E-MAGAZINE

Kỳ 1: Lãnh đạo sát việc, sát dân

Sức mạnh của Đảng được tạo nên bởi khả năng đưa ra chủ trương và biến chủ trương ấy thành hành động, tạo nên kết quả trong đời sống Nhân dân. Ở Lâm Đồng, điều đó đang được nhìn thấy trên thực tế cuộc sống, ngay từ cơ sở, nơi mà từ tổ chức thực hiện đến các cán bộ, đảng viên đang trực tiếp nhận nhiệm vụ giải quyết những nhu cầu người dân cần.

Chuyển biến thực chất trong phục vụ Nhân dân

Là địa bàn trung tâm của tỉnh Lâm Đồng và có dân số đông đúc với hơn 103.000 dân, phường Xuân Hương - Đà Lạt đưa vào sử dụng 2 robot AI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ngày 3/7, địa phương vận hành mô hình “Ứng dụng công dân số Xuân Hương - Đà Lạt”. Đây là địa phương duy nhất đến thời điểm hiện tại trong 124 xã, phường của tỉnh Lâm Đồng triển khai ứng dụng này.

1.1.Lãnh đạo tỉnh và phường Xuân Hương - Đà Lạt kiểm tra, nắm tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.
Lãnh đạo tỉnh và phường Xuân Hương - Đà Lạt kiểm tra, nắm tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở

Siêu ứng dụng này được thiết kế như một kênh tương tác trực tiếp giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp và du khách. Người dân có thể lấy số thứ tự trực tuyến, tra cứu, theo dõi hồ sơ hành chính; phản ánh hiện trường, gửi hình ảnh kèm vị trí để cơ quan chức năng tiếp nhận, phân công và cập nhật kết quả xử lý. Các tiện ích tra cứu quy hoạch, y tế, giáo dục, giao thông, đô thị, du lịch và các đầu số khẩn cấp. Đặc biệt, ứng dụng được xây dựng theo hướng “một nền tảng, nhiều tiện ích”, kết nối với Zalo và các nền tảng số khác. Sau hơn 2 tháng “Công dân số” đi vào hoạt động, phường đã tiếp nhận 148 phản ánh của người dân qua ứng dụng, qua đó đã xử lý xong 40 ý kiến và đang tiếp tục xử lý các phản ánh khác.

Không phải nhiều lần đến cơ quan hành chính như trước đây, với chiếc điện thoại, bà Phan Hồng Nhung (tổ dân phố 9) gửi thông tin, chủ động theo dõi hồ sơ; các khâu tiếp nhận đến xử lý, tiến độ công việc từng bước được cập nhật trên môi trường số… “Ứng dụng có nhiều thông tin hữu ích, cách sử dụng cũng khá thuận tiện. Khi cần tìm hiểu thông tin hoặc có vấn đề muốn phản ánh, chúng tôi có thể thao tác ngay trên điện thoại. Tôi thấy cách làm này thiết thực, nhất là khi những thông tin cần thiết được tập hợp trên cùng một ứng dụng, giúp người dân tiết kiệm thời gian và dễ dàng tiếp cận hơn”, bà Nhung chia sẻ.

1.2.Các tổ công nghệ số cộng đồng tại Xuân Hương - Đà Lạt trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận tiện ích số
Các tổ công nghệ số cộng đồng tại Xuân Hương - Đà Lạt hướng dẫn người dân tiếp cận tiện ích số

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết: Chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt, đồng thời là yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, đưa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW vào từng nhiệm vụ cụ thể. Cấp ủy phải giữ vai trò hạt nhân, trực tiếp lãnh đạo, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ “điểm nghẽn” và chịu trách nhiệm về kết quả.

Chuyển đổi số phải được thể hiện bằng những chuyển biến thực chất trong hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng phục vụ Nhân dân. Qua đó giúp người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn trong giao dịch, tiếp cận dịch vụ và phát triển sản xuất, kinh doanh. “Là phường trung tâm, đông dân cư, Xuân Hương - Đà Lạt phải đi đầu, tạo “mạch dẫn” kết nối nguồn lực, phát huy lợi thế, mở rộng không gian phát triển. Đích đến của chuyển đổi số phải là tạo ra giá trị phát triển, chuyển hóa công nghệ thành năng suất, sức cạnh tranh và động lực tăng trưởng. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nâng cao đời sống Nhân dân và hoàn thành các mục tiêu chính trị đã đề ra”, đồng chí Nguyễn Văn Lộc khẳng định.

1.3. Mô hình “Ngôi nhà cấp ủy” góp phần tạo chỗ dựa để đảng viên yên tâm gắn bó với địa bàn
Mô hình “Ngôi nhà cấp ủy” góp phần tạo chỗ dựa để đảng viên yên tâm gắn bó với địa bàn

Để cán bộ, đảng viên gần dân, gắn bó cơ sở

Ở đô thị, phương thức ấy có thể bắt đầu từ một chiếc điện thoại, một nền tảng số với quy trình rút ngắn. Nhưng ở một vùng đất khác, nơi khoảng cách địa lý và điều kiện sống còn đặt ra nhiều giới hạn, để đến được với dân lại cần sự hiện diện của cán bộ, đảng viên. Đam Rông 2 - nơi hơn 65% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), để củng cố tổ chức Đảng, địa phương xác định bắt đầu từ việc chăm lo đội ngũ đảng viên. Và mô hình “Ngôi nhà cấp ủy” được triển khai vào tháng 8/2025 đã trở thành chỗ dựa để đảng viên khó khăn yên tâm công tác, gắn bó với cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phan Thị Cẩm cho biết, ở địa bàn đông đồng bào DTTS, đội ngũ đảng viên, nhất là đảng viên người DTTS, vừa trực tiếp thực hiện chủ trương, vừa là cầu nối vận động bà con. Vì vậy, củng cố đội ngũ cũng là cách để tổ chức Đảng giữ được mạch gắn bó với cơ sở. Mô hình “Ngôi nhà cấp ủy” được triển khai từ tháng 8/2025 theo hướng đó, trước hết giúp những đảng viên còn khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và tiếp tục gắn bó với địa bàn. Đến nay, Đảng ủy xã đã bàn giao 3 căn nhà mới và hỗ trợ sửa chữa 1 căn nhà.

Trong ngôi nhà còn mùi sơn mới được trao vào dịp Kỷ niệm Ngày sinh của Bác, đảng viên Kră Jăn Ha Liêng lặng lẽ sắp xếp lại những vật dụng quen thuộc. “Ngôi nhà cấp ủy hỗ trợ đã giúp gia đình tôi có mái ấm vững chãi để những ngày mưa nắng không còn thấp thỏm lo toan. Với tôi, sự hỗ trợ này là nguồn động viên lớn lao và là tình cảm, trách nhiệm của tổ chức Đảng dành cho tôi”, đảng viên Ha Liêng chia sẻ.

1.2.Trương Thị Mài nhận quyết định kết nạp Đảng
Trương Thị Mài nhận quyết định kết nạp Đảng

Từ việc củng cố đội ngũ hiện có, Đảng ủy xã Đam Rông 2 tiếp tục chú trọng tạo nguồn. Tháng 4/2026, đảng viên Trương Thị Mài - người đồng bào dân tộc Mông được kết nạp Đảng, nâng số đảng viên người Mông của xã lên 6 đồng chí. “Ngày đứng vào hàng ngũ của Đảng cũng là lúc mình tự đặt yêu cầu phải làm gương, vận động thanh niên và bà con phát triển kinh tế, giữ gìn những giá trị của cộng đồng”, chị Mài tự hào nói.

“Ở các địa phương trung tâm, công nghệ giúp chủ trương, chính sách đến với người dân nhanh hơn thì ở Đam Rông 2, chúng tôi phát huy chính con người ở cơ sở để làm cầu nối. Khi có những đảng viên hiểu dân, sát dân và trưởng thành từ cơ sở, chủ trương, chính sách sẽ đến với bà con gần hơn, sát hơn và phù hợp hơn với thực tế địa phương”, đồng chí Phan Thị Cẩm thông tin.

Trên vùng đất Lâm Đồng mới, sức lãnh đạo của tổ chức Đảng được soi chiếu qua khả năng đưa chủ trương vào đời sống, trao cho cơ sở quyền chủ động đi cùng trách nhiệm, để cán bộ gần dân hơn, tổ chức Đảng hiện diện rõ hơn và sức dân được quy tụ. Mỗi việc dân được giải quyết thấu đáo cũng là “phép thử” đối với năng lực tổ chức thực hiện, qua đó vai trò của tổ chức Đảng được khẳng định bằng hiệu quả và niềm tin được vun bồi từ những đổi thay cụ thể ở cơ sở.

Hương Ly - Thân Thu Hiền - Viết Sung .

    Khơi nguồn sức mạnh của Đảng từ cơ sở
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO