Sau 12 năm chọn đóng chân trên địa bàn xã N’Thol Hạ, huyện Đức Trọng, đến nay, Công ty TNHH NN Miền Đất Hy Vọng Việt Nam đã khẳng định được thương hiệu của mình, trong đó, sản phẩm cà chua Hopeland của Công ty vừa được UBND huyện Đức Trọng cấp chứng nhận OCOP 3 sao.
Theo Chương trình hành động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, từ nay đến cuối năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu đạt 98.000 ha tổng diện tích sản xuất an toàn, bền vững.
Theo thống kê, từ năm 2019 đến 2023, chương trình khuyến công của tỉnh đã hỗ trợ 232 đề án với tổng kinh phí hơn 54 tỷ đồng, giúp các doanh nghiệp nâng công suất sản xuất từ 25% đến 30%. Các nội dung hỗ trợ tập trung vào phát triển sản phẩm mới, sản phẩm chế biến sâu, các nông sản chủ lực của tỉnh như: xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sạch hơn, đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị, đăng ký và xây dựng nhãn hiệu, xây dựng cơ sở vật chất...
Dứa mật, thứ trái ruột vàng ươm, tươm mật ngọt đang bén rễ trên những sườn đồi khô của vùng đất Rô Men, huyện vùng xa Đam Rông. Tận dụng lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, thời gian sinh trưởng ngắn, nhu cầu của thị trường lớn...,
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng vừa thông qua kế hoạch lấy 105 mẫu nông sản tại chợ đầu mối nông sản Đức Trọng trong 2 quý II và IV/2024, thuộc đề án kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, phát triển thị trường xuất khẩu nông sản và chuỗi giá trị toàn cầu.
Trước tình hình dịch bệnh tuyến trùng trên cây dâu tằm, UBND huyện Đạ Tẻh đã xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình hỗ trợ chuyển đổi diện tích dâu nhiễm tuyến trùng sang cây trồng khác; duy trì và mở rộng xây dựng vườn dâu an toàn dịch bệnh; duy trì dâu trồng mới.
Trên địa bàn tỉnh, nguồn cung gỗ nguyên liệu cho hoạt động chế biến lâm sản không đáp ứng được toàn bộ nhu cầu. Tỷ lệ gỗ nguyên liệu của tỉnh năm 2023 vừa qua cung ứng cho hoạt động chế biến chỉ mới đáp ứng khoảng 50% nhu cầu nguồn nguyên liệu, còn lại các cơ sở phải nhập khẩu gỗ để phục vụ hoạt động chế biến.
Gần đây, trên địa bàn huyện Đam Rông xuất hiện nhiều tấm gương nông dân mạnh dạn thay đổi tư duy, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất để phát triển kinh tế, làm giàu, ổn định đời sống. Anh K’Kiên (sinh 1984) ở thôn Liêng Đơng, xã Phi Liêng là một trong những gương điển hình tiêu biểu đó.