chăm sóc đúng kỹ thuật nên vườn cây của chị H’Liêm xanh tốt
Sau khi hoàn trả đầy đủ khoản vay 30 triệu đồng cho Nhà nước; năm 2020, gia đình chị tiếp tục được tạo điều kiện vay 100 triệu đồng để mở rộng sản xuất. Từ nguồn vốn này, nhận thấy nghề trồng dâu nuôi tằm phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, chị H’Liêm đã dành một phần diện tích đất để trồng dâu, đầu tư xây dựng khu vực nuôi tằm bài bản.
Chị H’Liêm trồng khoảng 4 sào dâu nuôi tằm, tăng thu nhập cho gia đình
Bên cạnh đó, gia đình tiếp tục phát triển các loại cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng và duy trì chăn nuôi dê để tận dụng nguồn phân hữu cơ phục vụ sản xuất.
Đến nay, gia đình chị đã sở hữu hơn 4 ha đất sản xuất với nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Mô hình kinh tế tổng hợp được xây dựng theo hướng tận dụng tối đa lợi thế sẵn có, giúp giảm chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Chị H’Liêm nuôi thường xuyên 4 - 5 con dê để tận dụng nguồn phân chuồng bón cây trồng
Nhờ sự chăm chỉ và biết tính toán trong sản xuất, những vườn cây của gia đình luôn xanh tốt, năng suất ổn định. Đàn dê cũng phát triển khỏe mạnh, góp phần tăng thêm nguồn thu nhập.
Năm 2025, từ các loại cây trồng kết hợp với mô hình trồng dâu nuôi tằm của gia đình cho thu nhập hơn 400 triệu đồng. Từ một hộ có hoàn cảnh khó khăn, đến nay gia đình chị đã xây dựng được ngôi nhà kiên cố, khang trang và có điều kiện chăm lo cho các con học hành đầy đủ.
“
Muốn sản xuất hiệu quả phải thường xuyên cập nhật kiến thức mới, áp dụng khoa học kỹ thuật và chăm sóc cây trồng đúng quy trình.
Chị H’Liêm, bon Ka Nur, xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng
Cán bộ hội nông dân năng động, trách nhiệm
Người dân đến học tập kinh nghiệm chăm sóc cây trồng tại vườn của chị H’Liêm
Từ năm 2022 đến nay, chị H’Liêm được hội viên tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Hội Nông dân bon Ka Nur, xã Quảng Khê. Với vai trò của mình, chị luôn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, chị thường xuyên chia sẻ những mô hình kinh tế hiệu quả, hướng dẫn hội viên áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời động viên các hộ nghèo, hộ khó khăn mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế.
Chị H’Sộ, hội viên Chi hội Nông dân bon Ka Nur, xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng bày tỏ: “Chị H’Liêm là người cán bộ hội rất nhiệt tình trong công tác tuyên truyền vận động hội viên tăng gia lao động, phát triển kinh tế gia đình. Từ sự động viên của chị H’Liêm, gia đình tôi từ một hộ nghèo đã tích cực lao động sản xuất và vươn lên thoát khỏi danh sách hộ nghèo của địa phương trong năm 2025”.
“
Từ sự động viên và học tập kinh nghiệm chăm sóc cây trồng của chị H’Liêm, vợ chồng tôi đã biết cách tưới nước, bón phân, phòng trừ sâu bệnh cho cà phê
Anh Hồ Văn Hải, xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng
Không chỉ hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chị còn thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần để bà con có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Đối với nhiều hộ gia đình khó khăn, chị giống như một người bạn đồng hành luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ khi cần thiết.
Sự nỗ lực của bản thân và tinh thần, trách nhiệm giúp đỡ cộng đồng, chị H’Liêm được các cấp chính quyền, tổ chức hội tặng nhiều danh hiệu thi đua, phần thưởng cao quý
Ông Trần Văn Bôn, Trưởng bon Ka Nur, xã Quảng Khê khẳng định: “Chị H’Liêm là người cán bộ Hội Nông dân của thôn rất năng động, nhiệt tình trong công tác Hội Nông dân. Chị luôn phối hợp với Ban tự quản thôn, chính quyền địa phương để tuyên truyền vận động, giúp đỡ hộ gia đình khó khăn cách làm ăn, phát triển kinh tế gia đình”.
Theo ông Bôn, những năm qua, chị H’Liêm luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua tại địa phương. Chị còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, vận động người dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và chung tay xây dựng nông thôn mới.
Hàng chục cây sầu riêng của gia đình chị H’Liêm đang phát triển tốt, cho nhiều trái
Không chỉ làm giàu cho gia đình, người phụ nữ dân tộc Mạ còn trở thành cầu nối giúp nhiều hộ dân, hội viên nông dân thay đổi tư duy sản xuất, vươn lên thoát nghèo và từng bước làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.
“
Năm 2023, bon Ka Nur, xã Quảng Khê còn hơn 20% hội viên nông dân là hộ nghèo. Đến nay, hơn 100 hội viên của bon Ka Nur đều đã thoát nghèo (chiếm tỷ lệ 100%).
Đầu năm 2026, chị H’Liêm đã xây nhà cửa kiên cố, khang trang
Tấm gương của chị H’Liêm là minh chứng cho tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm của phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời góp phần khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và xây dựng quê hương Quảng Khê ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.