Tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

09:09, 03/09/2015

Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, Việt Nam thoát khỏi "màn đêm" tối tăm của xã hội thuộc địa nửa phong kiến bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.

Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, Việt Nam thoát khỏi “màn đêm” tối tăm của xã hội thuộc địa nửa phong kiến bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.
 
70 năm về trước trong Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn lời bất hủ trong Bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ về quyền con người được sống, được mưu cầu hạnh phúc; từ đó đi đến khẳng định chân lý của thời đại là: “tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Theo Hồ Chí Minh: “Tự do, độc lập là quyền trời cho của mỗi dân tộc… Hễ một dân tộc mà đứng lên kiên quyết đấu tranh cho Tổ quốc họ thì không ai, không lực lượng gì chiến thắng được họ”. Độc lập, tự do theo quan điểm của Người là quyền độc lập thực sự, độc lập hoàn toàn, chứ không phải là thứ độc lập, tự do giả hiệu. Độc lập phải trên nguyên tắc nước Việt Nam của người Việt Nam, mọi vấn đề thuộc chủ quyền của Việt Nam phải do nhân dân Việt Nam quyết định. Đó là một nguyên tắc bất khả xâm phạm. Tuân thủ nguyên tắc ấy, 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước ta dẫu phải trải qua vô vàn gian khó, hy sinh nhưng đã giành được nhiều kỳ tích trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng giang sơn “ngày càng đàng hoàng, to đẹp hơn”. Với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, trải qua 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Việt Nam đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, nhân dân ta lại tiếp tục cuộc trường chinh chính nghĩa hai mươi mốt năm đánh đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai làm nên đại thắng mùa xuân 1975, thu non sông về một mối; thực hiện trọn vẹn niềm tin và khát vọng của Bác Hồ trước lúc Người đi xa: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam, Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”!
 
Trải qua 70 năm đấu tranh và xây dựng đất nước, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân ta đã dày công xây dựng Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đến nay, đất nước đã không ngừng bổ sung hoàn thiện các quan điểm và thể chế về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân có bước phát triển mới. Hiến pháp năm 2013 khẳng định: Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Hiện nay, tiếp tục xác định xây dựng Nhà nước do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị. Trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước, phải thực hiện dân chủ, tuân thủ các nguyên tắc pháp quyền và phải tạo ra sự chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao hơn. Xây dựng Nhà nước pháp quyền phải tiến hành đồng bộ cả lập pháp, hành pháp, tư pháp và được tiến hành đồng bộ với đổi mới kinh tế.
 
Đặc biệt qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã giành những thành tựu quan trọng có ý nghĩa đòn bẩy: Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quy mô và tầm kiểm soát được nâng lên; kinh tế vĩ mô dần ổn định. An sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản được bảo đảm, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hòa bình, ổn định được giữ vững để phát triển đất nước. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, có hiệu quả. Vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy… 
 
Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang kỳ vọng Đại hội XII của Đảng - một Đại hội có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc định hướng sự phát triển của đất nước chặng đường 5 năm tới. Đại hội XII của Đảng thành công sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công cuộc đổi mới, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, gắn bó ý Đảng - lòng dân; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.        
                      
LAN HỒ