Trưởng Công an TP Bảo Lộc được điều động giữ chức vụ Trường Phòng An ninh Kinh tế

KHÁNH PHÚC 14:17, 17/03/2023

(LĐ online) - Sáng 17/3, tại trụ sở Công an TP Bảo Lộc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về điều động cán bộ.

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Đại ta Phùng Tất Thành được điều đồng giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh
Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Đại ta Phùng Tất Thành được điều động giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh

Tham dự buổi lễ công bố có Đại tá Trương Minh Đương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Tôn Thiện Đồng – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Bảo Lộc cùng cán bộ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và cán bộ, chiến sỹ Công an TP Bảo Lộc.
Tại buổi lễ, Đại tá Trương Minh Đương – Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trao Quyết định điều động Đại tá Nguyễn Tấn Vũ – Trưởng Công an TP Đà Lạt đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Trưởng Công an TP Bảo Lộc; đồng thời, tặng hoa chúc mừng Đại tá Phùng Tất Thành – Trưởng Công an TP Bảo Lộc được điều động giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng, thay vị trí của Đại tá Trần Vĩnh Phú, vừa được Ban Giám đốc Công an tỉnh điều động giữ chức vụ Trưởng Công an TP Đà Lạt.
Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã gửi lời chúc mừng tới Đại tá Nguyễn Tấn Vũ, tân Trưởng Công an TP Bảo Lộc và Đại tá Phùng Tất Thành, tân Trưởng Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh. 
Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, Bảo Lộc là trung tâm kinh tế - xã hội phía Nam của tỉnh, nên việc điều động Đại tá Nguyễn Tấn Vũ – Trưởng Công an TP Đà Lạt về giữ chức vụ Trưởng Công an TP Bảo Lộc vừa là vinh dự, tự hào, song chắc chắn sẽ đối diện không ít thách thức, khó khăn. Với hơn 30 năm công tác trong ngành và những thành tích đạt được, đặc biệt trong suốt 8 năm giữ chức vụ Trưởng Công an TP Đà Lạt, Đại tá Nguyễn Tấn Vũ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó, luôn được Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng đồng chí, đồng đội và Nhân dân tin tưởng, tín nhiệm về phẩm chất chính trị, đạo đức và kinh nghiệm, năng lực công tác.
Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tân Trưởng Công an TP Bảo Lộc trên cương vị mới nhanh chóng bắt tay vào công việc để cùng đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, địa phương về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo, điều hành tốt nhiệm vụ cấp căn cước công dân, định danh điện tử… Từ đó, có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
Đối với Đại tá Phùng Tất Thành, trong suốt thời gian công tác, đồng chí đã kinh qua nhiều chức vụ như: Nguyên Trưởng phòng Tham mưu Tổng hợp, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an Lâm Đồng và Trưởng Công an TP Bảo Lộc. 
Ở Các cương vị công tác, Đại tá Phùng Tất Thành luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, từ năm 2019, Đại tá Phùng Tất Thành đã cùng Công an TP Bảo Lộc đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Qua đó, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Bảo Lộc được Ban Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng, tín nhiệm và được đồng chí, đồng đội cùng Nhân dân tin yêu. 
Với bản lĩnh chính trị, đạo đức, năng lực và kinh nghiệm của mình, tin tưởng tân Trưởng Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Lãnh đạo TP Bảo Lộc tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Tấn Vũ, tân Trưởng Công an TP Bảo Lộc
Lãnh đạo TP Bảo Lộc tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Tấn Vũ, tân Trưởng Công an TP Bảo Lộc

Tại buổi lễ, lãnh đạo TP Bảo Lộc đã tặng hoa chúc mừng Đại tá Phùng Tất Thành và Đại tá Nguyễn Tấn Vũ. Lãnh đạo TP Bảo Lộc tin tưởng, kỳ vọng trên cương vị mới Đại tá Nguyễn Tấn Vũ sẽ cùng Công an TP Bảo Lộc lập nhiều chiến công và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó, có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Bảo Lộc trong thời gian tới.