Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7

LÊ HOA 16:01, 04/08/2023

(LĐ online) - Ngày 4/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7,7 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 8 năm 2023.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày, cho biết: Trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023, thời tiết cơ bản thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển cây trồng; tiến độ sản xuất nông nghiệp đảm bảo thời vụ; tình hình chăn nuôi, thủy sản trên bàn tỉnh phát triển ổn định, đảm bảo an toàn về dịch bệnh; công tác giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách nhà nước được quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Đồng chí Tôn Thiện San – Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư, trình bày báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,8%; tổng lượt khách du lịch đạt 5,4 triệu lượt khách, tăng  20,4%, khách quốc tế đạt 262 ngàn lượt khách, tăng 627,8%... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức, như: thu ngân sách nhà nước, giải ngân đầu tư công gặp nhiều khó khăn; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án đầu tư công còn chậm; một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thực sự chủ động, quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; hoạt động doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, giảm so với cùng kỳ (Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp thành lập mới giảm 8,7% doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng 13,1%; doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm 13,3%...).

Đời sống của một bộ phận người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiếu số còn nhiều khó khăn. Tình hình an ninh, trật tự, tai nạn giao thông trên một số địa bàn vẫn còn tiềm ẩn rủi ro… Việc hình thành các dòng chảy mới, các hiện tượng đứt gãy địa hình, hệ thống thoát nước đô thị…, gây bất ổn khi tình hình mưa lũ kéo dài, đe doạ an toàn ở nhiều nơi… Đặc biệt, cùng với sự cố sạt lở taluy ở Đà Lạt, chưa đầy 1 tháng sau lại tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng, thiệt hại về người và tài sản, 3 chiến sĩ hy sinh ở chốt kiểm soát giao thông đèo Bảo Lộc.

Đồng chí  Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc báo cáo tình hình và sự cố sạt lở đèo Bảo Lộc.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương báo cáo những vướng mắc, khó khăn tập trung vào công tác thực hiện thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công, tình hình sạt lở, ngập lụt do mưa lũ, tình trạng phá rừng và vi phạm lâm luật… Lãnh đạo các sở, ngành giải đáp các vướng mắc của các địa phương và tham mưu về giải pháp khắc phục… Trong đó, về giải pháp thu ngân sách nhà nước, theo ông Bùi Văn Kính – Phó Cục trưởng Cục Thuế: các lĩnh vực không đạt là thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thuế bảo vệ môi trường, chuyển nhượng bất động sản, thu từ sử dụng đất… Ngành Thuế đã thực hiện chỉ đạo để khắc phục hụt thu là thu nợ, tăng cường thanh tra kiểm tra, thực hiện các đề án quản lý thu… Ông Nguyễn Công Thạnh – Quyền Cục trưởng Cục Thống kê, cho biết: So với dự báo và so với cùng kỳ, tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm thấp hơn (5,07%/6,69%); do đó, khả năng 6 tháng cuối năm, tốc độ tăng trưởng sẽ thấp hơn dự ước khoảng 1%...

Đồng chí  Hoàng Sĩ Bích – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin tình hình thiên tai.
Đồng chí  Nguyễn Văn Gia – Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải báo cáo về tình hình thực hiện các công trình, dự án giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp lưu ý 3 vấn đề: Đẩy mạnh thu ngân sách: thu ngân sách thấp liên quan đến thu nhà đất, phí trước bạ, nhất là ở cấp huyện; giải ngân vốn đầu tư công, giám sát từng công trình dự án, tháo gỡ từng công trình dự án; phòng chống thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất… tuyệt đối không được lơ là, 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng…; kiểm tra hệ thống hồ thuỷ lợi (tích nước hồ thuỷ điện), xử lý thời điểm tích nước theo quy trình vận hành, đảm bảo dung tích vừa đủ, kiểm tra quy trình xả lũ bảo đảm phòng lũ và cắt lũ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp lưu ý 3 vấn đề hiện nay.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp đánh giá: Tháng 7 có nhiều yếu tố tích cực trên mọi lĩnh vực; toàn hệ thống chính trị có nhiều nỗ lực, cố gắng trong điều kiện thời tiết cực đoan; kỳ thi tốt nghiệp THPT rất trọn vẹn, không có sự cố gì, đứng thứ 18 trong cả nước; giảm nghèo và chương trình “đền ơn đáp nghĩa” làm tốt; cải cách hành chính có chuyển biến, kiện toàn bộ máy; khách du lịch đông;… Sự cố đèo Bảo Lộc là hi hữu, vô cùng đau đớn, nhưng toàn tỉnh đã dồn toàn lực khắc phục…

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp kết luận Hội nghị.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: chú trọng vào đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc, đặc biệt là 4 địa phương có đường cao tốc đi qua; tập trung vào công tác phòng chống lũ lụt, sạt lở, thiên tai; không để thiệt hại thêm về tài sản, mùa màng, đặc biệt là sinh mạng người dân…; cụ thể hoá công điện của Chính phủ vào tình hình thực tế của địa phương; không để sự cố chồng lên sự cố khi tham gia cứu hộ; truyền thông phải xử lý tình huống một cách hài hoà, có tình có lý…